Hà Nội vượt công suất hơn 300.000 mũi tiêm vaccine COVID-19 trong 1 ngày

VOV.VN -Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18h ngày 10/9, thành phố đã tiêm được 360.690 liều vaccine Covid-19 cho người dân.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 18h ngày 10/9, thành phố đã triển khai tiêm được 360.690 mũi vaccine phòng Covid-19 (tăng hơn 100.000 mũi so với những ngày trước đó). Đây là ngày có số lượng người tiêm tăng kỷ lục kể từ khi thành phố tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân vào tuần đầu của tháng 9 này.

Như vậy, tổng cộng thành phố đã tiêm được gần 3,5 triệu mũi (trong đó có 3.131.257 người tiêm mũi 1; 430.778 người tiêm mũi 2), tương đương với 51,33% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng.

Ngày 10/9, kiểm tra chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long kỳ vọng, đến ngày 15/9, 100% người trên 18 tuổi ở Hà Nội sẽ được tiêm vaccine.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 ở Hà Nội khá tốt và tương đối nhanh, bài bản. 

“Đây là công suất cao nhất từ trước đến nay, trong thời gian rất ngắn Hà Nội đã đảm bảo tiêm bao phủ, ví như đối với một số phường của thủ đô đã đặt ra mục tiêu đến ngày 15/9 tiêm cho 100 % người dân trên 18 tuổi. Chúng tôi cho rằng mục tiêu này rất khả quan đối với một số phường. Với một số nơi khác theo kế hoạch Hà Nội cũng giao chỉ tiêu cho các quận huyện và các xã phường. Tôi cho rằng công tác tiêm chủng của Hà Nội đang được thực hiện đúng”, ông Long nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng 11/9, Hà Nội có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly
Sáng 11/9, Hà Nội có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ ở quận Thanh Xuân và Đống Đa. Họ có liên quan đến chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Sáng 11/9, Hà Nội có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly

Sáng 11/9, Hà Nội có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ ở quận Thanh Xuân và Đống Đa. Họ có liên quan đến chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Hà Nội luôn dự phòng vaccine để tiêm mũi 2 cho người dân
Hà Nội luôn dự phòng vaccine để tiêm mũi 2 cho người dân

VOV.VN - Đây là khẳng định của lãnh đạo CDC Hà Nội trước câu hỏi của phóng viên về chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn thành phố.

Hà Nội luôn dự phòng vaccine để tiêm mũi 2 cho người dân

Hà Nội luôn dự phòng vaccine để tiêm mũi 2 cho người dân

VOV.VN - Đây là khẳng định của lãnh đạo CDC Hà Nội trước câu hỏi của phóng viên về chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn thành phố.

Hà Nội bắt đầu tiêm những liều vaccine Vero Cell đầu tiên cho người dân
Hà Nội bắt đầu tiêm những liều vaccine Vero Cell đầu tiên cho người dân

VOV.VN - Sáng 10/9, hàng nghìn người dân Hà Nội đã xếp hàng tiêm vaccine Vero Cell đầu tiên trong đợt tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19 diện rộng trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội bắt đầu tiêm những liều vaccine Vero Cell đầu tiên cho người dân

Hà Nội bắt đầu tiêm những liều vaccine Vero Cell đầu tiên cho người dân

VOV.VN - Sáng 10/9, hàng nghìn người dân Hà Nội đã xếp hàng tiêm vaccine Vero Cell đầu tiên trong đợt tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19 diện rộng trên địa bàn Thủ đô.