Hơn 11.400 tấn gạo cứu đói cho hơn 658.000 người dịp Tết và mùa giáp hạt

VOV.VN - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ xuất hơn 11.400 tấn gạo cứu đói cho hơn 658.000 người dịp Tết Nhâm Dần và mùa giáp hạt đầu năm 2022. 

Đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được đưa ra trên cơ sở xin hỗ trợ gạo từ các địa phương dịp cuối năm. Cụ thể, hơn 6.900 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nhâm Dần phân bổ cho hơn 460.000 nhân khẩu tại 7 tỉnh là: Cao Bằng; Nghệ An, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Phú Yên, Tây Ninh. Ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ cấp thêm gần 3 nghìn tấn gạo (chiếm 65% tổng số gạo các tỉnh đề nghị) cứu đói mùa giáp hạt đầu năm cho hơn 198.000 nhân khẩu tại 3 tỉnh là: Cao Bằng; Quảng Ninh và Gia Lai.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Việc hỗ trợ gạo nhằm giúp người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhất là đợt dịch lần thứ 4 bùng không bị đói. Đặc biệt, đối với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống và diễn biến bất thường của thời tiết như mưa đá, lũ lụt, hạn hán khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguy cơ bị thiếu đói.

Riêng 3 tỉnh là: Cao Bằng; Quảng Ninh và Gia Lai xin cấp gạo cho mùa giáp hạt trong 3 tháng, nếu hỗ trợ xong 1 tháng mà vẫn thiếu, thì báo cáo về để Trung ương tiếp tục cấp phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang tiếp tục đề nghị Chính phủ hỗ trợ thêm hơn 2.400 tấn gạo
Tiền Giang tiếp tục đề nghị Chính phủ hỗ trợ thêm hơn 2.400 tấn gạo

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành 2 đợt cấp phát gạo cho người dân nghèo do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh đang còn rất nhiều hộ khó khăn cần tiếp tục được sự quan tâm, hỗ trợ gạo của Chính phủ.

Tiền Giang tiếp tục đề nghị Chính phủ hỗ trợ thêm hơn 2.400 tấn gạo

Tiền Giang tiếp tục đề nghị Chính phủ hỗ trợ thêm hơn 2.400 tấn gạo

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành 2 đợt cấp phát gạo cho người dân nghèo do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh đang còn rất nhiều hộ khó khăn cần tiếp tục được sự quan tâm, hỗ trợ gạo của Chính phủ.

Các địa phương chung tay góp gạo thổi cơm, hỗ trợ xe khách đưa người về quê
Các địa phương chung tay góp gạo thổi cơm, hỗ trợ xe khách đưa người về quê

VOV.VN - Khi dòng người từ các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên, ĐBSCL, các tỉnh phía Bắc từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai đi xe máy về quê, các địa phương dọc Quốc lộ 1 chung tay góp gạo thổi cơm, hỗ trợ xe khách đưa người về quê qua địa bàn được an toàn, thuận tiện.

Các địa phương chung tay góp gạo thổi cơm, hỗ trợ xe khách đưa người về quê

Các địa phương chung tay góp gạo thổi cơm, hỗ trợ xe khách đưa người về quê

VOV.VN - Khi dòng người từ các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên, ĐBSCL, các tỉnh phía Bắc từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai đi xe máy về quê, các địa phương dọc Quốc lộ 1 chung tay góp gạo thổi cơm, hỗ trợ xe khách đưa người về quê qua địa bàn được an toàn, thuận tiện.

Trao tặng 2.000 bình oxy và 50 tấn gạo hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang
Trao tặng 2.000 bình oxy và 50 tấn gạo hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang

VOV.VN - Sáng 24/9, Công an tỉnh An Giang và doanh nghiệp đã tổ chức trao tặng 2.000 bình oxy y tế cho các khu điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh và 50 tấn gạo cho bà con nhân dân khó khăn ở các khu phong tỏa do dịch Covid-19 tại huyện Phú Tân.

Trao tặng 2.000 bình oxy và 50 tấn gạo hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang

Trao tặng 2.000 bình oxy và 50 tấn gạo hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang

VOV.VN - Sáng 24/9, Công an tỉnh An Giang và doanh nghiệp đã tổ chức trao tặng 2.000 bình oxy y tế cho các khu điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh và 50 tấn gạo cho bà con nhân dân khó khăn ở các khu phong tỏa do dịch Covid-19 tại huyện Phú Tân.