ĐBSCL khắc phục 41 điểm ngập nước kém an toàn giao thông trên các quốc lộ

VOV.VN - Các đơn vị thuộc Bộ GTVT đang triển khai việc nâng cấp mặt đường tại các “điểm nóng” ngập nước ven các tuyến quốc lộ ở vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, các công trình này cần thi công khẩn trương và có phương án đảm bảo an toàn giao thông.

 

Cục Quản lý đường bộ IV và  Ban quản lý dự án 8 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư khắc phục các điểm ngập nước trên các quốc lộ khu vực ĐBSCL. Công tác này triển khai từ giữa tháng 1-2022 đến nay. Các chủ đầu tư dự án sẽ triển khai xử lý toàn bộ 41 điểm ngập trên các quốc lộ.

Cụ thể, trên quốc lộ 1 ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long và Tiền Giang có 16 điểm ngập nước; đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Cà Mau có 15 điểm ngập nước; quốc lộ 53 ở tỉnh Vĩnh Long có 5 điểm ngập nước; quốc lộ 57 tỉnh Vĩnh Long có 3 điểm ngập nước; quốc lộ 54 ở tỉnh Vĩnh Long có một điểm ngập nước và quốc lộ Nam sông Hậu ở TP. Cần Thơ có 1 điểm ngập nước. Tổng chiều dài tuyến quốc lộ bị ngập cần được xử lý gần 33 km. Hiện nay, các nhà thầu đang khẩn trương thi công; trong đó tôn cao mặt đường, lắp đặt cống thoát nước.

Thời gian qua, khi mưa to và triều cường dâng cao đã làm ngập nhiều điểm trên các tuyến đường trọng yếu ở khu vực ĐBSCL gây bất ổn về giao thông nhất là tai nạn giao thông. Do đó, việc triển khai các Dự án xử lý chống ngập nước trên quốc lộ tại khu vực ĐBSCL là cần thiết, để đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các công trình này, chủ đầu tư và nhà thầu phải có phương án thi công hợp lý, tránh xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Văn Minh, người dân phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đoạn chống ngập tại khu vực ngã ba Trung Lương, TP. Mỹ Tho kéo dài và thường xuyên gây ùn ứ giao thông, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của người dân ven đường.

“Đoạn đó làm từ sau Tết đến nay, việc này thì cần thiết nhưng làm chậm quá. Làm trong giờ hành chính, rào chắn sơ sơ, thiếu đèn báo hiệu rất nguy hiểm. Tôi kiến nghị tăng cường thời gian thi công lên, có người điều tiết ngay đèn xanh-đỏ để giảm kẹt xe vào giờ cao điểm, nên làm luôn ngày chủ nhật, ban đêm vẫn làm. Ban đêm vắng người nên tập trung làm cho nhanh chứ để kéo dài gây kẹt xe nghiêm trọng quá”, ông Minh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuống cấp nghiêm trọng, quốc lộ 70 tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
Xuống cấp nghiêm trọng, quốc lộ 70 tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông

VOV.VN - Vài năm trở lại đây, tuyến đường quốc lộ 70 xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái. Với nhiều ổ voi, ổ gà chằng chịt và nhiều đoạn lún, nứt ngang dọc gây mất an toàn giao thông. 

Xuống cấp nghiêm trọng, quốc lộ 70 tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông

Xuống cấp nghiêm trọng, quốc lộ 70 tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông

VOV.VN - Vài năm trở lại đây, tuyến đường quốc lộ 70 xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái. Với nhiều ổ voi, ổ gà chằng chịt và nhiều đoạn lún, nứt ngang dọc gây mất an toàn giao thông. 

Phải trừ tiền thu phí cho xe không đi qua hầm Phú Gia-Phước Tượng  trên Quốc lộ 1
Phải trừ tiền thu phí cho xe không đi qua hầm Phú Gia-Phước Tượng trên Quốc lộ 1

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư có phương án trừ tiền thu phí đối với các phương tiện không lưu thông qua hầm Phước Tượng, Phú Gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phải trừ tiền thu phí cho xe không đi qua hầm Phú Gia-Phước Tượng  trên Quốc lộ 1

Phải trừ tiền thu phí cho xe không đi qua hầm Phú Gia-Phước Tượng trên Quốc lộ 1

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư có phương án trừ tiền thu phí đối với các phương tiện không lưu thông qua hầm Phước Tượng, Phú Gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đang được đẩy nhanh thi công
Toàn cảnh cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đang được đẩy nhanh thi công

VOV.VN - Cao tốc Mai Sơn (Ninh Bình)-Quốc lộ 45 (Thanh Hóa) khởi công tháng 9/2020, đến nay giải ngân đạt 3.442,54 tỷ đồng, tương đương 50,1% khối lượng công việc, Bộ GTVT dự kiến thông tuyến vào cuối năm nay.

Toàn cảnh cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đang được đẩy nhanh thi công

Toàn cảnh cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đang được đẩy nhanh thi công

VOV.VN - Cao tốc Mai Sơn (Ninh Bình)-Quốc lộ 45 (Thanh Hóa) khởi công tháng 9/2020, đến nay giải ngân đạt 3.442,54 tỷ đồng, tương đương 50,1% khối lượng công việc, Bộ GTVT dự kiến thông tuyến vào cuối năm nay.