Đưa bệnh nhân COVID-19 trở lại cách ly điều trị sau một ngày bỏ trốn

VOV.VN - Trưa 19/11, cơ quan chức năng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã thuyết phục và đưa một người đàn ông mắc COVID-19 trở về khu cách ly điều trị sau một ngày bỏ trốn.

Người đàn ông bỏ trốn khỏi khu cách ly điều trị là ông C.P (ngụ xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Trước đó, ngày 16/11, ông C.P đi xe máy đến huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) để hái cà phê thuê.

Ông C.P được cơ quan chức năng lấy mẫu test nhanh và xét nghiệm PCR đều cho kết quả dương tính với COVID-19. Ngày 17/11, ông được đưa đi cách ly tập trung tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà. Đến chiều 18/11, ông C.P trốn khỏi khu cách ly điều trị.

Ngay khi phát hiện vụ việc, huyện Lâm Hà đã huy động lực lượng tìm kiếm. Sau 1 ngày nỗ lực truy tìm, trưa 19/11, cơ quan chức năng phát hiện ông C.P đang trốn trên một cây cao trong khu vực. Sau đó đại diện chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tiến hành vận động, thuyết phục và đưa được ông C.P trở lại khu cách ly điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

24h qua, Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận thêm 89 ca mắc COVID-19 mới, riêng huyện Lâm Hà có 4 ca, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 của Lâm Hà lên hơn 100 ca và toàn tỉnh Lâm Đồng là 1.620 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk tiêm phủ gần 90% mũi 1 vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên
Đắk Lắk tiêm phủ gần 90% mũi 1 vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 18/11, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 trên tổng số 1.335.000 người trên 18 tuổi.

Đắk Lắk tiêm phủ gần 90% mũi 1 vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

Đắk Lắk tiêm phủ gần 90% mũi 1 vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 18/11, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 trên tổng số 1.335.000 người trên 18 tuổi.

Điện Biên có thêm 9 F0, nhiều bệnh nhân có yếu tố dịch tễ phức tạp
Điện Biên có thêm 9 F0, nhiều bệnh nhân có yếu tố dịch tễ phức tạp

VOV.VN - Sáng 19/11, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 9 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó, nhiều bệnh nhân có yếu tố dịch tễ phức tạp.

Điện Biên có thêm 9 F0, nhiều bệnh nhân có yếu tố dịch tễ phức tạp

Điện Biên có thêm 9 F0, nhiều bệnh nhân có yếu tố dịch tễ phức tạp

VOV.VN - Sáng 19/11, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 9 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó, nhiều bệnh nhân có yếu tố dịch tễ phức tạp.

Hôm nay sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì Covid-19
Hôm nay sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay (19/11) tại 2 điểm cầu ở TP.HCM và Hà Nội.

Hôm nay sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì Covid-19

Hôm nay sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay (19/11) tại 2 điểm cầu ở TP.HCM và Hà Nội.

Bạc Liêu tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi
Bạc Liêu tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

VOV.VN - Theo thống kê, toàn tỉnh Bạc Liêu có gần 30.300 thiếu niên từ 16-17 tuổi và hơn 60.500 trẻ từ 12-15 tuổi. Trong đợt tiêm chủng này, Bạc Liêu sẽ tiêm trước cho nhóm từ 16-17 tuổi.

Bạc Liêu tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

Bạc Liêu tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

VOV.VN - Theo thống kê, toàn tỉnh Bạc Liêu có gần 30.300 thiếu niên từ 16-17 tuổi và hơn 60.500 trẻ từ 12-15 tuổi. Trong đợt tiêm chủng này, Bạc Liêu sẽ tiêm trước cho nhóm từ 16-17 tuổi.