Dịch COVID-19 phức tạp tại Hà Nội, Hải Phòng, các địa phương cảnh giác với Omicron

VOV.VN - Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này.

Hà Nội thêm quận Thanh Xuân và 2 huyện Gia Lâm, Thanh Trì nâng cấp độ dịch lên "màu cam"

Ngày 31/12, TP. Hà Nội có thêm 1.914 ca COVID-19, trong đó có 612 ca cộng đồng và 1302 ca trong khu cách ly. Theo CDC Hà Nội, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (213); Cầu Giấy (172); Hà Đông (154); Gia Lâm (152); Tây Hồ (136); Bắc Từ Liêm (112); Thanh Xuân (103); Long Biên (103); Hoàng Mai (99).

Hải Phòng thêm 5 quận nâng cấp độ dịch lên "vùng đỏ"

Ngày 31/12, TP. Hải Phòng ghi nhận thêm 520 ca mắc COVID-19. Chiều cùng ngày, Hải Phòng nâng cấp độ dịch với một số địa bàn, trong đó, 5 quận lên "vùng đỏ" khi có số ca mắc COVID-19 gia tăng liên tục. 

Hà Nam ghi nhận số F0 tăng cao từng ngày

Tối 31/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, trong ngày, trên địa bàn ghi nhận thêm 96 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, có 42 F0 được phát hiện qua sàng lọc y tế; 41 trường hợp là F1 trở thành F0 trong thời gian cách ly tại nhà liên quan đến các ổ dịch được phát hiện trước đó… Trước tình hình các F0 có xu hướng tăng cao từng ngày, tỉnh Hà Nam yêu cầu các địa phương xây dựng các kịch bản để ứng phó với biến chủng mới Omicron và lên phương án ứng phó với dịch bệnh ở mức cao nhất.

Bắc Kạn phát hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19 thứ phát trong cộng đồng

Sau khi phát hiện một trường hợp F0 tại xã Xuân Dương, huyện Na Rì có lịch trình di chuyển đến chợ, đám cưới và một số nơi tại huyện Na Rì, ngành y tế tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành truy vết, xét nghiệm trên diện rộng. Sáng 31/12, đã phát hiện thêm gần 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến những địa điểm trên, phần lớn là người tại các xã Xuân Dương và thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì. Trong đó, nhiều người đã dự một đám cưới trên địa bàn. Hiện một số công dân tại các huyện Chợ Mới, Pác Nặm cũng đã xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ khu vực có dịch của huyện Na Rì.

Nam Định hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 1/2022

Ngày 31/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 119 ca  mắc COVID-19 tại tỉnh Nam Định. Tỉnh này tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân các độ tuổi để kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là phòng ngừa biến chủng mới Omicron, cụ thể: không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 1/2022, tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý II/2022.

Quảng Nam phát hiện 14 ca mắc biến thể Omicron

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, 14 hành khách trên 4 chuyến bay về từ Hàn Quốc, Mỹ đang cách ly tại tỉnh Quảng Nam được xác định nhiễm biến thể Omicron. Tất cả những trường hợp này đều cách ly an toàn ở các khách sạn tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Liên quan đến 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên 4 chuyến bay, Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả nhanh các trường hợp nguy cơ, gồm: người cùng trên xe đưa đón; nhân viên phục vụ tại khách sạn, tiếp viên hàng không, nhân viên phục vụ mặt đất...

Nghệ An các trường chuyển học trực tuyến khi có học sinh mắc COVID-19

Ngày 31/12, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 90 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 30 ca cộng đồng. Đáng lưu ý, trong các ca cộng đồng có 19 ca chủ yếu là học sinh trên địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

TP.HCM cho phép một số trung tâm, cơ sở giáo dục dạy trực tiếp từ ngày 4/1

Ngày 31/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 557 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM . Cùng ngày, UBND TP.HCM vừa có văn bản cho phép các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá được tổ chức dạy trực tiếp từ ngày 4/1, trong điều kiện đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. 

