Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế ở khu cách ly tại Bắc Giang

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế tại Bắc Giang vừa họp nhanh với Sở Y tế tỉnh để đưa ra những điều chỉnh hợp lý nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trong khu cách ly.

Khu cách ly y tế dành cho người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng tại Trung tâm điều dưỡng người có công Bắc Giang sẽ điều chuyển bớt số lượng bệnh nhân (hiện có 190 người) để bố trí phòng trực và nghỉ ngơi cho cán bộ nhân viên tại đây.

Sáng 28/5, khu cách ly y tế dành cho người nhiễm SARS-COV-2 chưa có triệu chứng đặt tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động.

Ngay sau đó, khu cách ly đã tiếp nhận 190 bệnh nhân trên tổng số 200 giường. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày vận hành, tại đây xuất hiện một số bất cập cho cả bệnh nhân và đội ngũ quản lý.

Nhận được phản ánh từ đội ngũ y, bác sĩ đang làm việc tại cơ sở này, tối 30/5, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phụ trách nhiệm công tác điều trị của Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế tại Bắc Giang đã họp nhanh với Sở Y tế tỉnh để đưa ra những điều chỉnh hợp lý.

Theo đó, cuộc họp chỉ rõ tinh thần chống dịch, nhưng phải đảm bảo an toàn và sức khỏe cho đội ngũ y bác sĩ. Ông Nguyễn Trọng Khoa nêu quan điểm cần đảm bảo sự tách biệt của bệnh nhân với đội ngũ y bác sĩ và cán bộ quản lý. Ông đề nghị cơ sở này bố trí cho nhân viên y tế sau giờ trực ra ở khách sạn bên ngoài. Đồng thời, điều chuyển bớt số lượng bệnh nhân đi nơi khác để bố trí phòng trực và nghỉ ngơi cho cán bộ nhân viên tại đây. Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang, đơn vị tiếp quản và vận hành khu cách ly có trách nhiệm xác định số bệnh nhân chuyển đi và nơi chuyển đi.

TS.BS Trương Anh Thư - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, sẽ đào tạo thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn và phân công người giám sát tại khu cách ly này.

BS Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện Sản -Nhi Bắc Giang cho biết, mục tiêu chính là đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, tiết kiệm nhân lực và nguồn lực về cơ sở vật chất. Vì vậy, giải pháp tốt nhất hiện nay là bố trí cho toàn bộ nhân viên y tế ra ngoài ở tại khách sạn, nhưng phải xác định họ cũng được cách ly như F1. "Ai đến ca thì sẽ vào trực trong khu cách ly và phải thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn. Chúng tôi đang sắp xếp các kíp bao gồm 3 bác sĩ và 6 điều dưỡng và mỗi kíp làm việc trong vòng 6 tiếng. Như thế, trước mắt không cần điều chuyển bệnh nhân đi nơi khác”- BS Tước cho biết.

Ngoài ra, trong khu cách ly sẽ bố trí 2 phòng tại tầng 3 cho đội ngũ nhân viên trực và nghỉ trong ca. Các phòng này có lối đi riêng biệt với khu bệnh nhân. “Tất cả nhân viên trong ca trực phải mặc đồ bảo hộ. Đội ngũ phục vụ dinh dưỡng cũng phải mặc đồ bảo hộ cấp độ 2” - BS Tước nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng 31/5, thêm 61 ca mắc COVID-19 mới ở Bắc Giang, Hà Nội, Lạng Sơn
Sáng 31/5, thêm 61 ca mắc COVID-19 mới ở Bắc Giang, Hà Nội, Lạng Sơn

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 30/5 đến 6h ngày 31/5, Việt Nam có 61 ca mắc COVID-19 mới (BN7108-7168), đều ghi nhận trong nước, trong đó Bắc Giang (43), Hà Nội (15), Lạng Sơn (3).

Sáng 31/5, thêm 61 ca mắc COVID-19 mới ở Bắc Giang, Hà Nội, Lạng Sơn

Sáng 31/5, thêm 61 ca mắc COVID-19 mới ở Bắc Giang, Hà Nội, Lạng Sơn

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 30/5 đến 6h ngày 31/5, Việt Nam có 61 ca mắc COVID-19 mới (BN7108-7168), đều ghi nhận trong nước, trong đó Bắc Giang (43), Hà Nội (15), Lạng Sơn (3).

Bắc Giang huy động 2 doanh trại quân đội làm khu cách ly tập trung
Bắc Giang huy động 2 doanh trại quân đội làm khu cách ly tập trung

VOV.VN - Theo kế hoạch, trong tối 30/5, có khoảng 350 F1 là công nhân của Fugiang - KCN Vân Trung được đưa về 2 khu cách ly tập trung này. Và sáng 31/5, dự kiến sẽ đưa tiếp có thêm 150 F1 được chuyển tới.

Bắc Giang huy động 2 doanh trại quân đội làm khu cách ly tập trung

Bắc Giang huy động 2 doanh trại quân đội làm khu cách ly tập trung

VOV.VN - Theo kế hoạch, trong tối 30/5, có khoảng 350 F1 là công nhân của Fugiang - KCN Vân Trung được đưa về 2 khu cách ly tập trung này. Và sáng 31/5, dự kiến sẽ đưa tiếp có thêm 150 F1 được chuyển tới.

3 chuyên gia trẻ Viện Pasteur Nha Trang làm việc liên tục 15 tiếng/ngày tại Bắc Giang
3 chuyên gia trẻ Viện Pasteur Nha Trang làm việc liên tục 15 tiếng/ngày tại Bắc Giang

VOV.VN - Do công việc quá bận rộn mà đã hơn 1 tuần ra Bắc Giang nhận nhiệm vụ, chị Huỳnh Kim Mai chưa thể gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình 2 đứa con nhỏ.

3 chuyên gia trẻ Viện Pasteur Nha Trang làm việc liên tục 15 tiếng/ngày tại Bắc Giang

3 chuyên gia trẻ Viện Pasteur Nha Trang làm việc liên tục 15 tiếng/ngày tại Bắc Giang

VOV.VN - Do công việc quá bận rộn mà đã hơn 1 tuần ra Bắc Giang nhận nhiệm vụ, chị Huỳnh Kim Mai chưa thể gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình 2 đứa con nhỏ.