Giải quyết dứt điểm kiến nghị của hàng trăm hộ dân vùng Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân bị đảo lộn do ruộng đồng ngập úng, nhiều khu dân cư bị ngập nước, đường sá hư hỏng chưa được khắc phục…

Cánh đồng Bàu Sen, ở thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trước đây là vựa lúa của địa phương. Hơn 5 năm qua, cánh đồng hơn 4 ha này bỏ hoang, cỏ dại um tùm. Cuộc sống của hơn 100 hộ dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, có ruộng đất nhưng không sản xuất được. Gia đình bà Bùi Thị Thông, ở thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung có một sào ruộng nhưng mấy năm nay đành bỏ hoang vì đường cao tốc như một con đê chắn ngang gây ngập úng. 

“Mấy đám ruộng ở đây giờ làm không được do làm đường cao tốc gây úng thuỷ. Mấy năm trước không úng thuỷ, bà con làm một mùa, mỗi sào được 14, 15 bao lúa nhưng hơn 5 năm nay không làm luôn”- bà Bùi Thị Thông nói. 

Tại huyện Bình Sơn, quá trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các đơn vị thi công đã lấp dòng chảy tiêu thoát nước, gây ngập úng hơn 8 ha đất ruộng của 186 hộ dân. Ông Bùi Văn Thao, ở thôn Phú Lễ, xã Bình Trung phàn nàn, không có hệ thống mương thoát nước, khi trời mưa lớn, nhiều khu dân cư dọc cao tốc bị ngập sâu trong nước. Tình trạng này kéo dài từ vụ hè thu 2017 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

“Mùa mưa, nước ngập trên đầu gối, đường này đi không được do đường cao tốc đi qua chắn dòng nước chảy. Bà con không đi được”- ông Bùi Văn Thao cho biết.

Tại huyện Bình Sơn, trước đây, các nhà thầu thi công Dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi và chính quyền địa phương thỏa thuận, thống nhất sử dụng 7 tuyến đường, gồm 4 đường huyện và 3 tuyến đường xã làm đường công vụ phục vụ thi công.

Từ năm 2018 đến nay, UBND huyện Bình Sơn và các bên liên quan đã có nhiều văn bản kiến nghị với cấp có thẩm quyền nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho nhân dân. Cuối năm 2021, UBND huyện Bình Sơn trích ngân sách địa phương để sửa chữa, khắc phục tạm một số đoạn tuyến cho người dân đi lại. Ông Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện vẫn còn nhiều đoạn đường liên huyện, liên xã bị hư hỏng nặng chưa được sửa chữa kiên cố. 

“Huyện đã chủ động phân bổ ngân sách để đầu tư xây dựng lại các tuyến đường hư hỏng quá nặng. Về việc đề nghị hoàn trả kinh phí, huyện cũng đã có văn bản kiến nghị, rất mong các cơ quan chức năng, đặc biệt là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có sự quan tâm sớm hỗ trợ cho địa phương”- Ông Ngô Văn Dụng cho biết. 

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài hơn 139 km, tổng mức đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng, do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Đến tháng 9/2018, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Theo báo cáo của VEC, nguyên nhân chậm trễ sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự án chưa được bố trí nguồn vốn nên lực lượng tư vấn giám sát dừng mọi hoạt động tại dự án.

Thời gian vừa qua, nhiều cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam bị khởi tố bắt giam làm cho nhiều hoạt động bị gián đoạn…

“UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC tạm thời ứng vốn sửa chữa sau đó sẽ hoàn trả từ nguồn của nhà thầu. Tuy nhiên, hiện nay VEC đang gặp khó khăn. Do đó, VEC cũng đã có văn bản tạo điều kiện để các nhà thầu sớm trở lại Việt Nam và sẽ chỉ đạo khắc phục hoàn trả các tuyến đường cho tỉnh Quảng Ngãi”- Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là bài học “xương máu” để thi công cao tốc Bắc Nam
Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là bài học “xương máu” để thi công cao tốc Bắc Nam

VOV.VN - Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là bài học “xương máu” để các đơn vị thi công các đoạn tuyến cao tốc Bắc- Nam không vi phạm, không làm ẩu.

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là bài học “xương máu” để thi công cao tốc Bắc Nam

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là bài học “xương máu” để thi công cao tốc Bắc Nam

VOV.VN - Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là bài học “xương máu” để các đơn vị thi công các đoạn tuyến cao tốc Bắc- Nam không vi phạm, không làm ẩu.

Nhà thầu Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vẫn chây ì hoàn trả đường dân sinh
Nhà thầu Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vẫn chây ì hoàn trả đường dân sinh

VOV.VN -Nhà thầu thi công gói thầu A3, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa thực hiện việc hoàn trả 7 đường dân sinh mà đơn vị mượn để vận chuyển vật liệu thị công

Nhà thầu Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vẫn chây ì hoàn trả đường dân sinh

Nhà thầu Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vẫn chây ì hoàn trả đường dân sinh

VOV.VN -Nhà thầu thi công gói thầu A3, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa thực hiện việc hoàn trả 7 đường dân sinh mà đơn vị mượn để vận chuyển vật liệu thị công

VEC lý giải việc cao tốc 34.000 tỷ Đà Nẵng-Quảng Ngãi lại hư hỏng
VEC lý giải việc cao tốc 34.000 tỷ Đà Nẵng-Quảng Ngãi lại hư hỏng

VOV.VN - Trong năm 2019, đoạn tuyến vuốt nối này tiếp tục bị hư hỏng và nhà thầu vẫn tiếp tục sửa chữa các ổ gà để đảm bảo giao thông.

VEC lý giải việc cao tốc 34.000 tỷ Đà Nẵng-Quảng Ngãi lại hư hỏng

VEC lý giải việc cao tốc 34.000 tỷ Đà Nẵng-Quảng Ngãi lại hư hỏng

VOV.VN - Trong năm 2019, đoạn tuyến vuốt nối này tiếp tục bị hư hỏng và nhà thầu vẫn tiếp tục sửa chữa các ổ gà để đảm bảo giao thông.