Khách đến Côn Đảo không cần xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Sáng 16/4, UBND Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, địa phương này đón khách du lịch theo cấp độ 1 nên người  đến Côn Đảo không cần có giấy xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2.

Trước đó, du khách đến Côn Đảo phản ánh khi đặt khách sạn để lưu trú hoặc lên đi tàu cao tốc buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính SAR-CoV-2. Đối với khách đi máy bay ra Côn Đảo, đến nghỉ ngơi tại các cơ sở lưu trú cũng buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được lưu trú hoặc kiểm tra nhanh COVID-19 tại khách sạn, nơi lưu trú.

Các thủ tục này đã làm cho các khách sạn, cơ sở lưu trú, du khách gặp bất tiện và bức xúc. Từ phản ánh của doanh nghiệp và du khách, chính quyền huyện Côn Đảo đã thông báo du khách đến địa phương này không cần có giấy xét nghiệm âm tính SAR-CoV-2. 

Theo huyện Côn Đảo, từ ngày 22/12, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên đến nay, cấp độ dịch của địa phương là cấp 1 và tỷ lệ tiêm vaccine đã đạt miễn dịch cộng đồng nên mọi hoạt động trở lại bình thường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên
Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (20/11), huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Bệnh nhân là một phụ nữ 33 tuổi, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (20/11), huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Bệnh nhân là một phụ nữ 33 tuổi, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Côn Đảo sẽ trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-lịch sử-tâm linh tầm quốc tế
Côn Đảo sẽ trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-lịch sử-tâm linh tầm quốc tế

VOV.VN - Côn Đảo sẽ được quy hoạch phù hợp định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao

Côn Đảo sẽ trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-lịch sử-tâm linh tầm quốc tế

Côn Đảo sẽ trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-lịch sử-tâm linh tầm quốc tế

VOV.VN - Côn Đảo sẽ được quy hoạch phù hợp định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao

Côn Đảo mở cửa di tích, khôi phục hoạt động du lịch
Côn Đảo mở cửa di tích, khôi phục hoạt động du lịch

VOV.VN - Từ nay đến 15/2/2022, huyện Côn Đảo khôi phục các hoạt động du lịch, đón khách và trước mắt là du khách đến bằng đường hàng không.

Côn Đảo mở cửa di tích, khôi phục hoạt động du lịch

Côn Đảo mở cửa di tích, khôi phục hoạt động du lịch

VOV.VN - Từ nay đến 15/2/2022, huyện Côn Đảo khôi phục các hoạt động du lịch, đón khách và trước mắt là du khách đến bằng đường hàng không.

Du khách nhập cảnh Thái Lan không cần chứng nhận âm tính Covid-19
Du khách nhập cảnh Thái Lan không cần chứng nhận âm tính Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ cho phép khách du lịch nhập cảnh vào nước này mà không cần xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Đây là một trong bốn bước để biến Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu. 

Du khách nhập cảnh Thái Lan không cần chứng nhận âm tính Covid-19

Du khách nhập cảnh Thái Lan không cần chứng nhận âm tính Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ cho phép khách du lịch nhập cảnh vào nước này mà không cần xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Đây là một trong bốn bước để biến Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu.