Điện Biên hiện quản lý gần 5.300 phần mộ liệt sĩ không có thông tin

VOV.VN - Trong tổng số hơn 6.600 phần mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, hiện mới có hơn 700 phần mộ đầy đủ thông tin, hơn 650 phần mộ có một phần thông tin, còn lại là không có thông tin.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết việc thực hiện 2 đề án: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đề án 1237) và Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (đề án 150), giai đoạn 2013-2020.

Giai đoạn 7 năm qua, từ việc phối hợp với các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận danh sách hơn 21.800 liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu của các đơn vị, địa phương trong cả nước. Từ bước rà soát, xác minh thông tin, đã sàng lọc hơn 3.900 liệt sĩ trùng tên, quê quán, đơn vị và thân nhân liệt sĩ; phân tách chuyển giao danh sách hơn 530 liệt sĩ theo nơi hy sinh, an táng ban đầu cho các địa phương; đính chính 95 bia mộ liệt sĩ; lấy hơn 130 mẫu sinh phẩm hài cốt để giám định ADN xác định danh tính.

Qua các kết quả thống kê, đã lập bản đồ xác định tổng số liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn là gần 17.500 liệt sĩ. Trong đó, mới quy tập được gần 600 liệt sĩ đưa vào nghĩa trang, cũng như bàn giao cho thân nhân các gia đình và về các địa phương; số còn lại vẫn chưa được tìm kiếm, quy tập.

Về phần thông tin mộ liệt sỹ, trong tổng số hơn 6.600 phần mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, hiện mới có hơn 700 phần mộ đầy đủ thông tin, hơn 650 phần mộ có một phần thông tin, còn lại là không có thông tin.

"Đạt được kết quả như vậy là nhờ việc tham mưu của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh với Tỉnh ủy, UBND. Bên cạnh đó, sự vào cuộc của tất cả các sở, ban, ngành, của cấp ủy chính quyền địa phương từ tỉnh đến xã; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá rất cao nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua"- Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 cho biết.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết: Những năm qua, nhờ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chủ động cung cấp thông tin mộ liệt sĩ; tỉnh cũng chú trọng công tác thu thập, kết nối, xử lý các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với Ban Công tác đặc biệt 6 tỉnh Bắc Lào đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào... nên việc xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm đạt nhiều kết quả tích cực. 

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn nhiều khó khăn, từ việc lưu trữ hồ sơ, sơ đồ mộ trí không đầy đủ, đến việc ngày càng ít nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ; địa hình có nhiều thay đổi theo thời gian… Do đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, để làm tốt công tác khớp nối thông tin về liệt sĩ; cũng như hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và mẫu phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác đối chiếu đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

"Trong thời gian tới, chúng tôi đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, tập trung vào việc tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chính sách hậu phương quân đội, thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình thân nhân liệt sĩ, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân cả nước trong vấn đề quy tập và đưa hài cốt các anh về với đất mẹ. Bên cạnh đó, tiếp tục đề xuất Trung ương, đặc biệt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tiếp tục chỉ đạo các cấp trên cơ sở những kinh nghiệm đã đạt được và khắc phục những khó khăn; Có sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp của các tổng cục, quân khu với địa phương"- ông Vừ A Bằng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sĩ có danh tính
Quảng Trị phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sĩ có danh tính

VOV.VN - Chiều 19/4, Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (thuộc QK4) đóng tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, Đội quy tập của đơn vị đã phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên.

Quảng Trị phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sĩ có danh tính

Quảng Trị phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sĩ có danh tính

VOV.VN - Chiều 19/4, Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (thuộc QK4) đóng tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, Đội quy tập của đơn vị đã phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên.

Bình Phước cất bốc, quy tập 22 hài cốt liệt sĩ ở một xã giáp biên giới Campuchia
Bình Phước cất bốc, quy tập 22 hài cốt liệt sĩ ở một xã giáp biên giới Campuchia

VOV.VN - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã cất bốc và quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ tại ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh- giáp vương quốc Campuchia. 

Bình Phước cất bốc, quy tập 22 hài cốt liệt sĩ ở một xã giáp biên giới Campuchia

Bình Phước cất bốc, quy tập 22 hài cốt liệt sĩ ở một xã giáp biên giới Campuchia

VOV.VN - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã cất bốc và quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ tại ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh- giáp vương quốc Campuchia. 

Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật tại Bình Phước
Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật tại Bình Phước

VOV.VN - Ngày 10/3, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, vừa khai quật và quy tập  được 3 hài cốt liệt sĩ, cùng với nhiều di vật tại ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật tại Bình Phước

Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật tại Bình Phước

VOV.VN - Ngày 10/3, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, vừa khai quật và quy tập  được 3 hài cốt liệt sĩ, cùng với nhiều di vật tại ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.