Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chuẩn bị đón cơn mưa vàng giải nhiệt

VOV.VN - Dự báo, từ chiều tối 3/6, ở Hà Nội và các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông; từ đêm mai đến 4/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đang xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh/thành Bắc bộ cũng như Trung bộ, một số nơi đã đến ngưỡng 39-40 độ C, có nơi lên đến 41 độ C. Nguyên nhân chính của đợt nắng nóng này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây vào mùa này phát triển mạnh kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn. 

"Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, từ đêm mùng 3 sang ngày mùng 4/6, sẽ có một hình thế gây mưa trên diện rộng và nhiều nơi sẽ có khả năng mưa to. Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt và Trung bộ nắng nóng sẽ dịu dần. Lưu ý, từ ngày mùng 3-4/6 khi thời tiết chuyển đột ngột từ trạng thái thời tiết đang rất nóng sang mưa dông thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất cao về giông, lốc, sét cũng như mưa lớn cục bộ có thể gây ra nhiều hiện tượng rất nguy hiểm", ông Năng nhận định. 

Theo đó,  hiện nay (2/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ chiều tối mai (3/6), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm mai đến ngày 4/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 3/6 đến sáng 4/6, có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 6/6 đến đêm 9/6, ở Bắc Bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chật vật mưu sinh trong nắng nóng đỉnh điểm
Chật vật mưu sinh trong nắng nóng đỉnh điểm

VOV.VN - Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục trải qua ngày nắng nóng gay gắt như đổ lửa. Sự oi bức, ngột ngạt của thời tiết khiến cho những ai phải ra đường hôm nay đều cảm thấy mệt mỏi, khó thở. Trước cái nắng nóng gần 50 độ, người lao động chật vật di chuyển và tìm đủ mọi cách để mưu sinh.

Chật vật mưu sinh trong nắng nóng đỉnh điểm

Chật vật mưu sinh trong nắng nóng đỉnh điểm

VOV.VN - Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục trải qua ngày nắng nóng gay gắt như đổ lửa. Sự oi bức, ngột ngạt của thời tiết khiến cho những ai phải ra đường hôm nay đều cảm thấy mệt mỏi, khó thở. Trước cái nắng nóng gần 50 độ, người lao động chật vật di chuyển và tìm đủ mọi cách để mưu sinh.

Yên Bái tăng cường bảo vệ rừng trong đợt nắng nóng kéo dài
Yên Bái tăng cường bảo vệ rừng trong đợt nắng nóng kéo dài

VOV.VN - Hôm nay (2/6), các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi 39 - 40 độ C, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Yên Bái tăng cường bảo vệ rừng trong đợt nắng nóng kéo dài

Yên Bái tăng cường bảo vệ rừng trong đợt nắng nóng kéo dài

VOV.VN - Hôm nay (2/6), các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi 39 - 40 độ C, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Miền Trung bức bối vì nắng nóng
Miền Trung bức bối vì nắng nóng

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố ở miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Nắng nóng cộng với việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Miền Trung bức bối vì nắng nóng

Miền Trung bức bối vì nắng nóng

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố ở miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Nắng nóng cộng với việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.