Hơn 950 tàu cá đã vào bờ, tìm nơi trú bão số 1 an toàn

VOV.VN - Hiện nay, công tác chủ động phòng chống bão số 1 (bão CHABA) đã xuất hiện trên khu vực Bắc Biển Đông đã được tỉnh Tiền Giang quan tâm, thực hiện; trong đó tích cực kêu gọi tàu thuyền trên biển vào nơi trú ẩn an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh có hơn 1.000 phương tiện khai thác hải sản hoạt động ngoài khơi; trong đó có khoảng 8000 tàu có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Chủ động tránh bão số 1, đến sáng 30/6, có 951 tàu đã vào bờ hay vào nơi trú tránh an toàn với hơn 6.900 thuyền viên. Hiện có 482 tàu đang hoạt động trên biển; trong đó có 107 tàu đánh bắt xa bờ với 856 thuyền viên, chủ yếu ở khu vực Nam Biển Đông.

Hiện nay, Chi cục Thủy sản và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thường xuyên liên lạc với các chủ tàu và các tàu đang hoạt động trên biển để biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Nhìn chung tình hình tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Tiền Giang ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại không có trường hợp nào bị tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cách Hoàng Sa khoảng 430km
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cách Hoàng Sa khoảng 430km

VOV.VN - Sáng 30/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là CHABA.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cách Hoàng Sa khoảng 430km

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cách Hoàng Sa khoảng 430km

VOV.VN - Sáng 30/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là CHABA.

Áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, giật cấp 10
Áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, giật cấp 10

VOV.VN - Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,0 đến 117,5 độ Kinh Đông.

Áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, giật cấp 10

Áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, giật cấp 10

VOV.VN - Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,0 đến 117,5 độ Kinh Đông.

Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông
Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông.

Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông.