Đồng Tháp siết chặt kiểm soát người từ vùng dịch về

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp trực tuyến với Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh để triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp, Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, đã qua 14 ngày địa phương không ghi nhận trường hợp mắc mới. Bệnh nhân BN7539 (từ Long An về xã Phú Điền, huyện Tháp Mười) đã có kết quả xét nghiệm 06 lần dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang theo dõi sức khoẻ, tình trạng ổn định.

Có 70 trường hợp F1 ghi nhận từ 27/4 đến nay, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế Đồng Tháp nhận định, nguy cơ xâm nhập mầm bệnh từ vùng có dịch vào Đồng Tháp cao, nhất là những địa phương giáp ranh với Tiền Giang.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân chấp hành các quy định, biện pháp phòng, chống dịch.

Các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt người qua lại tại các chốt kiểm soát; vận động các nhà máy, xí nghiệp sắp xếp chỗ ở cho công nhân ở lại làm việc, tuyệt đối không để cho công nhân qua lại từ vùng dịch vào tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân hạn chế đi lại khi không thật sự cần thiết; yêu cầu bắt buộc phải cách ly tập trung ít nhất 21 ngày đối với người từ những vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 14 ngày đối với người từ những vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ khi đến Đồng Tháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nghi mắc Covid-19 ở Đồng Tháp đã âm tính với SARS-CoV-2
Người nghi mắc Covid-19 ở Đồng Tháp đã âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Chiều 15/6, ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả xét nghiệm trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc âm tính với SARS-CoV-2.

Người nghi mắc Covid-19 ở Đồng Tháp đã âm tính với SARS-CoV-2

Người nghi mắc Covid-19 ở Đồng Tháp đã âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Chiều 15/6, ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả xét nghiệm trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc âm tính với SARS-CoV-2.

"Thủ phủ" sen Đồng Tháp đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu quy hoạch
"Thủ phủ" sen Đồng Tháp đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu quy hoạch

VOV.VN - Vài năm trở lại đây, diện tích trồng sen của Đồng Tháp giảm mạnh khi người dân đã không mặn mà và quay lưng với cây trồng đã từng giúp họ thoát nghèo thời gian trước.

"Thủ phủ" sen Đồng Tháp đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu quy hoạch

"Thủ phủ" sen Đồng Tháp đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu quy hoạch

VOV.VN - Vài năm trở lại đây, diện tích trồng sen của Đồng Tháp giảm mạnh khi người dân đã không mặn mà và quay lưng với cây trồng đã từng giúp họ thoát nghèo thời gian trước.

Đồng Tháp làm rõ nguyên nhân vụ chém người trong bệnh viện
Đồng Tháp làm rõ nguyên nhân vụ chém người trong bệnh viện

VOV.VN - Vụ ẩu đả chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời giữa hai nhóm thanh niên đã có sử dụng rượu bia, không phải là băng nhóm phức tạp trong xã hội.

Đồng Tháp làm rõ nguyên nhân vụ chém người trong bệnh viện

Đồng Tháp làm rõ nguyên nhân vụ chém người trong bệnh viện

VOV.VN - Vụ ẩu đả chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời giữa hai nhóm thanh niên đã có sử dụng rượu bia, không phải là băng nhóm phức tạp trong xã hội.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão: Chủ động ứng phó, không chủ quan
Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão: Chủ động ứng phó, không chủ quan

VOV.VN - Đến sáng nay, các lực lượng biên phòng tuyến biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.732 phương tiện, với khoảng 226.000 người biết diễn biến để di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão: Chủ động ứng phó, không chủ quan

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão: Chủ động ứng phó, không chủ quan

VOV.VN - Đến sáng nay, các lực lượng biên phòng tuyến biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.732 phương tiện, với khoảng 226.000 người biết diễn biến để di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Nam thanh niên cầm hung khí xông vào bệnh viện truy sát tại Đồng Tháp
Nam thanh niên cầm hung khí xông vào bệnh viện truy sát tại Đồng Tháp

VOV.VN - Nam thanh niên cầm hung khí chém loạn xạ, khiến hai người đưa L., vào viện cấp cứu bị thương.

Nam thanh niên cầm hung khí xông vào bệnh viện truy sát tại Đồng Tháp

Nam thanh niên cầm hung khí xông vào bệnh viện truy sát tại Đồng Tháp

VOV.VN - Nam thanh niên cầm hung khí chém loạn xạ, khiến hai người đưa L., vào viện cấp cứu bị thương.