Huy động lực lượng khắc phục sự cố sạt lở, thông đường vào Trà Leng

VOV.VN - Ngày 19/11, tại  huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, trời đã ngớt mưa. Chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện san gạt đất đá, xử lý sự cố sạt lở, thông đường vào xã Trà Leng.

Trước đó, ngày 18/11, mưa to gây sạt lở 5 địa điểm trên đường vào xã Trà Leng. Đến chiều 19/11, đường từ trung tâm xã Trà Leng vào khu dân cư Bằng La đã thông tuyến. 60 hộ dân đi sơ tán khỏi nơi có nguy cơ sạt lở trước đó đã được chính quyền địa phương đưa về nhà.

Tuy nhiên, nhiều điểm sạt lở nặng chưa thể khắc phục ngay. Đường từ Quốc lộ 40B vào xã Trà Leng vẫn chưa đi lại được. Muốn vào xã Trà Leng phải đi từ hướng xã Trà Dơn qua. Hiện nay, huyện Nam Trà My tập trung khắc phục các tuyến giao thông trên địa bàn bị sạt lở.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Tuyến đường từ Quốc lộ 40B vào xã Trà Leng hiện sạt lở nặng quá nên chưa thể thông được, chắc khoảng vài ngày tới mới thông. Những điểm nào có nguy cơ sạt lở mình cắm biển báo hết. Ngay từ đầu năm địa phương đã lên phương án hết, và đã triển khai sắp xếp, bố trí dân cư nhiều hộ đến nơi an toàn rồi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sạt lở núi, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) bị cô lập hoàn toàn
Sạt lở núi, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) bị cô lập hoàn toàn

VOV.VN - Mưa lớn 2 ngày qua tại huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam làm sạt lở nhiều nơi, hàng chục hộ dân đang bị cô lập.

Sạt lở núi, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) bị cô lập hoàn toàn

Sạt lở núi, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) bị cô lập hoàn toàn

VOV.VN - Mưa lớn 2 ngày qua tại huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam làm sạt lở nhiều nơi, hàng chục hộ dân đang bị cô lập.

39 hộ dân vùng sạt lở Trà Leng về làng tái định cư mới
39 hộ dân vùng sạt lở Trà Leng về làng tái định cư mới

VOV.VN - 39 hộ dân Mơ Nông nơi đây đã được về nhà mới kiên cố sau gần 6 tháng, kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, 22 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp

39 hộ dân vùng sạt lở Trà Leng về làng tái định cư mới

39 hộ dân vùng sạt lở Trà Leng về làng tái định cư mới

VOV.VN - 39 hộ dân Mơ Nông nơi đây đã được về nhà mới kiên cố sau gần 6 tháng, kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, 22 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp

Hồi sinh trên vùng đất Trà Leng
Hồi sinh trên vùng đất Trà Leng

VOV.VN - Sau tiếng nổ ầm, đất đá đổ xuống vùi lấp, xóa sổ cả một ngôi làng, 55 người gặp nạn, 9 người chết, nhiều người mất tích. Đã gần 3 tháng sau trận sạt lở ấy, người dân làng Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Hồi sinh trên vùng đất Trà Leng

Hồi sinh trên vùng đất Trà Leng

VOV.VN - Sau tiếng nổ ầm, đất đá đổ xuống vùi lấp, xóa sổ cả một ngôi làng, 55 người gặp nạn, 9 người chết, nhiều người mất tích. Đã gần 3 tháng sau trận sạt lở ấy, người dân làng Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Xuân về, sự sống hồi sinh trên vùng sạt lở Trà Leng
Xuân về, sự sống hồi sinh trên vùng sạt lở Trà Leng

VOV.VN - Tết này, 58 hộ dân bị mất nhà cửa ở nóc Ông Đề, xã Trà Leng và nóc Ông Sinh, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam rời làng cũ, về làng mới đón Xuân trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Xuân về, sự sống hồi sinh trên vùng sạt lở Trà Leng

Xuân về, sự sống hồi sinh trên vùng sạt lở Trà Leng

VOV.VN - Tết này, 58 hộ dân bị mất nhà cửa ở nóc Ông Đề, xã Trà Leng và nóc Ông Sinh, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam rời làng cũ, về làng mới đón Xuân trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn.