Hơn 72 triệu trẻ em trên toàn cầu phải làm những công việc nguy hại cho sức khỏe

VOV.VN - Lao động trẻ em gây tổn hại cho trẻ em về tinh thần, thể chất, xã hội, đạo đức và cản trở việc học tập của các em.

Chiều nay (27/4), Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Save the Children International và Tổ chức Good Neighbors International tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống lao động trẻ em của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, trên toàn cầu hiện có 152 triệu trẻ em từ 5-17 tuổi là lao động trẻ em. Khoảng một nửa trong số đó (72,5 triệu em) phải làm những công việc gây nguy hại cho sức khỏe, sự an toàn hoặc sự phát triển đạo đức của các em.

Lao động trẻ em gây tổn hại cho trẻ em về tinh thần, thể chất, xã hội, đạo đức và cản trở việc học tập của các em. Lao động trẻ em cũng có thể khiến các em phải tách khỏi gia đình, tiếp xúc với các hiểm họa, bệnh tật nghiêm trọng, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tại Việt Nam, không phải tất cả các việc trẻ em làm đều là lao động trẻ em. Lao động trẻ em được hiểu là trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật, làm những công việc gây nguy hại đến tinh thần, thể chất, đạo đức và phát triển xã hội của các em, ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Bao gồm tước đi cơ hội đến trường hoặc buộc các em rời trường học sớm, buộc các em vừa đi học vừa lao động nặng nhọc và trong nhiều giờ, làm những công việc ảnh hưởng đến đạo đức, nhân phẩm của trẻ em.

Ông Đặng Hoa Nam cho rằng, trong cuộc sống hàng ngày, ranh giới giữa việc để trẻ làm những công việc vừa sức, cho trẻ lao động để giáo dục và lao động trẻ em còn rất mong manh. Vấn đề lao động trẻ em xuất phát từ chính nhận thức, kiến thức và kỹ năng phòng ngừa của các chủ doanh nghiệp, các bậc cha mẹ và của chính các em nhỏ còn hạn chế, đặc biệt là ở các khu vực khó khăn, hay khu vực kinh tế không chính thức.

"Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng ngừa lao động trẻ em là hết sức cần thiết. Chúng tôi hy vọng âm nhạc sẽ là hình thức tác động đến trái tim và suy nghĩ của đông đảo công chúng về vấn đề phòng ngừa lao động trẻ em. 

Theo thông tin từ BTC, đối tượng tham gia cuộc thi là các tác giả chuyên, không chuyên trong nước và nước ngoài, không giới hạn độ tuổi. Mỗi tác giả và nhóm tác giả có thể dự thi tối đa 3 tác phẩm là ca khúc hoặc hợp xướng, lời bằng tiếng Việt. 

Tác phẩm dự thi là những ca khúc mới sáng tác trong 2 năm trở lại đây, trình bày trên khổ giấy A4, ghi rõ tên tác giả, phần lời và phần nhạc kèm theo link, đĩa CD hoặc USB chứa nội dung của tác phẩm. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 27/4 đến 27/8/2021.

Dự kiến, ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải cuộc thi vào cuối tháng 9/2021 với 2 giải Nhất (mỗi giải 20 triệu đồng), 4 giải Nhì (mỗi giải 15 triệu đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóc lột sức lao động, ngược đãi trẻ em: Đừng để thành chuyện đã rồi
Bóc lột sức lao động, ngược đãi trẻ em: Đừng để thành chuyện đã rồi

VOV.VN - Một hệ thống pháp luật về trẻ em đầy đủ, rõ ràng, nhưng các vụ bạo hành, bóc lột sức lao động trẻ em dã man như thời trung cổ vẫn rộng rãi đất sống, thách thức những người làm luật cũng như người làm công tác bảo vệ trẻ em.

Bóc lột sức lao động, ngược đãi trẻ em: Đừng để thành chuyện đã rồi

Bóc lột sức lao động, ngược đãi trẻ em: Đừng để thành chuyện đã rồi

VOV.VN - Một hệ thống pháp luật về trẻ em đầy đủ, rõ ràng, nhưng các vụ bạo hành, bóc lột sức lao động trẻ em dã man như thời trung cổ vẫn rộng rãi đất sống, thách thức những người làm luật cũng như người làm công tác bảo vệ trẻ em.

Bóc lột sức lao động, ngược đãi trẻ em: Đừng để thành chuyện đã rồi
Bóc lột sức lao động, ngược đãi trẻ em: Đừng để thành chuyện đã rồi

VOV.VN - Một hệ thống pháp luật về trẻ em đầy đủ, rõ ràng, nhưng các vụ bạo hành, bóc lột sức lao động trẻ em dã man như thời trung cổ vẫn rộng rãi đất sống, thách thức những người làm luật cũng như người làm công tác bảo vệ trẻ em.

Bóc lột sức lao động, ngược đãi trẻ em: Đừng để thành chuyện đã rồi

Bóc lột sức lao động, ngược đãi trẻ em: Đừng để thành chuyện đã rồi

VOV.VN - Một hệ thống pháp luật về trẻ em đầy đủ, rõ ràng, nhưng các vụ bạo hành, bóc lột sức lao động trẻ em dã man như thời trung cổ vẫn rộng rãi đất sống, thách thức những người làm luật cũng như người làm công tác bảo vệ trẻ em.

Bổ sung điều kiện đăng ký tạm trú để kiểm soát sử dụng lao động trẻ em
Bổ sung điều kiện đăng ký tạm trú để kiểm soát sử dụng lao động trẻ em

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung điều kiện đăng ký tạm trú với người chưa đủ 18 tuổi, nhằm kiểm soát việc sử dụng lao động trẻ em.

Bổ sung điều kiện đăng ký tạm trú để kiểm soát sử dụng lao động trẻ em

Bổ sung điều kiện đăng ký tạm trú để kiểm soát sử dụng lao động trẻ em

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung điều kiện đăng ký tạm trú với người chưa đủ 18 tuổi, nhằm kiểm soát việc sử dụng lao động trẻ em.