Đắk Lắk cấp nhỏ giọt “giấy thông hành” âm tính, tài xế xe tải như ngồi trện đống lửa

VOV.VN - Tại tỉnh Đắk Lắk, sau vài ngày bỏ trống dịch vụ xét nghiệm, ngành y tế đã quyết định test nhanh miễn phí 100 suất/ngày cho các tài xế có bằng lái xe hạng C. Tuy nhiên, định mức này không thấm vào đâu so với nhu cầu.

Đứng chờ 2 tiếng đồng hồ ở Trung tâm y tế thành phố Buôn Ma Thuột- Nơi đang triển khai việc test nhanh miễn phí cho các tài xế có bằng lái xe hạng C nhưng vẫn không được làm test nhanh, anh Nghiêm Công Hiếu, tài xế xe tải tuyến Bắc - Nam chia sẻ: Trước chuyến đi này, anh đã làm test nhanh, nhưng khi vào đến Đắk Lắk là vừa hết hạn, muốn di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, anh phải tìm dịch vụ làm test nhanh COVID -19 tại Đắk Lắk.

Nghe tin y tế Đắk Lắk làm test nhanh miễn phí cho các tài xế có bằng hạng C nên anh không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, khi đến nơi thì vẫn không làm được vì hết test. Dù sốt ruột vì hàng hóa không lưu thông được, nhưng anh Hiếu cũng chỉ biết chờ và quyết tâm sáng mai đến sớm để được làm xét nghiệm. 

“Ở ngoài Bắc em có test nhưng hết hạn. Ở trong kia đang giục bọn em vào trong đó họ đang cần hàng mà giờ bọn em còn bị mắc ở đây thế này”- anh Hiếu nói.

Chung tâm trạng với anh Hiếu, anh Hà Hữu Chung, tài xế xe tải tuyến Bình Dương – Kon Tum cũng không biết khi nào mới có thể di chuyển ra khỏi địa bàn Đắk Lắk vì chưa được làm test nhanh COVID -19 để lấy “giấy thông hành”

“Xe nằm đây 4 hôm rồi, giấy hết hạn, nay tôi lên đây xin để đi Kon Tum bỏ hàng mà giờ không xét nghiệm được cũng phải nằm chịu thôi”- anh Chung chia sẻ. 

Ông Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, sở dĩ có tình trạng các tài xế xe tải có bằng lái hạng C đến Trung tâm y tế làm test nhanh nhưng không làm được là do nguồn test nhanh của Trung tâm có hạn nên chỉ thực hiện test nhanh miễn phí 100 mẫu/ngày. Trong ngày đầu tiên thực hiện thì chỉ sau 2 tiếng đồng hồ buổi sáng 100 mẫu test đã hết veo. 

“Sáng nay tập trung tương đối đông, sau khi đủ 100 người thì số còn lại cũng sẽ thông báo cho người ta về để ngày mai người ta quay lại. Ngày 11/7 sẽ triển khai cho anh em phát 100 phiếu để người đến làm test họ khai thông tin, tránh tập trung đông một lúc.”- ông Võ Minh Hùng cho biết. 

Thực tế cho thấy việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 ở Đắk Lắk đang tồn tại không ít bất cập. Dễ thấy nhất là Trung tâm Y tế Thành phố Buôn Ma Thuột, nơi được cấp phép xét nghiệm nhanh, thì thiếu kit xét nghiệm. Một số cơ sở y tế tư nhân có nguồn kit xét nghiệm dồi dào, lại không thể thực hiện dịch vụ này. Hậu quả tạo ra là những đoàn xe ùn ứ, không thể lưu thông; tình trạng lái xe nháo nhác tìm nơi xét nghiệm không biết sẽ còn tiếp diễn đến khi nào…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk có liên quan ca mắc COVID-19 đã hoạt động trở lại
Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk có liên quan ca mắc COVID-19 đã hoạt động trở lại

VOV.VN - Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột vừa hoạt động trở lại sau hơn 1 đêm phong tỏa vì có liên quan ca mắc COVID-19.

Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk có liên quan ca mắc COVID-19 đã hoạt động trở lại

Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk có liên quan ca mắc COVID-19 đã hoạt động trở lại

VOV.VN - Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột vừa hoạt động trở lại sau hơn 1 đêm phong tỏa vì có liên quan ca mắc COVID-19.

Từ 10/7, Đắk Lắk tạm dừng các hoạt động giáo dục và hoạt động hè tập trung
Từ 10/7, Đắk Lắk tạm dừng các hoạt động giáo dục và hoạt động hè tập trung

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn tạm dừng tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động hè để phòng, chống dịch.

Từ 10/7, Đắk Lắk tạm dừng các hoạt động giáo dục và hoạt động hè tập trung

Từ 10/7, Đắk Lắk tạm dừng các hoạt động giáo dục và hoạt động hè tập trung

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn tạm dừng tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động hè để phòng, chống dịch.

Đắk Lắk phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch TP.HCM
Đắk Lắk phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (7/7), trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch TP.HCM.

Đắk Lắk phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch TP.HCM

Đắk Lắk phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (7/7), trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch TP.HCM.