Hỗ trợ gia đình trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 ở Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 9/10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức chuyến thăm, hỗ trợ các gia đình có trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. 

Đoàn do ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ dẫn đầu đã đến 2 gia đình ở quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền để trao hỗ trợ cho các em. Tại mỗi nơi, ông Dương Tấn Hiển gửi lời động viên, chia sẻ với sự mất mát của gia đình; đồng thời, tiến hành trao hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu, dụng cụ học tập cho các em nhỏ mồ côi đang trong độ tuổi đến trường.

Tại gia đình chị Phạm Thị Nhàn, ở đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều – một trong 2 gia đình đoàn đến thăm. Được biết, chị Nhàn làm điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ và là lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch. Chồng chị anh Huỳnh Hữu Quốc Cường (37 tuổi) không may nhiễm COVID-19 qua đời, để lại cha mẹ già, chị và đứa con thơ mới lên 6 tuổi.

Chị Phạm Thị Nhàn chia sẻ, nhận tin chồng mất lúc đang làm nhiệm vụ chống dịch chị bàng hoàng và đau đớn vô cùng. Trước khi nhận hỗ trợ từ chính quyền địa phương, cơ quan chị cũng tạo điều kiện để chị tạm thời ở nhà, ổn định tâm lý.

“Các bác sĩ cũng đã nhiệt tình cứu chữa nhưng chồng tôi đã không qua khỏi. Giờ hai mẹ con tôi đành cố gắng làm việc, tự nuôi nhau chứ chồng tôi ra đi khiến gia đình mất mát vô cùng lớn”, chị Nhàn nói.

Đoàn cũng đến thăm gia đình của 2 em Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (11 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (3 tuổi), cha của 2 em mất do nhiễm COVID-19 tại TP.HCM, mẹ của 2 em cũng là F0, đang thất nghiệp nhiều tháng.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, có 11 trường hợp mồ côi cha mẹ, cha hoặc mẹ do dịch COVID-19 được xem xét, hỗ trợ. Ngoài 3 trường hợp trên, các trẻ em còn lại, Sở chuyển các phần hỗ trợ về để địa phương trao trực tiếp cho gia đình; đồng thời, tiếp tục rà soát các trường hợp trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 để giúp đỡ kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em khó khăn, khuyết tật ở Cần Thơ vẫn có một “mùa trăng” ấm áp
Trẻ em khó khăn, khuyết tật ở Cần Thơ vẫn có một “mùa trăng” ấm áp

VOV.VN - Những ngày qua, các cơ quan, tổ chức, cá nhân mang Tết Trung thu đến với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật trên địa bàn TP Cần Thơ.

Trẻ em khó khăn, khuyết tật ở Cần Thơ vẫn có một “mùa trăng” ấm áp

Trẻ em khó khăn, khuyết tật ở Cần Thơ vẫn có một “mùa trăng” ấm áp

VOV.VN - Những ngày qua, các cơ quan, tổ chức, cá nhân mang Tết Trung thu đến với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cần Thơ chi hỗ trợ gần 60 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Cần Thơ chi hỗ trợ gần 60 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát đối tượng và thực hiện tốt việc hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68 ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23 ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cần Thơ chi hỗ trợ gần 60 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cần Thơ chi hỗ trợ gần 60 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát đối tượng và thực hiện tốt việc hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68 ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23 ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.