F0 trong cộng đồng tăng, Hà Nội rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Một tháng sau khi áp dụng chiến lược "thích ứng với Covid-19", tình hình dịch ở Hà Nội có dấu hiệu nóng trở lại. Hà Nội sẽ rút ngắn khoảng cách tối thiểu giữa 2 mũi vaccine Covid-19 AstraZeneca xuống còn 4 tuần thay vì 8-12 tuần như trước.

Tối 14/11, TP Hà Nội ghi nhận 119 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 42 ca cộng đồng và 77 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Các ca dương tính được phân bố tại 16/30 quận, huyện: Quốc Oai (22),  Nam Từ Liêm (16), Hà Đông (16), Ba Đình (14), Long Biên (10), Gia Lâm (8), Đống Đa (7), Bắc Từ Liêm (5), Mê Linh (5), Cầu Giấy (4), Hai Bà Trưng (3), Thanh Trì (3), Thanh Xuân (3), Hoàn Kiếm (1), Hoàng Mai (1), Tây Hồ (1).

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về việc rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi vaccine Covid-19. Theo đó, Hà Nội sẽ rút ngắn khoảng cách tối thiểu giữa 2 mũi vaccine Covid-19 AstraZeneca xuống còn 4 tuần. Theo quy định trước đây, thời gian giữa 2 mũi tiêm AstraZeneca là 8 - 12 tuần. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, việc rút ngắn thời gian tiêm chủng giữa 2 mũi vaccine sẽ giúp hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân trên địa bàn thành phố nhanh nhất, an toàn và hiệu quả. Cùng với đó, đáp ứng công tác phòng chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, trong ngày 14/11, trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Trong số 21 trường hợp được ghi nhận, có 3 trường hợp ở thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão, huyện Bình Lục; 18 ca liên quan đến ổ dịch Công ty may H., có địa chỉ tại thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.

Ngày 14/11, tỉnh Nam Định có thêm 36 ca bệnh COVID-19 mới đều trong khu cách ly phong tỏa, trong đó có 23 ca tại huyện Giao Thủy, 4 ở TP. Nam Định, 1 ca ở Nghĩa Hưng, 7 ca tại huyện Nam Trực và 1 ca ở Vụ Bản. 

Tối 14/11, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 13/11 đến 18h ngày 14/11, Hà Tĩnh có thêm 25 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca trong khu vực phong tỏa. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm các thủ tục cần thiết để đưa các bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Tại Nghệ An từ 18h ngày 13/11 đến 18h ngày 14/11, địa phương này ghi nhận thêm 65 mắc COVID-19.  

Ngày 13/11, qua test nhanh sàng lọc cộng đồng huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã phát hiện thêm gần 40 ca nghi mắc COVID-19 mới tại đảo.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, ngay khi tiếp nhận các mẫu từ đảo đưa vào đất liền, Sở ưu tiên làm trước để công tác phòng chống dịch ở đảo được triển khai nhanh nhất. Huyện Phú Quý đã khẩn trương truy vết F1, F2. Bước đầu đã test nhanh và truy vết được hàng chục F1 đưa vào khu cách ly tập trung. Đồng thời quyết định tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng và các sự kiện lớn chưa cần thiết; Tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Nhà hàng tiệc cưới, karaoke, các tụ điểm hát với nhau; các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ internet…; Tạm dừng hoạt động tại các khu, điểm tham quan du lịch, khu di tích, bảo tàng, thư viện, nhà sách, công viên, bãi biển. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về...

Trước tình hình F0 xu hướng tăng, Sở Y tế TP.HCM dự kiến đề xuất sớm triển khai lại các khu cách ly quận, huyện và có thêm bệnh viện dã chiến sẵn sàng thu dung, điều trị ca mắc COVID-19.

Trong sáng 14/11, TP.Thủ Đức, TP.HCM tổ chức ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.

Đợt ra quân này, hơn 2.200 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tình nguyện viên của TP.Thủ Đức tham gia hỗ trợ 34 phường. Trong đó có 120 y, bác sĩ của các bệnh viện và trung tâm y tế địa phương; 403 lực lượng quân y, quân dân y; 300 giáo viên tình nguyện cùng với đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Các lực lượng sẽ hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh ở từng phường, đồng thời tiếp tục chăm lo an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 14/11, cả nước có 8.163 ca mắc COVID-19 mới
Ngày 14/11, cả nước có 8.163 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Tính từ 16h ngày 13/11 đến 16h ngày 14/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.176 ca mắc mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước.

Ngày 14/11, cả nước có 8.163 ca mắc COVID-19 mới

Ngày 14/11, cả nước có 8.163 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Tính từ 16h ngày 13/11 đến 16h ngày 14/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.176 ca mắc mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước.

TP.Thủ Đức ra quân tăng cường phòng chống dịch COVID-19
TP.Thủ Đức ra quân tăng cường phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 14/11, TP.Thủ Đức, TP.HCM tổ chức ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.

TP.Thủ Đức ra quân tăng cường phòng chống dịch COVID-19

TP.Thủ Đức ra quân tăng cường phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 14/11, TP.Thủ Đức, TP.HCM tổ chức ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.

Việt Nam vượt mốc 1 triệu ca COVID-19, số F0 cộng đồng không ngừng tăng
Việt Nam vượt mốc 1 triệu ca COVID-19, số F0 cộng đồng không ngừng tăng

VOV.VN - Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.018.376 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam vượt mốc 1 triệu ca COVID-19, số F0 cộng đồng không ngừng tăng

Việt Nam vượt mốc 1 triệu ca COVID-19, số F0 cộng đồng không ngừng tăng

VOV.VN - Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.018.376 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.