Hà Nội có hơn 2.806 ca COVID-19 mới, chỉ còn 1 điểm phong tỏa

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 28/1 đến 18h ngày 29/1, thành phố ghi nhận 2.806 ca mắc COVID-19, phân bố tại 429 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày 29/1 là Hoàng Mai (152); Đống Đa (150); Gia Lâm (148); Nam Từ Liêm (147); Chuơng Mỹ (145). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4/2021) là 129.017 ca.

Hiện, Hà Nội chỉ còn 1/1.290 điểm phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19. Trên địa bàn thành phố có 70.134 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly.

Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (145), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (165), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3386), cơ sở thu dung điều trị thành phố (467), cơ sở thu dung quận, huyện (3749), theo dõi cách ly tại nhà (62.532)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn bộ quận, huyện, thành phố tại TP.HCM đều là “vùng xanh”
Toàn bộ quận, huyện, thành phố tại TP.HCM đều là “vùng xanh”

VOV.VN - TP.HCM tiếp tục là “vùng xanh COVID”. Trong đó, đáng nói là hiện toàn bộ các quận, huyện, thành phố trên địa bàn đều là vùng xanh, không có địa phương nào là vùng vàng, cam, đỏ.

Toàn bộ quận, huyện, thành phố tại TP.HCM đều là “vùng xanh”

Toàn bộ quận, huyện, thành phố tại TP.HCM đều là “vùng xanh”

VOV.VN - TP.HCM tiếp tục là “vùng xanh COVID”. Trong đó, đáng nói là hiện toàn bộ các quận, huyện, thành phố trên địa bàn đều là vùng xanh, không có địa phương nào là vùng vàng, cam, đỏ.

Trung tâm y tế bất ngờ sụp nền khi đang tiêm vaccine COVID-19
Trung tâm y tế bất ngờ sụp nền khi đang tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Hôm 29/1, ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, xác nhận, tại trung tâm y tế huyện vừa xảy ra vụ sụp lún nền tạo thành 2 hố lớn. Tuy nhiên, sự cố này không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Trung tâm y tế bất ngờ sụp nền khi đang tiêm vaccine COVID-19

Trung tâm y tế bất ngờ sụp nền khi đang tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Hôm 29/1, ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, xác nhận, tại trung tâm y tế huyện vừa xảy ra vụ sụp lún nền tạo thành 2 hố lớn. Tuy nhiên, sự cố này không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Việt Nam đã tiếp nhận đủ vaccine COVID-19 mua từ ngân sách Nhà nước
Việt Nam đã tiếp nhận đủ vaccine COVID-19 mua từ ngân sách Nhà nước

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 211,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó đã tiêm hơn 180,8 triệu liều.

Việt Nam đã tiếp nhận đủ vaccine COVID-19 mua từ ngân sách Nhà nước

Việt Nam đã tiếp nhận đủ vaccine COVID-19 mua từ ngân sách Nhà nước

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 211,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó đã tiêm hơn 180,8 triệu liều.

Hà Nội hiện chỉ còn 1 điểm phong tỏa do dịch COVID-19
Hà Nội hiện chỉ còn 1 điểm phong tỏa do dịch COVID-19

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, kể từ khi bắt đầu thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đến nay, toàn thành phố đã triển khai tiêm chủng vaccine là hơn 14,6 triệu mũi tiêm. Thành phố chỉ còn 1/1.290 điểm phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội hiện chỉ còn 1 điểm phong tỏa do dịch COVID-19

Hà Nội hiện chỉ còn 1 điểm phong tỏa do dịch COVID-19

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, kể từ khi bắt đầu thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đến nay, toàn thành phố đã triển khai tiêm chủng vaccine là hơn 14,6 triệu mũi tiêm. Thành phố chỉ còn 1/1.290 điểm phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19.