Dịch lở mồm long móng bùng phát ở Phú Yên do không tiêm vaccine

VOV.VN - Tỷ lệ tiêm vaccine thấp, chủ quan, giấu bệnh là những nguyên nhân gây khó trong kiểm soát bệnh lở mồm, long móng tại địa phương này.

Từ đầu tháng 3 đến nay, bệnh lở mồm long móng bùng phát trên đàn bò tại huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi. Tỷ lệ tiêm vaccine thấp, chủ quan, giấu bệnh là những nguyên nhân gây khó trong kiểm soát bệnh lở mồm, long móng tại địa phương này.

Đàn bò cả 3 con của gia đình bà Huỳnh Thị Kim Trang, ở xã Xuân Quang 3, huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên mua về hơn 1 tháng nay để vỗ béo chờ bán kiếm lời bỗng nhiên bị bệnh lở mồm long móng. Đến nay 1 con đã chết, gia đình bà Trang thiệt hại 25 triệu đồng. Trước đó, mặc dù đã được tuyên truyền về tiêm phòng cho bò nhưng gia đình bà Trang vẫn chưa thực hiện. Khi bò bị bệnh đã không báo cho thú y địa phương mà gia đình tự điều trị.

Đáng nói, khi có hiện tượng bò bị bệnh lở mồm long móng chết phải báo lực lượng chức năng để tiêu hủy theo quy định nhưng một số hộ dân lại gọi thương lái để bán nhằm “vớt vát” đồng nào hay đồng nấy. Vì vậy, mầm bệnh cứ thế lây lan sang các địa phương khác. Đến nay, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân ghi nhận 35 con bò mắc bệnh lở mồm long móng, trong đó có 9 con đã chết.

Đây là con số người dân khai báo còn lại số bò bị bệnh tự điều trị thì chưa thể thống kê. Ông Võ Xuân Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, người dân ở đây chưa thực hiện tiêm vắc xin cho vật nuôi, khi bò phát bệnh người dân không khai báo với chính quyền nên công tác khống chế bệnh lở mồm long móng gặp nhiều khó khăn: “Trong quá trình xảy ra dịch bệnh bà con giấu không báo kịp thời. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh, khoanh vùng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vẫn còn hạn chế”.

Tình trạng bò bệnh lở mồm long móng đang xuất hiện tại nhiều địa phương ở huyện Đồng Xuân, riêng thị trấn La Hai có 58 con bị mắc bệnh, trong đó 9 con bị chết. Tổng đàn bò của toàn huyện Đồng Xuân có khoảng 17.000 con, số lượng vắc xin cần tiêm là 14 ngàn liều nhưng hệ thống thú y cơ sở mới chỉ tiêm được 5.000 liều. Hiện, các địa phương đang gấp rút vận động, triển khai việc tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, kể cả số bò đang mang thai để tránh bệnh dịch lây lan trên diện rộng. Đồng thời, khuyến cáo người chăn nuôi vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại để tránh bùng phát dịch bệnh.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng Quang, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết: “Có một số người dân, ý thức của họ không chịu tiêm phòng nhất là những con bò cái đang mang thai. Người ta không chịu tiêm. Tuy rằng, vaccine này được khuyến cáo có thể tiêm cho bò đang mang thai từ 3 tháng đến 7 tháng được./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 200 con gia súc ở Mù Cang Chải mắc bệnh lở mồm long móng
Gần 200 con gia súc ở Mù Cang Chải mắc bệnh lở mồm long móng

VOV.VN - Tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng với gần 200 con gia súc mắc bệnh.

Gần 200 con gia súc ở Mù Cang Chải mắc bệnh lở mồm long móng

Gần 200 con gia súc ở Mù Cang Chải mắc bệnh lở mồm long móng

VOV.VN - Tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng với gần 200 con gia súc mắc bệnh.

Quảng Ngãi khẩn trương khống chế, dập dịch lở mồm long móng
Quảng Ngãi khẩn trương khống chế, dập dịch lở mồm long móng

VOV.VN - Dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tái xuất hiện và đang có nguy cơ lây lan diện rộng tại tỉnh Quảng Ngãi. Hiện, ngành thú y và các địa phương đang nỗ lực dập dịch, khống chế không để dịch bệnh bùng phát lây lan trên diện rộng.

Quảng Ngãi khẩn trương khống chế, dập dịch lở mồm long móng

Quảng Ngãi khẩn trương khống chế, dập dịch lở mồm long móng

VOV.VN - Dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tái xuất hiện và đang có nguy cơ lây lan diện rộng tại tỉnh Quảng Ngãi. Hiện, ngành thú y và các địa phương đang nỗ lực dập dịch, khống chế không để dịch bệnh bùng phát lây lan trên diện rộng.

Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc ở Quảng Nam
Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc ở Quảng Nam

VOV.VN - Gần 200 con trâu, bò ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã mắc dịch lở mồm long móng. Tỉnh này yêu cầu ngành chức năng và các địa phương khẩn trương khoanh vùng, khống chế dịch bệnh.

Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc ở Quảng Nam

Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc ở Quảng Nam

VOV.VN - Gần 200 con trâu, bò ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã mắc dịch lở mồm long móng. Tỉnh này yêu cầu ngành chức năng và các địa phương khẩn trương khoanh vùng, khống chế dịch bệnh.