Kon Tum, Sơn La ghi nhận những ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Tại Kon Tum, 2 trường hợp là lái xe đường dài và người đi cùng có test nhanh dương tính trước khi vào tỉnh. Còn tại Sơn La, trường hợp dương tính được phát hiện sau 7 lần xét nghiệm.

Tại chốt kiểm soát dịch số 1 Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, lực lượng chức năng đã phát hiện hai trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh. Theo đó, các trường hợp tiếp xúc gần cũng đã được xác định và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo Kon Tum vẫn "sạch" COVID-19 trong cộng đồng.

PV Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên đưa tin, hai trường hợp phát hiện dương tính là lái xe N.V.T, 33 tuổi trú tỉnh Bình Định, làm việc tại TP.HCM và người cùng đi là H.V.T (chưa rõ quê quán).

Ngay sau khi phát hiện có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng tại Chốt kiểm dịch Sao Mai đã tiến hành khoanh vùng, yêu cầu các nhân viên và người dân đang làm thủ tục tại chốt không ra ngoài.

Qua tổ chức truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 2 trường hợp trên xác định có 9 trường hợp là F1 và được đưa đi cách ly tập trung. Đối với 2 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 được đưa tới Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum cách ly điều trị.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16-17/9, hai ca dương tính này làm việc tại TP.HCM. Ngày 18/9, về tỉnh Gia Lai giao hàng và ở tại Bến xe tải Đức Long. Cả hai cùng đi xét nghiệm test nhanh tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên và đều có kết quả âm tính. Sau đó hai người đã đi bốc hàng ở nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đến ngày 19 và 20/9, hai người đi giao hàng ở TP.HCM. Ngày 21/9, về đến Chốt kiểm dịch cầu 110 giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Đăk Lăk. Từ 6h sáng đến trưa 21/9, hai người đã đi đến 6 địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh Gia Lai trước khi tới Chốt kiểm dịch số 1 Sao Mai thực hiện khai báo y tế để vào tỉnh Kon Tum.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã phải hạn chế xe qua lại khu vực Chốt kiểm dịch Sao Mai khiến nhiều phương tiện ùn ứ kéo dài nhiều km. Đến khoảng hơn 20h, các phương tiện mới bắt đầu được lưu thông qua trạm.

Đây là lần thứ 2 lực lượng chức năng tại Chốt kiểm dịch số 1 Sao Mai, cửa ngõ phía Nam tỉnh Kon Tum phát hiện kịp thời trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh. Như vậy, đến nay tỉnh Kon Tum đã phát hiện 29 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Kon Tum hiện chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Trong khi đó, sáng 22/9, tỉnh Sơn La thông báo ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 trong vùng phong tỏa ở huyện Phù Yên.

Theo PV Thu Thùy/VOV-Tây Bắc, bệnh nhân mới ghi nhận là nông dân, có mã BN707619, sinh năm 1968, trú tại bản Úm 1, xã Huy Thượng (huyện Phù Yên, Sơn La). Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 5/9/2021 đến nay, bệnh nhân không đi đâu ra khỏi nơi cư trú do bản Úm 1 nằm trong vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, ngày 8/9/2021 có đến điểm tiêm chủng tại Nhà văn hóa bản để tiêm vaccine COVID-19 (quá trình tiêm chủng không tiếp xúc với ai và thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng dịch) và ngày 20/9/2021 trước khi lấy mẫu xét nghiệm có xuống nhà mẹ đẻ ở cùng bản và có tiếp xúc gần với 5 người trong gia đình mẹ.

Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm 7 lần, các lần trước đều có kết quả âm tính, đến lần thứ 7 trong ngày 21/9/2021 thì xác định dương tính. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. Theo đánh giá, bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong thời gian tới 3 người ở cùng gia đình và 5 người tiếp xúc gần ngày 20/9/2021 có khả năng nhiễm bệnh ở mức độ cao.

Như vậy, trong 2 tháng trở lại đây, tỉnh Sơn La đã ghi nhận tổng cộng 251 ca dương tính; trong đó 215 bệnh nhân phát hiện trong khu cách ly tập trung, 36 bệnh nhân phát hiện ngoài cộng đồng. Hiện tại, 162 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, 89 ca đang điều trị trong điều kiện sức khỏe ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025
Hà Nội xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025

VOV.VN - 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025, gồm: Kịch bản cơ sở tăng trưởng GRDP khoảng 7,5% theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; kịch bản 2 là tăng trưởng GRDP khoảng 6,5-7%, đã bám sát thực tiễn và khả năng diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025

Hà Nội xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025

VOV.VN - 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025, gồm: Kịch bản cơ sở tăng trưởng GRDP khoảng 7,5% theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; kịch bản 2 là tăng trưởng GRDP khoảng 6,5-7%, đã bám sát thực tiễn và khả năng diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

 "Biển người" đêm Trung thu-Hà Nội có thể trả giá đắt vì vẫn còn F0 trong cộng đồng
"Biển người" đêm Trung thu-Hà Nội có thể trả giá đắt vì vẫn còn F0 trong cộng đồng

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, mặc dù TP Hà Nội đã nới lỏng giãn cách nhưng người dân tuyệt đối không nên chủ quan, bởi vẫn có những ca F0 lẩn khuất trong cộng đồng.

 "Biển người" đêm Trung thu-Hà Nội có thể trả giá đắt vì vẫn còn F0 trong cộng đồng

"Biển người" đêm Trung thu-Hà Nội có thể trả giá đắt vì vẫn còn F0 trong cộng đồng

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, mặc dù TP Hà Nội đã nới lỏng giãn cách nhưng người dân tuyệt đối không nên chủ quan, bởi vẫn có những ca F0 lẩn khuất trong cộng đồng.

Phát hiện 2 F0 trong cộng đồng tại Hà Đông, Hà Nội
Phát hiện 2 F0 trong cộng đồng tại Hà Đông, Hà Nội

VOV.VN - Quận Hà Đông, Hà Nội vừa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Tổ 8, phường Kiến Hưng.

Phát hiện 2 F0 trong cộng đồng tại Hà Đông, Hà Nội

Phát hiện 2 F0 trong cộng đồng tại Hà Đông, Hà Nội

VOV.VN - Quận Hà Đông, Hà Nội vừa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Tổ 8, phường Kiến Hưng.

 "Vùng đỏ" ở TP.HCM là những khu vực nào?
"Vùng đỏ" ở TP.HCM là những khu vực nào?

VOV.VN - Bộ Y tế vừa công bố đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 tại 4 địa phương trong số 5 tỉnh, thành phố có số ca mắc nhiều nhất cả nước đến nay, gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

 "Vùng đỏ" ở TP.HCM là những khu vực nào?

"Vùng đỏ" ở TP.HCM là những khu vực nào?

VOV.VN - Bộ Y tế vừa công bố đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 tại 4 địa phương trong số 5 tỉnh, thành phố có số ca mắc nhiều nhất cả nước đến nay, gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.