Huyện miền núi Tiên Yên (Quảng Ninh) chỉ còn 0,1% hộ nghèo

VOV.VN - Tối nay (27/12), huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng III và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu vùng nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp kết hợp phát triển mạnh thương mại, dịch vụ du lịch góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Hiện có 5/10 xã của huyện Tiên Yên đạt nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt hơn 60 triệu đồng, gấp gần 4 lần rưỡi so với năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,1%;...

Tại lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới (27/12), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tiên Yên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Văn Hoài, Phó Chủ tịch huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh khẳng định Tiên Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững: "Chúng tôi xác định tập trung đẩy mạnh các tiêu chí, nâng cao các tiêu chí để đến năm 2022 đạt được huyện nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó chúng tôi gắn lộ trình xây dựng nông thôn mới với lộ trình nâng cấp đô thị để tiến tới tái lập Thị xã trước năm 2027.

Đặc biệt trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân, cùng với đó là chất lượng giáo dục để khi xây dựng nông thôn mới nâng cao thì đời sống người dân thay đổi rõ rệt và người dân cảm nhận được sự thay đổi đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số 7 năm liên tiếp
Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số 7 năm liên tiếp

VOV.VN - Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” năm 2021, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đặt ra các chỉ tiêu, mục tiêu cao hơn cho năm mới 2022. Trong đó nổi bật là duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế từ “nâu” sang “xanh” với các đột phá về hạ tầng, nhân lực…

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số 7 năm liên tiếp

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số 7 năm liên tiếp

VOV.VN - Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” năm 2021, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đặt ra các chỉ tiêu, mục tiêu cao hơn cho năm mới 2022. Trong đó nổi bật là duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế từ “nâu” sang “xanh” với các đột phá về hạ tầng, nhân lực…

Sập giàn giáo ở Quảng Ninh: 2 nữ công nhân bị thương
Sập giàn giáo ở Quảng Ninh: 2 nữ công nhân bị thương

VOV.VN - Khoảng 14h30 phút ngày 24/12, tại công trình nhà liền kề khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh B mở rộng, thuộc phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  xảy ra tai nạn lao động khiến 2 công nhân bị thương. 

Sập giàn giáo ở Quảng Ninh: 2 nữ công nhân bị thương

Sập giàn giáo ở Quảng Ninh: 2 nữ công nhân bị thương

VOV.VN - Khoảng 14h30 phút ngày 24/12, tại công trình nhà liền kề khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh B mở rộng, thuộc phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  xảy ra tai nạn lao động khiến 2 công nhân bị thương. 

Quảng Ninh kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu tại Móng Cái
Quảng Ninh kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu tại Móng Cái

VOV.VN - Sáng nay (23/12) ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tình hình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Quảng Ninh kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu tại Móng Cái

Quảng Ninh kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu tại Móng Cái

VOV.VN - Sáng nay (23/12) ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tình hình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Đối tượng dùng dao đâm bố vợ ở Quảng Ninh đã ra đầu thú
Đối tượng dùng dao đâm bố vợ ở Quảng Ninh đã ra đầu thú

VOV.VN - Sau hơn 6 tháng lẩn trốn, được sự vận động của gia đình, đối tượng Lê Văn Tuấn đã ra đầu thú cơ quan công an.

Đối tượng dùng dao đâm bố vợ ở Quảng Ninh đã ra đầu thú

Đối tượng dùng dao đâm bố vợ ở Quảng Ninh đã ra đầu thú

VOV.VN - Sau hơn 6 tháng lẩn trốn, được sự vận động của gia đình, đối tượng Lê Văn Tuấn đã ra đầu thú cơ quan công an.