Đà Nẵng tiễn 10 bác sĩ, điều dưỡng lên đường chi viện Bắc Giang chống Covid-19

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang, UBND thành phố Đà Nẵng vừa tiễn 10 bác sĩ, điều dưỡng lên đường chi viện cho Bắc Giang trong công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thành phố Đà Nẵng quyết định điều động 10 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó 3 bác sĩ và 7 điều dưỡng, là những người có chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm trong hồi sức tích cực của Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là lực lượng nòng cốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở thành phố Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Trưởng đoàn đi chi viện cho Bắc Giang đợt này chia sẻ: “Lần này thật là một vinh dự cho tôi khi được dẫn đoàn. Chúng tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần cũng như hành trang với tinh thần tương thân tương ái cũng như nghĩa tình của Đà Nẵng nhằm giúp cho tỉnh bạn sớm khắc phục trong đợt dịch này. Vì chúng ta đã trải qua 1 đợt Covid-19 rất nặng nề và cũng hiểu được cái khó khăn, vất vả nên hy vọng chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như chiến thắng được dịch bệnh tại Bắc Giang”.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng cũng đang căng mình chống dịch nhưng sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi, hỗ trợ 10 bác sĩ, điều dưỡng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức tích cực của Bệnh viện Đà Nẵng đi chi viện cho tỉnh bạn.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, đây là những bác sĩ, điều dưỡng giàu lòng nhiệt huyết, luôn trong tâm thế sẵn sàng chi viện cho địa phương bạn. Đặc biệt, các bác sĩ này cũng là những người được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong điều trị hồi sức tích cực và bệnh nhân mắc Covid-19 nên sẽ giúp Bắc Giang sớm ngăn chặn dịch bệnh.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây là trách nhiệm của anh em ngành y tế và bất cứ đơn vị nào có khó khăn thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Do đó, khi Bắc Giang cần bác sĩ chuyên về hồi sức tích cực, cần những điều dưỡng có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân nặng thì Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ. Tôi mong rằng các anh em ngành y tế với tinh thần tương thân tương trợ sẽ hỗ trợ cho các đồng nghiệp cùng chiến thắng đợt dịch này ở Bắc Giang”.

Chiều nay (30/5), trong buổi tiễn 10 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng lên đường làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ lời cảm ơn và trân trọng ghi nhận tinh thần vì cộng đồng của các bác sĩ, điều dưỡng đã xung phong lên tuyến đầu, hỗ trợ tỉnh bạn.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố tôi xin ghi nhận và trân trọng cám ơn sự xung phong của các bác sĩ, điều dưỡng viên. Mong các đồng chí thể hiện tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm của mình để đóng góp vào công cuộc kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh của Bắc Giang trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng xem xét nới lỏng các hoạt động thiết yếu như shipper, quán ăn...
Đà Nẵng xem xét nới lỏng các hoạt động thiết yếu như shipper, quán ăn...

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương và giao các đơn vị, các địa phương xây dựng phương án quản lý dịch bệnh, xem xét nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

Đà Nẵng xem xét nới lỏng các hoạt động thiết yếu như shipper, quán ăn...

Đà Nẵng xem xét nới lỏng các hoạt động thiết yếu như shipper, quán ăn...

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương và giao các đơn vị, các địa phương xây dựng phương án quản lý dịch bệnh, xem xét nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm SAR-CoV-2 cho toàn bộ công nhân các Khu Công nghiệp
Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm SAR-CoV-2 cho toàn bộ công nhân các Khu Công nghiệp

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa quyết định chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp xét nghiệm cho tất cả công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm SAR-CoV-2 cho toàn bộ công nhân các Khu Công nghiệp

Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm SAR-CoV-2 cho toàn bộ công nhân các Khu Công nghiệp

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa quyết định chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp xét nghiệm cho tất cả công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Bệnh viện ở Đà Nẵng an toàn chống dịch Covid-19
Bệnh viện ở Đà Nẵng an toàn chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các bệnh viện hạn chế những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, bệnh nhẹ đến viện, thực hiện khám bệnh từ xa, khai báo y tế online, khai báo y tế bằng ứng dụng QR Code để sàng lọc bệnh nhân.

Bệnh viện ở Đà Nẵng an toàn chống dịch Covid-19

Bệnh viện ở Đà Nẵng an toàn chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các bệnh viện hạn chế những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, bệnh nhẹ đến viện, thực hiện khám bệnh từ xa, khai báo y tế online, khai báo y tế bằng ứng dụng QR Code để sàng lọc bệnh nhân.