Gia Lai thêm 3 ca mắc mới, là người nhà của cán bộ phường khai báo y tế không trung thực

VOV.VN - Hôm nay (25/7), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai công bố thêm 3 ca mắc Covid-19 mới được phát hiện ở thành phố Pleiku. Những ca mắc mới đều là người nhà của cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, đã từng khai báo y tế không trung thực.

Cụ thể, 3 bệnh nhân mới này đều ở đường Hai Bà Trưng (Pleiku) là người nhà của cán bộ Mặt trận tổ quốc phường Tây Sơn (Pleiku) mới được phát hiện mắc Covid-19 ngày 24/7.

Điều đáng nói, trước đó, cán bộ phường Tây Sơn mắc Covid-19 đã là F1 của bệnh nhân mã số BN36712 được phát hiện từ ngày 21/7. Tuy nhiên, người này khai báo không trung thực, không cách ly tập trung theo đúng quy định.

Thậm chí, dù ca bệnh BN36712 đã được xác định mắc Covid-19, nhưng trong ngày 21/7, người này vẫn tới UBND phường Tây Sơn, Pleiku làm việc vào buổi sáng; đi tới nhiều tuyến phố để yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Hiện nay, trụ sở UBND phường Tây Sơn và các tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu, Lý Tự Trọng (Pleiku) bị phong toả tạm thời để ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và truy vết.

Như vậy, từ ngày 24/6 tới nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận tổng số 28 ca mắc Covid-19. Tới nay, có 5 người đã được điều trị khỏi. Địa phương đang triển khai việc đón 1000 người dân từ vùng dịch trở về, kích hoạt và chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung có khả năng tiếp nhận 10.000 người, trưng dụng, chuyển đổi 4 bệnh viện ở thành phố Pleiku làm nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai tiếp tục phát hiện 3 ca nhiễm SARS -CoV-2
Gia Lai tiếp tục phát hiện 3 ca nhiễm SARS -CoV-2

VOV.VN - Tính từ ngày 26/4  đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, đã xuất viện 5 trường hợp, 20 trường hợp hiện đang được tiếp tục điều trị.

Gia Lai tiếp tục phát hiện 3 ca nhiễm SARS -CoV-2

Gia Lai tiếp tục phát hiện 3 ca nhiễm SARS -CoV-2

VOV.VN - Tính từ ngày 26/4  đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, đã xuất viện 5 trường hợp, 20 trường hợp hiện đang được tiếp tục điều trị.

Lái xe cần biết những "luồng xanh" Hà Nội kết nối với luồng xanh Quốc gia
Lái xe cần biết những "luồng xanh" Hà Nội kết nối với luồng xanh Quốc gia

VOV.VN - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, xe chở hàng hóa đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa trên “luồng xanh” quốc gia, có lộ trình đi qua TP Hà Nội được ưu tiên đi lại trong thời gian giãn cách.

Lái xe cần biết những "luồng xanh" Hà Nội kết nối với luồng xanh Quốc gia

Lái xe cần biết những "luồng xanh" Hà Nội kết nối với luồng xanh Quốc gia

VOV.VN - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, xe chở hàng hóa đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa trên “luồng xanh” quốc gia, có lộ trình đi qua TP Hà Nội được ưu tiên đi lại trong thời gian giãn cách.

Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay
Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay

VOV.VN - 17h chiều nay (23/7), 192 người dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm ăn, sinh sống ở TP.HCM đã được tỉnh Gia Lai đón bằng máy bay đã về tới Cảng hàng không Pleiku. Đây cũng là chuyến bay đón công dân đầu tiên trong kế hoạch đón 1.000 người dân từ Bình Dương và TP.HCM của địa phương.

Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay

Gia Lai đón 192 người dân đầu tiên về từ vùng dịch bằng máy bay

VOV.VN - 17h chiều nay (23/7), 192 người dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm ăn, sinh sống ở TP.HCM đã được tỉnh Gia Lai đón bằng máy bay đã về tới Cảng hàng không Pleiku. Đây cũng là chuyến bay đón công dân đầu tiên trong kế hoạch đón 1.000 người dân từ Bình Dương và TP.HCM của địa phương.