Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại khu vực miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Trong 15 ngày qua, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 272 ca mắc COVID-19 tại 5 huyện, thị xã, thành phố. Nhiều ổ dịch tại các huyện miền núi đang diễn biến phức tạp, chưa rõ nguồn lây, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trong cộng đồng.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở 2 huyện miền núi là Nam Giang và Phước Sơn đang từng bước kiểm soát tốt. Riêng tại huyện Nam Trà My, công tác truy vết, giám sát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn do địa bàn hiểm trở, thời tiết diễn biến phức tạp.

Từ ngày 24/10 đến nay, tại huyện Nam Trà My ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 và 183 trường hợp test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My, phát hiện 159 học sinh dương tính với SARS-CoV-2. Huyện Nam Trà My đang tiến hành phong tỏa hẹp 2 khu dân cư với 29 hộ dân.

Trong sáng 27/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cử đoàn cán bộ y tế lên hỗ trợ xã Trà Nam, huyện Nam Trà My phòng chống dịch. Tuy nhiên, khi đến Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Don thì Đoàn không thể di chuyển tiếp do sạt lở. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu tạm dừng vận chuyển hành khách đến/đi Nam Trà My; tạm dừng việc đi lại giữa các thôn, xã trên địa bàn Nam Trà My trong 3 ngày tới để tập trung truy vết, lấy mẫu.

Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm, kết hợp tiêm chủng, chuẩn bị các khu điều trị F0 tại chỗ. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế hỗ trợ tối đa nhân lực và vật tư y tế để các địa phương nhanh chóng dập dịch; Chủ động khảo sát các khu cách ly tập trung để điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng, trong điều kiện không thể vận chuyển xuống điều trị ở tuyến tỉnh.

Ông Trần Văn Tân đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch, tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch trong các trường học: “Yêu cầu Sở Công thương cung cấp tốt lương thực, thực phẩm cho khu vực cách ly, phong tỏa, nhất là tại huyện Nam Trà My. Giao Chủ tịch UBND cấp huyện, ra quyết định phong tỏa một cách nhanh nhất, hẹp nhất có thể ở cấp xã, thôn, từng khu dân cư”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông báo khẩn tìm người đến đám hiếu và đám hỷ ở Mê Linh, Hà Nội
Thông báo khẩn tìm người đến đám hiếu và đám hỷ ở Mê Linh, Hà Nội

VOV.VN - CDC Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến đám hiếu và đám hỷ trong 2 ngày 23 và 24/10 tại huyện Mê Linh.

Thông báo khẩn tìm người đến đám hiếu và đám hỷ ở Mê Linh, Hà Nội

Thông báo khẩn tìm người đến đám hiếu và đám hỷ ở Mê Linh, Hà Nội

VOV.VN - CDC Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến đám hiếu và đám hỷ trong 2 ngày 23 và 24/10 tại huyện Mê Linh.

"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"
"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"

VOV.VN - Nhiều địa phương, địa bàn ở nông thôn là “vùng xanh” không có dịch nhưng tại sao vẫn chưa cho học sinh đi học? Chúng ta chấp nhận sống chung Covid-19, chấp nhận có F0 cộng đồng thì cần phải mở cửa trường học", PGS.TS Trần Đắc Phu nêu quan điểm.

"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"

"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"

VOV.VN - Nhiều địa phương, địa bàn ở nông thôn là “vùng xanh” không có dịch nhưng tại sao vẫn chưa cho học sinh đi học? Chúng ta chấp nhận sống chung Covid-19, chấp nhận có F0 cộng đồng thì cần phải mở cửa trường học", PGS.TS Trần Đắc Phu nêu quan điểm.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Cần sớm có quy định giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Cần sớm có quy định giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, yêu cầu Bộ Y tế sớm ban thành Thông tư quy định về giá vật tư, dịch vụ y tế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Cần sớm có quy định giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Cần sớm có quy định giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, yêu cầu Bộ Y tế sớm ban thành Thông tư quy định về giá vật tư, dịch vụ y tế.

Hà Nội có thêm 18 F0 trong đó 17 ca phát hiện tại cộng đồng
Hà Nội có thêm 18 F0 trong đó 17 ca phát hiện tại cộng đồng

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông báo số ca mắc COVID-19 tính từ 18h ngày 25/10 đến 18h ngày 26/10 trên địa bàn thành phố là 18 người, trong đó ghi nhận trong cộng đồng 17 ca và trong khu cách ly 1 ca.

Hà Nội có thêm 18 F0 trong đó 17 ca phát hiện tại cộng đồng

Hà Nội có thêm 18 F0 trong đó 17 ca phát hiện tại cộng đồng

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông báo số ca mắc COVID-19 tính từ 18h ngày 25/10 đến 18h ngày 26/10 trên địa bàn thành phố là 18 người, trong đó ghi nhận trong cộng đồng 17 ca và trong khu cách ly 1 ca.

Sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ tại vùng nguy cơ cao trước
Sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ tại vùng nguy cơ cao trước

VOV.VN - Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sẽ được thực hiện trước với nhóm từ 16-17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.

Sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ tại vùng nguy cơ cao trước

Sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ tại vùng nguy cơ cao trước

VOV.VN - Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sẽ được thực hiện trước với nhóm từ 16-17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.