“Dòng kênh chết” cạnh khu công nghiệp Bắc Ninh kêu cứu nhiều năm, cơ quan chức năng ở đâu?

VOV.VN - Sau khi VOV.VN có phản ánh "Nước tưới tiêu cạnh KCN ở Bắc Ninh ô nhiễm trầm trọng, người dân khốn khổ kêu cứu", người dân địa phương cho biết hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra, xử lý tình trạng ô nhiễm của dòng kênh T11?

Trước sự việc dòng kênh T11 chảy qua KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn có hiện tượng, đổi màu, bốc mùi hôi thối diễn ra từ nhiều năm nay, đại điện chủ đầu tư công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (thành viên của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc) cho biết, nguyên nhân là do một phần hệ thống nước thải sinh hoạt từ khu dân cư của xã Đại Đồng chảy vào hệ thống thoát nước mặt KCN khiến dòng kênh bị ô nhiễm chuyển sang màu đen như mực, nặng mùi hôi thối.

Bà Vũ Hoàng Oanh - Cán bộ phụ trách môi trường công ty CP Viễn thông Sài Gòn bức xúc cho biết, dòng kênh T11 chảy quanh KCN có hiện tưởng đổi màu và bốc mùi đã diễn ra từ nhiều năm nay, do một phần hệ thống nước thải sinh hoạt từ khu dân cư của xã Đại Đồng chảy vào hệ thống thoát nước mặt của KCN khiến dòng kênh bị ô nhiễm chuyển sang màu đen.

“Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần tới Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các cấp của tỉnh Bắc Ninh để vào cuộc xử lý giúp cho môi trường trong KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn luôn xanh, sạch, đẹp hơn. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời nào?”- bà Oanh cho biết.

Trước những bức xúc trên, chúng tôi đã đến công ty TNHH MTV công trình thủy lợi Bắc Đuống - đơn vị khai thác và bảo vệ kênh T11 để tìm hiểu. Lãnh đạo công ty cho biết, chiều dài toàn tuyến là 3.700m có nhiệm vụ tưới, tiêu cho 1.952ha diện tích hoa màu của bà con sống quanh khu vực huyện Tiên Du và TP Từ Sơn.

Theo ông Nguyễn Tất Hoàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, việc dòng kênh T11 bị ô nhiễm từ vài năm trở lại đây một phần là do nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị, dân cư của xã Đại Đồng, Hoàn Sơn và Tri Phương thuộc huyện Tiên Du cùng với một số nhà máy, KCN xả thải chưa qua hệ thống xử lý trực tiếp vào các kênh mương xung quanh đầu nối kênh T11, khiến cho nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. 

"Trước thực trạng trên, chúng tôi sẽ kiểm tra, xác minh thêm xem nguồn nước bị ô nhiễm từ đâu, để có hướng giải quyết”- ông Hoàn nhấn mạnh.

Tại thời điểm phóng viên ghi nhận thực tế, phía thượng lưu kênh T11, đoạn sông Húc giáp đền Tam Giang dòng nước vẫn trong xanh, bèo và thủy sinh mọc xanh tốt, cá bơi tung tăng. Thế nhưng, đối lập bên kia thuộc địa phận của xã Đại Đồng lại bốc mùi hôi thối, nồng nặc khiến không một loài sinh vật nào có thể sống sót.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Đào Đức Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phận kênh tưới tiêu trên sông Húc cạnh đền Tam Giang thuộc quản lý xã Đại Đồng, xã đã đi kiểm tra và xác minh dòng chảy đầu nối vào kênh T11 thì nước sông vẫn còn trong xanh, bèo và thủy sinh cây cối xung quanh vẫn sống tươi tốt.

“Tuy nhiên, việc dòng kênh T11 bị ô nhiễm nhiều năm qua tới mực độ như thế nào thì cần phải có sự vào cuộc xác minh của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra, xác định nguyên nhân rõ ràng để có hướng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường”- ông Kiên thông tin thêm.

