Gần 2.700 xe quá tải bị cắt bỏ thành thùng cơi nới sau một tuần ra quân

VOV.VN - Sau một tuần ra quân, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử phạt và yêu cầu cắt bỏ gần 2.700 xe quá tải có thành thùng cơi nới.

Theo Cục CSGT, sau một tuần (từ 20/6 - 27/6) thực hiện Kế hoạch về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra và xử lý 7.640 trường hợp; phạt tiền gần 30 tỷ đồng đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn.

Xử lý 6.509 trường hợp vi phạm về vượt quá tốc độ quy định, phạt tiền gần 10 tỷ đồng; Xử lý 2.696 trường hợp và phạt tiền gần 12 tỷ đồng đối với những phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ.

Trong đó, chở hàng quá tải trọng là 1.734 trường hợp; quá khổ giới hạn là 335 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện là 284 trường hợp; cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe là 118 trường hợp; thông báo tới cơ quan đăng kiểm là 45 trường hợp; hạ tải là 535 trường hợp.

Xử lý hành vi vi phạm trên đường thủy nội địa là 1.361 trường hợp; phạt tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong đó chở quá vạch mớn nước an toàn là 1.156 trường hợp; Hành vi vi phạm khác 256 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu cắt bỏ thành thùng cơi nới của hàng loạt xe quá tải trên cao tốc
Yêu cầu cắt bỏ thành thùng cơi nới của hàng loạt xe quá tải trên cao tốc

VOV.VN - Lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 3 xe ô tô chở quá trọng tải, cơi nới thành thùng trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Loạt xe này bị buộc cắt bỏ phần vi phạm.

Yêu cầu cắt bỏ thành thùng cơi nới của hàng loạt xe quá tải trên cao tốc

Yêu cầu cắt bỏ thành thùng cơi nới của hàng loạt xe quá tải trên cao tốc

VOV.VN - Lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 3 xe ô tô chở quá trọng tải, cơi nới thành thùng trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Loạt xe này bị buộc cắt bỏ phần vi phạm.

Gặp CSGT, “ma men” bỏ xe lại với lý do...không có tiền nộp phạt
Gặp CSGT, “ma men” bỏ xe lại với lý do...không có tiền nộp phạt

VOV.VN - Sau khi thấy lực lượng CSGT lại gần để kiểm tra nồng độ cồn, anh Lê T. L. đã để xe lại và bỏ đi với lý do rất bất ngờ.

Gặp CSGT, “ma men” bỏ xe lại với lý do...không có tiền nộp phạt

Gặp CSGT, “ma men” bỏ xe lại với lý do...không có tiền nộp phạt

VOV.VN - Sau khi thấy lực lượng CSGT lại gần để kiểm tra nồng độ cồn, anh Lê T. L. đã để xe lại và bỏ đi với lý do rất bất ngờ.

Cảnh sát giao thông Hà Nội đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ giữa nắng đổ lửa
Cảnh sát giao thông Hà Nội đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ giữa nắng đổ lửa

VOV.VN - Nhiều ngày qua, thời tiết ở Thủ đô oi nồng, nhiệt độ ngoài mặt đường có thời điểm trên 40 độ C, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các đường phố.

Cảnh sát giao thông Hà Nội đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ giữa nắng đổ lửa

Cảnh sát giao thông Hà Nội đẫm mồ hôi làm nhiệm vụ giữa nắng đổ lửa

VOV.VN - Nhiều ngày qua, thời tiết ở Thủ đô oi nồng, nhiệt độ ngoài mặt đường có thời điểm trên 40 độ C, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các đường phố.

Tước phù hiệu xe chở quá tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Tước phù hiệu xe chở quá tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

VOV.VN - Đội CSGT cao tốc số 3 (Cục CSGT), trong quá trình tuần tra đã phát hiện và tước phù hiệu một xe ô tô đầu kéo chở quá tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tước phù hiệu xe chở quá tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tước phù hiệu xe chở quá tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

VOV.VN - Đội CSGT cao tốc số 3 (Cục CSGT), trong quá trình tuần tra đã phát hiện và tước phù hiệu một xe ô tô đầu kéo chở quá tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.