Kỳ tích đáng nhớ của các bác sĩ trong điều trị Covid-19 cho trẻ sơ sinh

VOV.VN - Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công bé L.T.Đ - trẻ sơ sinh mới 14 ngày tuổi bị suy hô hấp do mắc Covid-19.

Những nỗ lực cứu sống bé L.T.Đ

Chị M.K.C - mẹ bé L.T.Đ cho biết bé Đ. bị lây Covid-19 từ bà ngoại. Sau 2 ngày bị sốt thì có biểu hiện chân tay lạnh, môi tím tái, nồng độ SP02 xuống thấp còn 60. Gia đình lập tức đưa bé đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh rồi được chuyển sang Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Bé Đ. nhập viện trong tình trạng sốt, suy hô hấp. Chụp X quang, các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi lan tỏa, tổn thương đặc trưng của nhiễm Covid-19, ngoài ra còn có tình trạng đông đặc máu và xuất hiện một số nén khí ở 2 bên phổi, xét nghiệm máu cho thấy tình trạng viêm nhiễm cao. Ngay lập tức bé Đ. được đưa vào thở máy.

“Trong quá trình biến biễn bệnh, nén khí ở phổi bị vỡ gây ra tràn khí, tràng dịch màng phổi khiến bệnh nhân khó thở. Chúng tôi đã mở màng phổi, hút khí liên tục, kết hợp với chuyên khoa truyền nhiễm sử dụng kết hợp kháng sinh, sau đó chăm sóc nuôi dưỡng, điều trị tích cực, khoa phục hồi chức năng tập vỗ rung cho bé. Các giải pháp đưa ra trong quá trình điều trị đều được hội ý từ các chuyên gia tuyến trên, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho bé” BS Hoàng Tùng – Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV Sản nhi Quảng Ninh cho biết.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, bé Đ. bắt đầu hồi phục sức khỏe, các bác sĩ tập phục hồi chức năng cho bé. Đến ngày thứ 20, bé Đ. được xuất viện trong niềm vui vỡ òa của ông bà, bố mẹ. “Bé ra viện còn tăng được 2kg so với ngày vào viện. Tôi mừng lắm. Ai cũng mừng khi con qua cơn nguy kịch. Nghe nói cháu bé nhất từ trước đến nay” – chị M.K.C chia sẻ.

BS Hoàng Tùng cho biết, bé L.T.Đ là trường hợp đặc biệt, không đơn thuần là viêm phổi do virus còn có tình trạng tràn khí tràn dịch màng phổi trên nền trẻ mới 14 ngày tuổi nên quá trình theo dõi và điều trị đều có đặc thù riêng và phức tạp. Chúng tôi đã được đào tạo về điều trị cho trẻ nhiễm Covid-19 và cũng đã có kinh nghiệm nên chúng tôi đã thành công khi cấp cứu cho bé.

Bé Đ. là bệnh nhi nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất điều trị ở BV Sản nhi tỉnh Quảng Ninh từ trước đến nay nên bé hồi phục tốt - đó không chỉ là niềm vui, hạnh phúc của cha mẹ, người thân của bé mà còn đánh dấu một kỳ tích đáng nhớ của các bác sĩ trong điều trị Covid-19 cho trẻ sơ sinh.

Những lưu ý đối với cha mẹ khi chăm sóc trẻ nhiễm Covid-19 tại nhà

Trong 1 năm trở lại đây, BV Sản nhi tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 60-70 bệnh nhi bị nhiễm Covid-19. Phần lớn trẻ đều chỉ có biểu hiện nhẹ như hắt hơi, sổ mũi, ho, sốt; một số trẻ có triệu chứng nôn trớ, tiêu chảy…và thường khỏi hoặc triệu chứng giảm sau 7-10 ngày nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, theo BS Phí Xuân Thi – Khoa Hồi sức tích cực vì hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh còn yếu lại chưa được tiêm vaccine nên cha mẹ cũng nên cẩn thận khi chăm sóc, theo dõi các biểu hiện của trẻ khi ở nhà.

Về chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Giống như người lớn, khi ốm hoặc bị bệnh, trẻ sơ sinh cũng sẽ chán ăn và thường bú ít. BS Phí Xuân Thi khuyên các mẹ nên chia nhỏ bữa ăn của trẻ. “Mẹ cần tích cực ăn uống hơn, tăng lượng nước uống vào mỗi ngày để tăng lượng sữa cho bé bú. Các mẹ cố gắng duy trì lượng năng lượng đầy đủ cho em bé bởi đây là thời gian mà em bé cần nhiều năng lượng để chống lại virus. Trẻ sơ sinh vì hệ thống miễn dịch kém nên có thể đồng mắc các tác nhân khác, ví dụ như là đồng Covid-19 em bé có thể bị nhiễm thêm vi khuẩn như tụ cầu, liên cầu hoặc các nhóm vi khuẩn khác. Những em bé như vậy thì tình trạng bệnh lý sẽ nặng lên, có thể nặng do Covid-19 hay do tác nhân đồng nhiễm làm quá trình chăm sóc và điều trị phức tạp hơn”, BS Phí Xuân Thi cho biết.

 

Về sử dụng thuốc hạ sốt, BS Phí Xuân Thi cũng lưu ý các cha mẹ nên tuân thủ đúng theo lượng thuốc bác sĩ kê đơn cho trẻ vì chức năng về gan và các chức năng về chuyển hóa đào thải của trẻ chưa hoàn chỉnh, tránh tình trạng ngộ độc thuốc, uống quá liều và sốc phản vệ có thể xảy ra.

“Hiện có 2 nhóm thuốc hạ sốt Paracetamol và ibuprofen nhưng khuyến cáo trẻ nên dùng nhóm thuốc paracetamol. Em bé có thể dùng liều từ 10-15mg/kg, 4-6 tiếng sử dụng một lần. Thường trẻ sốt hơn 38,5 °C sẽ được chỉ định uống thuốc hạ sốt nhưng cha mẹ theo dõi trẻ 38°C nhưng có thêm biểu hiện mệt và quấy khóc nhiều thì đó là thời điểm có thể cân nhắc sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ” – BS Phí Xuân Thi khuyến cáo.

Tuy nhiên, sau khi dùng thuốc hạ sốt, cha mẹ thấy trẻ có những biểu hiện bất lợi như phát ban, nôn ói, dị ứng… nhất là khó thở, li bì, mặt tím tái, chân tay lạnh thì nên dừng thuốc hạ sốt ngay và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám bác sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng quân đội đưa ngư dân bị suy hô hấp nặng ở Trường Sa về đất liền cấp cứu
Trực thăng quân đội đưa ngư dân bị suy hô hấp nặng ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

VOV.VN - Trưa 24/2, Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu y tế cho một ngư dân bị suy hô hấp từ huyện đảo Trường Sa về đất liền điều trị.

Trực thăng quân đội đưa ngư dân bị suy hô hấp nặng ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

Trực thăng quân đội đưa ngư dân bị suy hô hấp nặng ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

VOV.VN - