Góp cá gửi người dân vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Rất nhiều người ở Quảng Bình đã góp từng ký cá nục, cá ngừ tươi nguyên của vùng biển Quảng Bình gửi xe đông lạnh vào chia sẻ với các vùng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

Vừa qua, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã phát động “Người Quảng Bình góp cá gửi thành phố Hồ Chí Minh”, kêu gọi sự chung tay giúp đỡ bà con vùng dịch ở thành phố này vượt qua giai đoạn khó khăn. Chỉ trong những ngày đầu tiên, rất nhiều người ở Quảng Bình đã góp từng ký cá nục, cá ngừ tươi nguyên của vùng biển Quảng Bình gửi xe đông lạnh vào chia sẻ với các vùng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

Từ sáng sớm, những thành viên của câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã có mặt tại bãi biển Nhân Trạch, huyện Bố Trạch để thu mua những mẻ cá tươi ngon vừa mới được đánh bắt lên để sơ chế, cấp đông để kịp gửi cho người lao động nghèo đang đối mặt với khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Anh Tuyến, ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, người dân có thể góp cá tươi, cũng có thể góp chút tiền gửi mua cá, chia sẻ cùng người dân vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh. Việc này cũng là đáp lại những ân tình trước đây khi bà con trong đó đã giúp nhân dân Quảng Bình vượt qua hoạn nạn trong những trận lũ lụt lịch sử.

“TP.HCM là một trong những thành phố bị giãn cách xã hội và tình hình lương thực cho người nghèo rất là khan hiếm. Với tinh thần đoàn kết, chia sẻ, người dân đóng góp, ủng hộ, thu mua cá từ bà con ở làng biển Nhân Trạch để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chia sẻ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm dịch Covid-19”- anh Trần Anh Tuyến cho biết. 

Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã đã phát động chương trình “Người Quảng Bình góp cá gửi thành phố Hồ Chí Minh”, mong muốn những thực phẩm tươi ngon này sẽ giúp người dân thành phố này có thêm sức bền để chiến đấu với đại dịch. Bà Trần Thị Thùy Dung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình cho biết, tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh còn diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ kéo dài, đã có rất nhiều người lao động mất việc, giảm thu nhập, ngay đến cả những bữa ăn hàng ngày cũng gặp nhiều khó khăn. Vì thế, nhiều người dân ở Quảng Bình muốn chia sẻ "chút tấm lòng" với người dân vùng dịch.

Theo bà Trần Thị Thùy Dung, Câu lạc bộ đã thu mua được gần 4 tấn cá nục, cá ngừ tươi ngon và đang đóng gói, cấp đông để kịp thời vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới.

“Quảng Bình là vùng đất có đặc sản biển phong phú và tươi ngon, nên chúng tôi nghĩ đến việc góp cá, kêu gọi những người Quảng Bình sống ở khắp mọi miền đất nước, cùng hỗ trợ, cùng chung tay để mua cá để gửi vào cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Mong rằng những hành động này sẽ giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh có thêm sức bền để chiến đấu với đại dịch”- bà Trần Thị Thùy Dung cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 1 triệu dân 
Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 1 triệu dân 

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch lấy mẫu tầm soát cộng đồng và xét nghiệm Covid-19 sàng lọc trên diện rộng bằng phương pháp Realtime-PCR cho 1 triệu dân tại các khu vực nguy cơ cao.

Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 1 triệu dân 

Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 1 triệu dân 

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch lấy mẫu tầm soát cộng đồng và xét nghiệm Covid-19 sàng lọc trên diện rộng bằng phương pháp Realtime-PCR cho 1 triệu dân tại các khu vực nguy cơ cao.

TP.HCM thành lập 25 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
TP.HCM thành lập 25 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn về việc thành lập 25 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

TP.HCM thành lập 25 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

TP.HCM thành lập 25 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn về việc thành lập 25 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.