Đồng Nai làm rõ, xử lý nghiêm 2 giáo viên có hành vi phản cảm

VOV.VN - Liên quan vụ giáo viên bạo hành học sinh và một giáo viên khác có hành vi phản cảm lấy sách, vở của học sinh thả xuống đất, chiều 23/4 lãnh đạo UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm. 

Sự việc xảy ta tại trường THCS Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 22/4, nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải 2 video clip ghi lại cảnh một thầy giáo tát 2 cái vào mặt nam học sinh và còn một clip khác ghi lại cảnh cô giáo lần lượt lấy từng cuốn sách, cuốn vở của một em học sinh thả xuống nền đất.

Ông Trần Quang Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Quán xác nhận đúng là cả hai vụ việc đều xảy ra tại địa phương.

Cụ thể, clip thầy giáo tát học sinh xảy ra vào tiết 4, môn tin học ngày 20/4, tại lớp 9A8. Người tát học sinh là thầy giáo P.Q.H (giáo viên môn Tin học).

Còn clip cô giáo lần lượt lấy từng cuốn sách, cuốn vở trong cặp học sinh thả xuống nền nhà cũng diễn ra cùng ngày, vào tiết 9 buổi chiều tại lớp 7A8. Cô giáo trong đoạn clip là N.T.T.H (giáo viên môn Sử - Địa).

Lãnh đạo huyện Định Quán cho biết, huyện đã nắm thông tin sự việc và chỉ đạo lãnh đạo Phòng GD-ĐT, cùng nhà trường yêu cầu giáo viên làm tường trình về sự việc. Đồng thời yêu cầu Phòng GD-ĐT, nhà trường đến gặp phụ huynh học sinh để xin lỗi và sẽ có hình thức kiểm điểm, kỷ luật đối với hai giáo viên trên.

Dự kiến, ngày 26/4 hội đồng kỷ luật sẽ họp để quyết định hình thức kỷ luật đối với 2 giáo viên có hành vi phản cảm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập bị tố lạm thu, sai phạm
Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập bị tố lạm thu, sai phạm

VOV.VN - Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được đơn thư của công dân với nội dung trùng với nội dung phản ánh trong bài báo “Hiệu trưởng tại Hà Nội bị tố lạm thu, vận động học sinh yếu không thi tốt nghiệp vì thành tích” được đăng trên Báo Điện tử VOV ngày 25/1.

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập bị tố lạm thu, sai phạm

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập bị tố lạm thu, sai phạm

VOV.VN - Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được đơn thư của công dân với nội dung trùng với nội dung phản ánh trong bài báo “Hiệu trưởng tại Hà Nội bị tố lạm thu, vận động học sinh yếu không thi tốt nghiệp vì thành tích” được đăng trên Báo Điện tử VOV ngày 25/1.

Học sinh kể về việc bị nhà trường “vận động” không thi tốt nghiệp và những áp lực tâm lý
Học sinh kể về việc bị nhà trường “vận động” không thi tốt nghiệp và những áp lực tâm lý

VOV.VN - Với những học sinh từng lọt vào “danh sách đen” được nhà trường “vận động" không thi tốt nghiệp, không chỉ có lo lắng về việc mình có được thi hay không, mà còn là sự xấu hổ, ngại ngùng với bạn bè, thầy cô và cả áp lực từ phía gia đình.

Học sinh kể về việc bị nhà trường “vận động” không thi tốt nghiệp và những áp lực tâm lý

Học sinh kể về việc bị nhà trường “vận động” không thi tốt nghiệp và những áp lực tâm lý

VOV.VN - Với những học sinh từng lọt vào “danh sách đen” được nhà trường “vận động" không thi tốt nghiệp, không chỉ có lo lắng về việc mình có được thi hay không, mà còn là sự xấu hổ, ngại ngùng với bạn bè, thầy cô và cả áp lực từ phía gia đình.