Tiền Giang  Vĩnh Long chủ động phòng biến chủng Omicron

Đến nay, tỉnh Tiền Giang không còn xã, phường “vùng đỏ” COVID-19, tuy nhiên cũng không lơ là, chủ động phòng biến chủng Omicron. 

Về cấp độ dịch, tỉnh Vĩnh Long hiện đang áp dụng cấp độ 3, Thị xã Bình Minh áp dụng cấp độ 4, các huyện còn lại áp dụng cấp độ 3. Đối với cấp xã, toàn tỉnh không có xã cấp độ 1, 14 xã cấp độ 2, các xã, phường và thị trấn còn lại là cấp độ 3 và cấp độ 4. Số liệu thống kê cho thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, phần lớn các trường hợp F0 đang được điều trị tại nhà.

Ngày 31/12, Việt Nam ghi nhận 16.515 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca ghi nhận trong nước (giảm 504 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.337 ca trong cộng đồng). Tại Việt Nam đã phát hiện 15 ca nhiễm biến thể Omicron.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Long (+494), Bình Phước (+244), Bến Tre (+171).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.337 ca/ngày.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (503.244), Bình Dương (290.671), Đồng Nai (97.718), Tây Ninh (75.109), Hà Nội (45.838).

Bộ Y tế có Công điện hỏa tốc số 2308/CĐ-BYT ngày 31/12/2021 gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Hãng hàng không Bamboo Airlines về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19.

Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này; Chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới
Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

VOV.VN - Tối 31/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 27 CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

Hà Nội yêu cầu người dân không tập trung đông người dịp Tết dương lịch và đầu năm mới

VOV.VN - Tối 31/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 27 CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

Phố xá tại TP.HCM trầm lắng chiều cuối năm
Phố xá tại TP.HCM trầm lắng chiều cuối năm

VOV.VN - Năm nay, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa và các con đường chính tại trung tâm TP.HCM không còn trang hoàng đèn hoa như mọi năm.

Phố xá tại TP.HCM trầm lắng chiều cuối năm

Phố xá tại TP.HCM trầm lắng chiều cuối năm

VOV.VN - Năm nay, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa và các con đường chính tại trung tâm TP.HCM không còn trang hoàng đèn hoa như mọi năm.

Cả nước có thêm 16.515 ca F0, trong đó 15 ca nhiễm biến thể Omicron
Cả nước có thêm 16.515 ca F0, trong đó 15 ca nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, các ca mắc mới được phân bố tại 60 tỉnh, thành, trong đó có 11.337 ca cộng đồng. Đến nay, nước ta đã phát hiện 15 ca nhiễm biến thể Omicron.

Cả nước có thêm 16.515 ca F0, trong đó 15 ca nhiễm biến thể Omicron

Cả nước có thêm 16.515 ca F0, trong đó 15 ca nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, các ca mắc mới được phân bố tại 60 tỉnh, thành, trong đó có 11.337 ca cộng đồng. Đến nay, nước ta đã phát hiện 15 ca nhiễm biến thể Omicron.

Ngày 31/12, Hà Nội có thêm 1.914 ca F0
Ngày 31/12, Hà Nội có thêm 1.914 ca F0

VOV.VN - Từ 18h ngày 30/12 đến 18h ngày 31/12, TP Hà Nội có thêm 1.914 ca COVID-19, trong đó có 612 ca cộng đồng và 1302 ca trong khu cách ly.

Ngày 31/12, Hà Nội có thêm 1.914 ca F0

Ngày 31/12, Hà Nội có thêm 1.914 ca F0

VOV.VN - Từ 18h ngày 30/12 đến 18h ngày 31/12, TP Hà Nội có thêm 1.914 ca COVID-19, trong đó có 612 ca cộng đồng và 1302 ca trong khu cách ly.