Hậu Giang không còn vùng cách ly y tế

VOV.VN - Hôm nay 10/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang đã có Quyết định kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp 9, ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy và khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ. Như vậy, đến nay Hậu Giang không còn vùng cách ly y tế.

Với kết quả tích cực của công tác kiểm soát dịch bệnh, đến nay các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã công nhận được 44/75 địa phương cơ sở là “vùng xanh”, trong đó nhiều nhất là huyện Phụng Hiệp với 15/15 xã, thị trấn; thành phố Vị Thanh 9/9 xã, phường; huyện Long Mỹ 7/8 xã, thị trấn…

Người dân trong "vùng xanh" được nới lỏng nhiều hoạt động, tuy nhiên được yêu cầu không ra khỏi "vùng xanh" khi không cần thiết, nếu tự động ra khỏi "vùng xanh" không có ý kiến cho phép của ngành chức năng khi vào lại sẽ bắt buộc đưa đi cách ly tập trung. Riêng thành phố Vị Thanh đã thông chốt liên xã, phường "vùng xanh", trong địa bàn thành phố người lao động được đi lại bình thường, còn người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, ở đâu đi chợ đó và đi chợ theo giờ quy định, không ra đường từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ hôm sau...

Đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 467 ca mắc Covid-19, tất cả đã được Bộ Y tế công bố, hiện đã điều trị khỏi 373 ca.

 Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, trong nửa tháng qua số ca mắc Covid-19 trong tỉnh giảm sâu. Đặc biệt từ đầu tháng 9 đến nay, tỉnh không có người mắc Covid-19 trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ninh áp dụng Chỉ thị 15 với vùng xanh, vùng vàng
Tây Ninh áp dụng Chỉ thị 15 với vùng xanh, vùng vàng

VOV.VN - Căn cứ kết quả tổng xét nghiệm sàng lọc lần 2, hôm nay (9/9), UBND tỉnh Tây Ninh điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với từng cấp độ nguy cơ dịch bệnh của từng vùng trên địa bàn tỉnh.

Tây Ninh áp dụng Chỉ thị 15 với vùng xanh, vùng vàng

Tây Ninh áp dụng Chỉ thị 15 với vùng xanh, vùng vàng

VOV.VN - Căn cứ kết quả tổng xét nghiệm sàng lọc lần 2, hôm nay (9/9), UBND tỉnh Tây Ninh điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với từng cấp độ nguy cơ dịch bệnh của từng vùng trên địa bàn tỉnh.

Đội “shipper xanh” đi chợ giúp người dân trong vùng phong tỏa
Đội “shipper xanh” đi chợ giúp người dân trong vùng phong tỏa

VOV.VN - Hỗ trợ người dân mua thực phẩm hàng ngày, hàng trăm đoàn viên, thanh niên áo xanh tình nguyện đã triển khai mô hình “shipper xanh đi chợ giúp dân”, góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Đội “shipper xanh” đi chợ giúp người dân trong vùng phong tỏa

Đội “shipper xanh” đi chợ giúp người dân trong vùng phong tỏa

VOV.VN - Hỗ trợ người dân mua thực phẩm hàng ngày, hàng trăm đoàn viên, thanh niên áo xanh tình nguyện đã triển khai mô hình “shipper xanh đi chợ giúp dân”, góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”
Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

VOV.VN - Người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia trực kiểm soát tại các chốt chặn để bảo vệ “vùng xanh”.

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

VOV.VN - Người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia trực kiểm soát tại các chốt chặn để bảo vệ “vùng xanh”.

Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về
Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về

VOV.VN - Rất đông hộ kinh doanh hàng quán ở “vùng xanh” huyện Gia Lâm (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi được mở cửa hoạt động trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.

Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về

Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về

VOV.VN - Rất đông hộ kinh doanh hàng quán ở “vùng xanh” huyện Gia Lâm (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi được mở cửa hoạt động trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.