Hà Nội: Công ty Coca-Cola  tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính tại Công ty Coca-Cola. Công ty này phải tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Đại diện UBND huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, Công ty Coca-Cola (đóng trên địa bàn) vừa phải tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, sau khi ghi nhận 1 công nhân (trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) làm việc tại dây chuyền pha chế của Công ty dương tính với SARS- Cov-2. 

Ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính tại Công ty Coca-Cola, lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, rà soát các trường hợp liên quan…



 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Không để người dân trong khu cách ly phường Chương Dương thiếu lương thực"
"Không để người dân trong khu cách ly phường Chương Dương thiếu lương thực"

VOV.VN - Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, đến thời điểm này, có thể khẳng định trong khu cách ly không thiếu, hay khan hiếm hàng hóa, lương thực thực phẩm.

"Không để người dân trong khu cách ly phường Chương Dương thiếu lương thực"

"Không để người dân trong khu cách ly phường Chương Dương thiếu lương thực"

VOV.VN - Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, đến thời điểm này, có thể khẳng định trong khu cách ly không thiếu, hay khan hiếm hàng hóa, lương thực thực phẩm.

Đắk Nông đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến đầu tiên
Đắk Nông đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến đầu tiên

VOV.VN - Trước diễn biến phức của dịch bệnh Covid-19, ngày 3/8, tỉnh Đắk Nông đưa Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân Covid-19 vào hoạt động.

Đắk Nông đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến đầu tiên

Đắk Nông đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến đầu tiên

VOV.VN - Trước diễn biến phức của dịch bệnh Covid-19, ngày 3/8, tỉnh Đắk Nông đưa Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân Covid-19 vào hoạt động.

Bộ Y tế sẽ sớm cấp phép đưa thuốc Remdesivir vào phác đồ điều trị COVID-19
Bộ Y tế sẽ sớm cấp phép đưa thuốc Remdesivir vào phác đồ điều trị COVID-19

VOV.VN - Bộ Y tế cũng lưu ý người dân tuyệt đối không săn lùng và tự ý sử dụng thuốc này. Chỉ định, liều lượng dùng Remdesivir trên các bệnh nhân phải do bác sĩ tại cơ sở điều trị quyết định.

Bộ Y tế sẽ sớm cấp phép đưa thuốc Remdesivir vào phác đồ điều trị COVID-19

Bộ Y tế sẽ sớm cấp phép đưa thuốc Remdesivir vào phác đồ điều trị COVID-19

VOV.VN - Bộ Y tế cũng lưu ý người dân tuyệt đối không săn lùng và tự ý sử dụng thuốc này. Chỉ định, liều lượng dùng Remdesivir trên các bệnh nhân phải do bác sĩ tại cơ sở điều trị quyết định.