Kon Tum tổ chức lễ truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 24/ 7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum tổ chức Lễ truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ được tổ chức thành kính, trang trọng với lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo thành phố Kon Tum và tỉnh Kon Tum đưa hài cốt các liệt sỹ đến nơi an táng.

Lãnh đạo thành phố Kon Tum và tỉnh Kon Tum đưa hài cốt các liệt sỹ đến nơi an táng.

 

Trong 3 hài cốt liệt sỹ có 2 hài cốt được quy tập tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum là: Liệt sĩ Nguyễn Văn Ước, quê quán tỉnh Ninh Bình và liệt sĩ Khổng Minh Tuân, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc.

Hai liệt sỹ thuộc đơn vị C6- K46- E40 hy sinh vào tháng 11/1972. Đây là đơn vị được E40 cử đánh phối thuộc với đơn vị D2- K95 trên điểm cao 730 núi Chư Pao, thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Được biết, trận đánh có 13 chiến sỹ hy sinh. Hiện, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum đang tiếp tục xác minh vị trí, mở rộng địa bàn tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ còn lại.

Hài cốt liệt sĩ thứ 3 chưa rõ danh tính được người dân thôn 2, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum phát hiện trong quá trình đào đất làm nhà. Di vật thu được trong quá trình quy tập gồm 1 thùng đạn bên trong có xương, tăng, dây võng bộ đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên