Huế không tiếp nhận người từ TP.HCM về, công dân Huế phải ra Quảng Trị cách ly tập trung

VOV.VN - Người dân Huế ở TP.HCM mua vé tàu về quê thì nhận được thông báo Huế không tiếp nhận người về từ TP.HCM. Vì thế, nhiều người đành mua vé ra tỉnh Quảng Trị, chấp nhận cách ly tập trung 21 ngày tại tỉnh này.

Trong đêm 7/7 và rạng sáng 8/7, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung 26 công dân quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế đi trên tàu SE4 từ TP.HCM về. Những người này có nguyện vọng về cách ly tập trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng phải xuống ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do không thể xuống ga Huế.

Anh Lê Văn Lưu, 34 tuổi, quê xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngày 5/7 anh đã lên ga Sài Gòn mua vé về ga Huế, chấp nhận về Thừa Thiên Huế cách ly tập trung 21 ngày theo quy định, nhưng nhận được thông tin là ga Huế không tiếp nhận người về từ TP.HCM. Theo anh Lê Văn Lưu, sau khi xuống ga Đông Hà, ngay trong đêm, anh cùng những công dân khác đi trên tàu SE4 được chở đến khu cách ly tập trung ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Các hành khách sau khi xuống ga Đông Hà đã được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị chở đến khu cách ly tập trung tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, cách ga Đông Hà gần 70 km bởi vì khu cách ly tập trung tại TP Đông Hà đã quá tải.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Đông Hà cho biết, trong đêm 7/7 và sáng 8/7, đơn vị đã bố trí thêm nhân lực để đưa những công dân Thừa Thiên Huế từ TP.HCM đến Quảng Trị về khu cách ly tập trung. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, đơn vị đã báo cáo với cấp trên để tìm các phương án xử lý phù hợp.

“Huế không nhận người từ TP.HCM về ga Huế, không bán vé về ga Huế nên họ về Quảng Trị, mình phải tiếp nhận chứ không thể đưa đi nơi khác cũng không được. Trong đêm chúng tôi đã cho lực lượng triển khai đưa họ đi cách ly tập trung lên Hướng Hóa vì Đông Hà đã chật chỗ. Riêng tiếp nhận người Quảng Trị về địa phương cũng đã quá tải, giờ còn thêm cả công dân Huế về Quảng Trị”- BS Nguyễn Xuân Dũng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng kiểm soát chặt người về từ TP.HCM và các vùng dịch
Đà Nẵng kiểm soát chặt người về từ TP.HCM và các vùng dịch

VOV.VN - Chiều 7/7, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu với thành phố phương án tiếp nhận người về từ TP.HCM cách ly 7 ngày.

Đà Nẵng kiểm soát chặt người về từ TP.HCM và các vùng dịch

Đà Nẵng kiểm soát chặt người về từ TP.HCM và các vùng dịch

VOV.VN - Chiều 7/7, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu với thành phố phương án tiếp nhận người về từ TP.HCM cách ly 7 ngày.

Hà Nội yêu cầu người về từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc cách ly tại nhà 7 ngày
Hà Nội yêu cầu người về từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc cách ly tại nhà 7 ngày

VOV.VN - Từ 18h ngày 7/7, tất cả những người đến Hà Nội từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc phải khai báo y tế, cách ly tại nhà 7 ngày và phải xét nghiệm 3 lần sau đó tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.

Hà Nội yêu cầu người về từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc cách ly tại nhà 7 ngày

Hà Nội yêu cầu người về từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc cách ly tại nhà 7 ngày

VOV.VN - Từ 18h ngày 7/7, tất cả những người đến Hà Nội từ TP.HCM và các vùng dịch bắt buộc phải khai báo y tế, cách ly tại nhà 7 ngày và phải xét nghiệm 3 lần sau đó tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.

Đồng Nai yêu cầu người từ TP.HCM, Bình Dương về phải có xét nghiệm âm tính
Đồng Nai yêu cầu người từ TP.HCM, Bình Dương về phải có xét nghiệm âm tính

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai yêu cầu người từ TP.HCM, Bình Dương về phải có xét nghiệm âm tính

Đồng Nai yêu cầu người từ TP.HCM, Bình Dương về phải có xét nghiệm âm tính

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.