Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp về phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn hết sức phức tạp, 2 tỉnh cần thật sự cảnh giác, không được lơ là ,chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

Chiều nay (22/4), Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh Y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại tỉnh Sóc Trăng về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế, triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 và công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh có 25 cơ sở cách ly tập trung được thành lập, công suất tiếp nhận tối đa cho các khu cách ly tập trung toàn tỉnh đạt là 3.500 trường hợp.

Ngoài ra còn có 1 đơn vị kinh doanh khách sạn đăng ký trở thành cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 có thu phí trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến nay, tổng số đã cách ly y tế tại cơ sở y tế là 59 trường hợp, tất cả đều đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Tổng số cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên 2.600 trường hợp. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên 1.350 trường hợp. Tổng cộng có 3.625 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19. Tính đến thời điểm này, tỉnh Sóc Trăng chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19.

Trong tháng 4 năm nay, Sóc Trăng đã tiếp nhận 7.450 liều vaccine phòng chống Covid-19. Hiện công tác chuẩn bị cho tiêm chủng đã hoàn tất, dự kiến đến ngày 5/5 tới sẽ hoàn thành chỉ tiêu tiêm đợt 1 theo phân bổ của Bộ Y tế đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Tỉnh Sóc Trăng cũng đã thành lập Tiểu ban chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, tỉnh cũng nêu những khó khăn của địa phương và kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm về nguồn lực, kinh phí để tăng cường hoạt động tuần tra, giám sát và phương án cách ly dự phòng chủ động. Hỗ trợ thêm thiết bị xét nghiệm, cải tạo nâng cấp các khu cách ly y tế tập trung, hỗ trợ nâng cao năng lực cho phòng xét nghiệm tại Trung tâm y tế tuyến huyện và trạm y tế cấp xã,...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn hết sức phức tạp, tỉnh Sóc Trăng cần thật sự cảnh giác, không được lơ là ,chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

Sóc Trăng cũng là địa phương có địa bàn rộng, có đường biển dài, vì vậy, Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý, tỉnh tiếp tục phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, tăng cường chặt chẽ công tác quản lý nhập cảnh, cách ly; triển khai tiêm vaccine một cách an toàn, kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác an ninh y tế phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND, tỉnh cần bám sát kế hoạch của Bộ Y tế trong đó, tập trung vào 3 nội dụng chính là vệ sinh môi trường và an toàn Covid-19, an toàn thực phẩm, tổ chức cấp cứu và xử lý các tình huống đặc biệt…

"Tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể, nhất là bộ đội biên phòng, lực lượng công an phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đặc biệt quan tâm chú ý vận chuyển đường thủy. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào bỏ qua đường bộ được. Vì dù chúng ta không có đường bộ tiếp xúc với Campuchia và Lào tuy nhiên có tiếp giáp với các tỉnh cận kề với Campuchia", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nói.

Cũng trong buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng đề nghị Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Y tế) hướng dẫn về công tác tài chính cho trung tâm y tế huyện. Viện Pasteur tăng cường đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực xét nghiệm cho tỉnh, tăng cường công tác truyền thông về phòng chống Covid-19, lợi ích vaccine Covid-19…

Trước đó, Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch và chuẩn bị tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, kiểm tra công tác cách ly y tế tập trung tại trường Quân sự tỉnh.

* Cũng trong ngày 22/4, Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế đã đến kiểm tra tại Đồng Tháp. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đồng Tháp, trên địa bàn tỉnh có 5 khu cách ly y tế tập trung do tỉnh quản lý, số người cách ly lũy kế đến 19/4/2021 là hơn 2.000 người. Trường Quân sự tỉnh (cũ) là khu cách ly do quân đội quản lý, số công dân nhập cảnh được cách ly đến 2/1/2020 là 872 người. Tất cả các trường hợp cách ly tập trung đều được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần theo quy định; kết quả, có 5 trường hợp dương tính.

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận 350 liều vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 và đã triển khai tiêm cho nhân viên y tế. Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine AstraZeneca phòng bệnh Covid-19 đợt 2; thời gian dự kiến triển khai tiêm từ ngày 26/4 - 29/4. Tuy nhiên, Đồng Tháp gặp khó khăn trong công tác tiếp nhận, quản lý các đối tượng nhập cảnh; cơ sở vật chất ở một số khu cách ly tập trung chưa đủ điều kiện và chưa có khách sạn đăng ký cách ly cho đối tượng là chuyên gia, doanh nhân nước ngoài.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, Ban chỉ đạo của tỉnh Đồng Tháp đã triển khai cơ bản đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong kiểm soát đường biên giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Đồng Tháp tiếp tục kiểm soát thật chặt đường mòn, lối mở, đường sông và phát hiện kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép để đưa đi cách ly ngay; quản lý tốt phương tiện và tài xế vận chuyển hàng hoá qua lại cửa khẩu. Bên cạnh đó, phát động phong trào người dân khu vực đường biên phát giác các trường hợp nhập cảnh trái phép; thành lập các tổ chống dịch cộng đồng. Đồng thời, địa phương có phương án phòng, chống dịch phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Đoàn đã đến kiểm tra và khảo sát thực địa công tác cách ly y tế tại Phòng khám đa khoa Quân dân y Giồng Găng (huyện Tân Hồng); kiểm tra công tác khai báo y tế, quản lý nhập cảnh tại Cửa khẩu Thường Phước (huyện Hồng Ngự); thăm chiến sĩ biên phòng tại các chốt kiểm soát Covid-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu phải có phân công nhiệm vụ rõ ràng tại khu cách ly và có quy chế phối hợp liên ngành; đồng thời, dự báo và sẵn sàng xây dựng bệnh viện dã chiến.

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế và góp ý của các thành viên Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết, sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóc Trăng kêu gọi tiêu thụ hơn 50.000 tấn hành tím tồn đọng
Sóc Trăng kêu gọi tiêu thụ hơn 50.000 tấn hành tím tồn đọng

VOV.VN - UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn về việc vận động kêu gọi ủng hộ tiêu thụ hành tím cho nông dân thị xã Vĩnh Châu.

Sóc Trăng kêu gọi tiêu thụ hơn 50.000 tấn hành tím tồn đọng

Sóc Trăng kêu gọi tiêu thụ hơn 50.000 tấn hành tím tồn đọng

VOV.VN - UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn về việc vận động kêu gọi ủng hộ tiêu thụ hành tím cho nông dân thị xã Vĩnh Châu.

Sóc Trăng tìm cách tiêu thụ hành tím
Sóc Trăng tìm cách tiêu thụ hành tím

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến giá củ hành tím của bà con nông dân ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng giảm mạnh, kéo theo việc tiêu thụ nông sản này cũng gặp khó khăn.

Sóc Trăng tìm cách tiêu thụ hành tím

Sóc Trăng tìm cách tiêu thụ hành tím

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến giá củ hành tím của bà con nông dân ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng giảm mạnh, kéo theo việc tiêu thụ nông sản này cũng gặp khó khăn.

Sóc Trăng hưởng ứng Chương trình “Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh”
Sóc Trăng hưởng ứng Chương trình “Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh”

VOV.VN - Với chương trình hưởng ứng chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh, tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức trồng 1.000 cây.

Sóc Trăng hưởng ứng Chương trình “Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh”

Sóc Trăng hưởng ứng Chương trình “Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh”

VOV.VN - Với chương trình hưởng ứng chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh, tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức trồng 1.000 cây.

193 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về Sóc Trăng có kết quả âm tính lần 1
193 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về Sóc Trăng có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - 193 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) cách ly tại tỉnh Tiền Giang có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

193 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về Sóc Trăng có kết quả âm tính lần 1

193 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về Sóc Trăng có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - 193 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) cách ly tại tỉnh Tiền Giang có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long và Sóc Trăng tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2
Vĩnh Long và Sóc Trăng tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2

VOV.VN - Sáng nay, 16/3 tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Vĩnh Long và Sóc Trăng tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2

Vĩnh Long và Sóc Trăng tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2

VOV.VN - Sáng nay, 16/3 tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

2 người chết bất thường tại Sóc Trăng
2 người chết bất thường tại Sóc Trăng

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết tại huyện Long Phú.

2 người chết bất thường tại Sóc Trăng

2 người chết bất thường tại Sóc Trăng

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết tại huyện Long Phú.

Công an Sóc Trăng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Công an Sóc Trăng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hôm nay 17/3, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công an Sóc Trăng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Công an Sóc Trăng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hôm nay 17/3, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.