Kiên Giang: Khám bệnh cho hơn 4000 người dân nghèo trên đất bạn Campuchia

VOV.VN - Từ 2016 đến 2021, Bộ Chỉ huy quân sự và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 85.000 lượt người dân nghèo trên đất bạn Campuchia.

Trong 5 năm phối hợp hoạt động từ 2016 đến 2021, Bộ Chỉ huy quân sự và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gần 85.000 lượt người thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có hơn 4.000 lượt người dân nghèo trên đất bạn Campuchia trị giá hơn 8,2 tỉ đồng; vận động trên 27.000 lượt người đăng ký hiến máu tình nguyện.  

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hai đơn vị phối hợp tổ chức nhiều đoàn hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho 3.200 người, trị giá gần 135 triệu đồng…

Cơ quan Quân sự các cấp phối hợp với các cấp Hội Chữ thập đỏ vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ nguồn lực xây dựng được 489 căn nhà đồng đội, 936 căn nhà tình nghĩa, 1052 căn nhà chữ thập đỏ với tổng số tiền 52 tỷ đồng.

Điểm nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp hoạt động của 2 đơn vị là qua 5 năm tổ chức triển khai chương trình “Tết Quân – dân”, 2 đơn vị phối hợp cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thành công các hoạt động “Tết Quân – dân” tại 5 xã (gồm Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành; xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng; xã Đông Thạnh, huyện An Minh; xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận và xã Hòa Chánh, huyện U Minh thượng) với kinh phí trên 39 tỷ đồng đồng thời góp phần giúp các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện C Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn đồng bào Bhnong
Bệnh viện C Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn đồng bào Bhnong

VOV.VN - Trong 2 ngày 21 và 22/11, gần 30 cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đã vượt hàng trăm cây số đến khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con người Bhnong, ở các xã vùng bị sạt lở vùi lấp người thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Bệnh viện C Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn đồng bào Bhnong

Bệnh viện C Đà Nẵng khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn đồng bào Bhnong

VOV.VN - Trong 2 ngày 21 và 22/11, gần 30 cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đã vượt hàng trăm cây số đến khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con người Bhnong, ở các xã vùng bị sạt lở vùi lấp người thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

2.000 người hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh miễn phí
2.000 người hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh miễn phí

VOV.VN - Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã phối hợp với nhiều tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 2.000 gười nghèo, trẻ em mái ấm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

2.000 người hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh miễn phí

2.000 người hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh miễn phí

VOV.VN - Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã phối hợp với nhiều tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 2.000 gười nghèo, trẻ em mái ấm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bác sỹ Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo Campuchia
Bác sỹ Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo Campuchia

VOV.VN - Đoàn Việt Nam đã đưa 15 bác sỹ có tay nghề cao, cùng nhiều trang thiết bị khám, phẫu thuật hiện đại sang thực hiện chương trình này.

Bác sỹ Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo Campuchia

Bác sỹ Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo Campuchia

VOV.VN - Đoàn Việt Nam đã đưa 15 bác sỹ có tay nghề cao, cùng nhiều trang thiết bị khám, phẫu thuật hiện đại sang thực hiện chương trình này.

Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện đảo Cô Tô
Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện đảo Cô Tô

VOV.VN -Quân y Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 cũng trao tặng tủ thuốc cho người dân làm nghề đi biển để bà con tiện chăm sóc sức khoẻ...

Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện đảo Cô Tô

Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện đảo Cô Tô

VOV.VN -Quân y Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 cũng trao tặng tủ thuốc cho người dân làm nghề đi biển để bà con tiện chăm sóc sức khoẻ...