Kiên Giang phải tăng tần suất sàng lọc nơi có nguy cơ lây nhiễm cao

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Kiên Giang tận dụng khoảng thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16, xét nghiệm sàng lọc, mạnh dạn, sáng tạo hơn nữa trong kết hợp xét nghiệm nhanh, xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp để tăng tần suất rà soát.

Sáng 8/8, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 làm trưởng đoàn tới làm việc với tỉnh Kiên Giang về công tác phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Kiên Giang phải tận dụng khoảng thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16, tăng tần suất xét nghiệm, sàng lọc những khu vực nguy cơ lây nhiễm cao.

Từ ngày 19/7, đến nay tỉnh Kiên Giang phát hiện 276 ca bệnh, trong đó có 174 ca phát hiện trong khu vực cách ly, phong toả và 102 ca ngoài cộng đồng. Phần lớn các ca nhiễm Covid-19 là các trường hợp trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch rồi lây lan ra cộng đồng. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung, dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và trong khu vực vẫn còn phức tạp, diễn biến khó lường nguy cơ bùng phát và lan rộng trong cộng đồng. Tỉnh Kiên Giang đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới trên bộ, trên biển và người từ các tỉnh, thành phố trở về tỉnh.

Ông Nguyễn Lưu Trung cho rằng: "Hiện nay tỉnh có cái khó khăn người dân từ thành phố HCM, và các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai Tiền Giang về đây là nhu cầu chính đáng của người dân nhưng họ về có người chịu khai báo nhưng có người không chịu khai báo thậm chí có người về rồi, cách ly tập trung 14 ngày xong, về địa phương cách ly tại nhà đến ngày thứ 7 lấy mẫu lại thì lại dương tính. Những ca như thế này ở ngoài cộng đòng gây khó khăn cho địa phương". 

Về năng lực xét nghiệm, tỉnh có 5 phòng xét nghiệm khẳng định Covid-19 với công suất 3.000 mẫu đơn/ngày. Về năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19, tỉnh có tổng số 583 giường, trong đó có 136 giường cho bệnh nhân nặng, 20 giường cho bệnh nhân nguy kịch.       

Tại cuộc họp, các thành viên đoàn công tác nhận định: các phân tích dữ liệu về nguy cơ lây nhiễm cho thấy Kiên Giang đang ở mức nguy cơ dịch bệnh rất cao khi ghi nhận chuỗi lây nhiễm trong Khoa Nội-Tiêu hoá (Bệnh viện đa khoa tỉnh). Các ca nhiễm phát hiện qua sàng lọc, lây nhiễm chéo trong khu cách ly, chưa thực hiện xét nghiệm sàng lọc, tầm soát diện rộng… do đó, Kiên Giang cần đẩy mạnh truy vết, triển khai tại những nơi nguy cơ lây nhiễm dịch cao để phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Võ Minh Lương, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, vừa qua có nhiều ca nhiễm phát hiện trong khu cách ly, do đó, tỉnh Kiên Giang hạn chế các F1 tiếp xúc với nhau để không lây chéo trong khu cách ly, bởi đây là những trường hợp có nguy cơ cao trở thành F0.

Liên quan đến việc kiểm soát các xe đường dài đi qua các tỉnh, Thứ trưởng Võ Minh Lương cho biết: "Ngày  mai tôi sẽ họp trên điểm cầu mời Chủ tịch, công an, quân sự, giao thông vận tải, y tế triển khai các nội dung hỗ trợ các  địa phương trên trục đường 1A từ Cà Mau đến miền Trung triển khai các chốt mạnh mẽ, còn tại các chốt cơ sở địa phương phải thực hiện như chúng tôi triển khai chốt chống dịch".

Đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực phòng, chống dịch trong thời gian qua của chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang, dù nguy cơ dịch bệnh từ nhiều hướng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Kiên Giang tận dụng khoảng thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16, xét nghiệm sàng lọc, mạnh dạn, sáng tạo hơn nữa trong kết hợp xét nghiệm nhanh, xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp để tăng tần suất rà soát; sàng lọc những khu vực nguy cơ  lây nhiễm cao như: cán bộ y tế, người làm việc tại các khu cách ly, khu chợ….

Phó Thủ tướng Vũ Dức Đam nhấn mạnh: "Chúng ta cố gắng phấn đấu tận dụng những ngày còn lại làm sạch trên địa bàn, cùng với các tỉnh phía Nam sông hậu có thể thêm một số địa bàn phía trên nữa để hình thành vùng xanh an toàn. Khi chúng ta có cả vùng an toàn ày rồi chúng ta tiếp tục những biện pháp riêng có của Việt Nam làm theo các bước ngăn chặn chặt từ bên ngoài không cho vào, phát hiện nhanh, rồi có chỗ nào dập chỗ đó".      

Trước nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh vẫn còn trong cộng đồng, Phó Thủ tướng đề nghị Kiên Giang cần phát động phong trào người dân bảo vệ “vùng xanh”, phát huy vai trò họat động của các Tổ Covid cộng đồng, hoạt động theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tránh tình trạng dịch đã xuất hiện trong cộng đồng mà không kiểm soát được. 

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Kiên Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bạc Liêu và Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bạc Liêu và Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quyết tâm trong phòng chống dịch, đồng thời đề nghị Bạc Liêu và Cà Mau kiểm soát chặt chẽ lái xe và người đi theo các phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bạc Liêu và Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bạc Liêu và Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quyết tâm trong phòng chống dịch, đồng thời đề nghị Bạc Liêu và Cà Mau kiểm soát chặt chẽ lái xe và người đi theo các phương tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7

VOV.VN - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương mô hình vùng xanh an toàn của người dân, đồng thời cho rằng: các tổ dân phố cần tuyên truyền và động viên người dân giữ cho vững vùng xanh an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Quận 7

VOV.VN - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương mô hình vùng xanh an toàn của người dân, đồng thời cho rằng: các tổ dân phố cần tuyên truyền và động viên người dân giữ cho vững vùng xanh an toàn.

PTT Vũ Đức Đam: Bình Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh ca mắc mới
PTT Vũ Đức Đam: Bình Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh ca mắc mới

VOV.VN - Đây là thông tin tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương về công tác chống dịch chiều nay, tại tỉnh Bình Dương.

PTT Vũ Đức Đam: Bình Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh ca mắc mới

PTT Vũ Đức Đam: Bình Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh ca mắc mới

VOV.VN - Đây là thông tin tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương về công tác chống dịch chiều nay, tại tỉnh Bình Dương.