Địa phương điều máy móc, nhân lực xóa “bẫy tử thần” trên triền núi

VOV.VN - Hiện xã Hưng Nghĩa đã điều động máy móc, nhân lực san lấp hố nước sâu, xóa “bẫy tử thần” trên triền núi.

Ngày 6/6, UBND xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã điều động máy móc, nhân lực tập trung lấp hồ nước sâu, “bẫy tử thần” trên núi ở xóm 2, xã Hưng Nghĩa. Đất đá được san gạt, lấp hồ nước cũng như đào mương dẫn tránh tình trạng nước tiếp tục tích tụ tại đây. 

Đồng thời những cọc bê tông lớn cũng được đặt tại đường vào để ngăn cản máy móc vào khai thác trái phép tài nguyên, con đường vào được “cắt” để xử lý dứt điểm tình, ngăn chặn phương tiện ra vào.

Trước đó VOV.VN đăng tải bài viết “Ngã xuống “bẫy” trên triền núi, một học sinh đuối nước tử vong”. Nội dung bài viết phản ánh ý kiến của người dân sau cái chết thương tâm của một học sinh lớp 6 khi ngã xuống hố nước do nạn khai thác trái phép tài nguyên để lại, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Cụ thể vào ngày 1/6, trong lúc lên núi tìm bò cho gia đình em N.T.H (học sinh lớp 6A, trú tại xóm 2, xã Hưng Nghĩa) không may ngã xuống hố nước sâu trên triền núi gần nhà, đuối nước tử vong. Sự việc đau lòng khiến người dân tại đây vô cùng bức xúc, bởi theo họ do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương để nạn khai thác trái phép khoáng sản lộng hành đã tạo ra “cái bẫy tử thần” trên triền núi.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ chân núi lên đến vị trí “chiếc bẫy” phải leo dốc khoảng 300m. Tại đây đồi núi bị đào phá nham nhở để múc sỏi, đất. Một khu vực được khoét sâu với diện tích hàng trăm m2, một bên là vách núi dựng đứng một bên được đào nham nhở, sỏi, đá trơn trượt. “Chiếc bẫy” hiện diện ngay triền núi.

Người dân nơi đây, trước đó khu vực núi này được giao cho công ty Gió Lào khai thác đất, sỏi. Tuy nhiên khoảng 5 năm trước, công ty này bị thu hồi giấy phép, dừng khai thác từ đó đến nay. Từ lúc dừng hoạt động khu vực không có những hố sâu nguy hiểm như thế này. 

Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây từ khi sát nhập hai xã thành xã Hưng Nghĩa, nhiều máy xúc vào khai thác đất, sỏi trái phép. Từ chân núi, đến sườn núi bị múc nham nhờ tạo thành những hố sâu. Người dân cũng đã nhiều lần “báo” chính quyền địa phương nhưng tình trạng trên vẫn không được xử lý triệt để, thậm chi thời gian gần đây còn ngang nhiên hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngã xuống “bẫy” trên triền núi, một học sinh đuối nước tử vong
Ngã xuống “bẫy” trên triền núi, một học sinh đuối nước tử vong

VOV.VN - Một hố nước sâu ngay tại triền núi như cái bẫy, dẫn đến việc em H bị ngã xuống đuối nước, tử vong.

Ngã xuống “bẫy” trên triền núi, một học sinh đuối nước tử vong

Ngã xuống “bẫy” trên triền núi, một học sinh đuối nước tử vong

VOV.VN - Một hố nước sâu ngay tại triền núi như cái bẫy, dẫn đến việc em H bị ngã xuống đuối nước, tử vong.

Tắm trên sông Lam, nam sinh đuối nước “mất tích”
Tắm trên sông Lam, nam sinh đuối nước “mất tích”

VOV.VN - Khi tắm mát trên sông Lam, nam sinh không may đuối nước “mất tích”. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Tắm trên sông Lam, nam sinh đuối nước “mất tích”

Tắm trên sông Lam, nam sinh đuối nước “mất tích”

VOV.VN - Khi tắm mát trên sông Lam, nam sinh không may đuối nước “mất tích”. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

 Phát hiện nam sinh lớp 10 tử vong dưới cống nước
Phát hiện nam sinh lớp 10 tử vong dưới cống nước

VOV.VN - Khoảng 20h tối qua (4/6), người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới cống nước gần Trường THCS Việt Hòa, phường Việt Hòa, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và báo cơ quan công an.

 Phát hiện nam sinh lớp 10 tử vong dưới cống nước

Phát hiện nam sinh lớp 10 tử vong dưới cống nước

VOV.VN - Khoảng 20h tối qua (4/6), người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới cống nước gần Trường THCS Việt Hòa, phường Việt Hòa, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và báo cơ quan công an.