Có thể thấy rõ, việc dòng kênh T11 đang bị “bức tử” nhiều năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của những người nông dân quanh năm chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trong khi đó, tỉnh Bắc Ninh với đặc thù là tỉnh công nghiệp hiện đại, vẫn đề rác thải, xử lý ô nhiễm môi trường nóng luôn được đặc biệt quan tâm với mục tiêu “không đánh đổi môi trường lấy lợi ích tăng trưởng kinh tế”.

Trái ngược hoàn toàn với mục tiêu đó là sự vào cuộc xử lý ô nhiễm môi trường của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh chưa thực sự quyết liệt, khiến dòng “kênh chết” T11 bao giờ mới trong xanh trở lại vẫn còn chưa có lời giải đáp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước tưới tiêu cạnh KCN ở Bắc Ninh ô nhiễm trầm trọng, người dân khốn khổ kêu cứu
Nước tưới tiêu cạnh KCN ở Bắc Ninh ô nhiễm trầm trọng, người dân khốn khổ kêu cứu

VOV.VN - Dòng kênh T11 nằm cạnh KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh) vốn được sử dụng với mục đích tưới tiêu cho đồng ruộng, nhưng nhiều năm nay đã bị "bức tử" bởi sự ô nhiễm. Dòng nước màu đen hôi thối, bẩn thỉu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt người dân.

Nước tưới tiêu cạnh KCN ở Bắc Ninh ô nhiễm trầm trọng, người dân khốn khổ kêu cứu

Nước tưới tiêu cạnh KCN ở Bắc Ninh ô nhiễm trầm trọng, người dân khốn khổ kêu cứu

VOV.VN - Dòng kênh T11 nằm cạnh KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh) vốn được sử dụng với mục đích tưới tiêu cho đồng ruộng, nhưng nhiều năm nay đã bị "bức tử" bởi sự ô nhiễm. Dòng nước màu đen hôi thối, bẩn thỉu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt người dân.

Vi phạm xử lý chất thải nguy hại, doanh nghiệp Bắc Ninh bị xử phạt 400 triệu đồng
Vi phạm xử lý chất thải nguy hại, doanh nghiệp Bắc Ninh bị xử phạt 400 triệu đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Trung Phát Bắc Ninh (địa chỉ xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) 400 triệu đồng.

Vi phạm xử lý chất thải nguy hại, doanh nghiệp Bắc Ninh bị xử phạt 400 triệu đồng

Vi phạm xử lý chất thải nguy hại, doanh nghiệp Bắc Ninh bị xử phạt 400 triệu đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Trung Phát Bắc Ninh (địa chỉ xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) 400 triệu đồng.

Triệt phá ổ nhóm “than tặc” rút ruột trái phép mỏ Nước Vàng ở Bắc Giang
Triệt phá ổ nhóm “than tặc” rút ruột trái phép mỏ Nước Vàng ở Bắc Giang

VOV.VN - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công an tỉnh Bắc Giang và một số đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Giang triệt phá thành công một ổ nhóm “than tặc” rút ruột trái phép ở mỏ Nước Vàng.

Triệt phá ổ nhóm “than tặc” rút ruột trái phép mỏ Nước Vàng ở Bắc Giang

Triệt phá ổ nhóm “than tặc” rút ruột trái phép mỏ Nước Vàng ở Bắc Giang

VOV.VN - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công an tỉnh Bắc Giang và một số đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Giang triệt phá thành công một ổ nhóm “than tặc” rút ruột trái phép ở mỏ Nước Vàng.

Đổ trộm chất thải nguy hại, 3 cá nhân, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng
Đổ trộm chất thải nguy hại, 3 cá nhân, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký, ban hành 4 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân, 1 tổ chức tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong do liên quan đến hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đổ trộm chất thải nguy hại, 3 cá nhân, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

Đổ trộm chất thải nguy hại, 3 cá nhân, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký, ban hành 4 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân, 1 tổ chức tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong do liên quan đến hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.