Điện Biên triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Trong sáng nay (19/4), ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã tiến hành triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 5 điểm tiêm thuộc 2 huyện Mường Ảng và Điện Biên.

Công tác tiêm chủng được tiến hành thực hiện nghiêm túc với phương châm “Chậm, chắc chắn” theo các quy định của Bộ Y tế đã đề ra.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh và học sinh của Trường Tiểu học xã Thanh Luông, huyện Điện Biên đã có mặt tại trường để làm các thủ tục cần thiết chuẩn bị tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho con em mình. Do nhà trường, chính quyền và ngành y tế địa phương làm tốt công tác tuyên truyền từ nhiều tháng trước nên phần lớn các bậc phụ huynh tại đây cho biết, đều cảm thấy rất yên tâm.

Chị Lò Thị Tính, người dân bản Bánh, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên cho biết, dịch Covid-19 trên địa bàn bùng phát mạnh từ sau Tết Nguyên đán nên gia đình rất lo khi con trẻ chưa được tiêm phòng và phải chờ đợi thời gian tiêm lâu. Đến nay, khi con đã được tiêm phòng Covid-19 gia đình cảm thấy rất mừng.

“Được các thầy, cô trong trường tuyên truyền, giờ phút này con đã được tiêm rồi, gia đình cảm thấy rất yên tâm. Cháu cũng có chút lo lắng, tôi đã động viên và chuẩn bị cho con ăn sáng đầy đủ và đưa đến trường tiêm”, chị Lò Thị Tính nói.

Trường Tiểu học xã Thanh Luông có tổng cộng 537 học sinh, tuy nhiên, do có 297 học sinh mắc Covid-19 với thời gian chưa đủ 3 tháng nên trong sáng nay chỉ có 240 học sinh các khối lớp và 33 học sinh khối 6 Trường Trung học cơ sở Thanh Luông tiến hành tiêm chủng.

Bà Phạm Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thanh Luông, huyện Điện Biên cho hay,  do là điểm tiêm đầu tiên của tỉnh và cũng là điểm tiêm điểm nên công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất được nhà trường chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày. Học sinh đều được phân luồng, giãn khoảng cách, kiểm tra kỹ lưỡng về sức khỏe trước khi bước vào phòng tiêm. Tất cả học sinh trong danh sách tiêm vaccine phòng Covid-19 đã được nhà trường tổ chức lấy ý kiến đồng thuận từ phụ huynh học sinh trước đó.

“Nhà trường đã tuyên truyền các bậc phụ huynh về tác dụng của tiêm chủng và 100% phụ huynh rất đồng thuận, ủng hộ cho con em mình tiêm chủng. Các em học sinh cũng rất phấn khởi, khi tiêm xong chúng tôi cũng gặp gỡ, trao đổi hỏi thăm tình hình, các em cho biết, không có vấn đề gì. Nhìn chung là học sinh ổn không có em nào bị phản ứng”, bà Phạm Thị Hằng nói.

Ông Nguyễn Thế Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên cho biết, ngoài Trường Tiểu học xã Thanh Luông, trong sáng nay, đơn vị cũng tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 269 học sinh Trường Tiểu học xã Thanh Nưa. Trước ngày tiêm, đơn vị đã tiến hành kiểm tra kỹ thực tế cơ sở vật chất của cả 2 điểm này nhằm đảm bảo an toàn cao nhất trong công tác tiêm chủng, đặt mục tiêu tiêm chủng an toàn cho các em học sinh là yêu cầu hàng đầu.

Tất cả các cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng đều đã được tập huấn kỹ càng, nâng cao trách nhiệm, thực hiện nhất quán tinh thần chỉ tổ chức tiêm khi đã đảm bảo đúng yêu cầu an toàn. Tại các điểm tiêm chủng đều chuẩn bị đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu, đội phản ứng nhanh, xe cấp cứu…

“Quan điểm là tiêm đến đâu an toàn đến đấy. Đối với những trẻ bị mắc Covid-19 dưới 3 tháng thì hoãn tiêm, còn tất cả những trẻ khác đều có sự đồng thuận của gia đình, của nhà trường là chúng tôi tiêm. Từ khâu rà soát danh sách đến khâu khám sàng lọc, khâu tiêm đều được thực hiện đúng theo quy trình của Bộ Y tế với tinh thần chậm mà chắc”, ông Nguyễn Thế Cường cho hay.

Trong đợt này, toàn tỉnh Điện Biên được phân bổ 12.200 liều vaccine Moderna thuộc lô thuốc số 2100688, sử dụng ưu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi với liều lượng 0,25ml/trẻ.

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết, ngành Y tế đã tiến hành rà soát, điều tra, lập danh sách số trẻ em từ 5 dưới 12 tuổi tại các địa phương. Đến thời điểm hiện tại đã lập được danh sách hơn 101.370 trẻ đủ điều kiện tiêm vaccine. Tỷ lệ các bậc phụ huynh đồng ý cho con, em trong lứa tuổi 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh tiêm vaccine phòng Covid-19 đã đạt trên 95%. Hiện, tỉnh đang tiếp tục dự kiến nhu cầu vaccine tổng hợp gửi Bộ Y tế để tiến hành tiêm mở rộng trong toàn tỉnh.

“Quan điểm là tiêm cuốn chiếu, không tiêm nhanh, nhiều, cấp tốc như đợt trước nữa. Về công tác cấp cứu đều có ô tô thường trực tại các điểm. Vừa rồi tỉnh được phân bổ 12.200 liều vaccine thì đã phân bổ cho các huyện trọng điểm là thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo và huyện Mường Ảng, hôm nay có 2 huyện tiêm là Mường Ảng và Điện Biên. Huyện Mường Ảng có 3 điểm tiêm, huyện Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ sẽ bắt đầu vào ngày mai 20/4. Sắp tới được phân bổ thêm 37.000 liều Vaccine, chúng tôi sẽ phân bổ cho toàn tỉnh và tiến hành tiêm trong tuần tới”, ông Phạm Giang Nam cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả
Bắc Ninh triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu sẵn sàng phương án tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao giữa nhà trường và gia đình để công tác tiêm chủng, an toàn khoa học, hiệu quả.

Bắc Ninh triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả

Bắc Ninh triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu sẵn sàng phương án tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao giữa nhà trường và gia đình để công tác tiêm chủng, an toàn khoa học, hiệu quả.

Cần chuẩn bị gì cho trẻ từ 5-11 tuổi trước và sau tiêm vaccine Covid-19?
Cần chuẩn bị gì cho trẻ từ 5-11 tuổi trước và sau tiêm vaccine Covid-19?

VOV.VN - Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tiêm chủng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, từ việc ổn định tâm lý cho trẻ đến việc theo dõi tại nhà sau tiêm…

Cần chuẩn bị gì cho trẻ từ 5-11 tuổi trước và sau tiêm vaccine Covid-19?

Cần chuẩn bị gì cho trẻ từ 5-11 tuổi trước và sau tiêm vaccine Covid-19?

VOV.VN - Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tiêm chủng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, từ việc ổn định tâm lý cho trẻ đến việc theo dõi tại nhà sau tiêm…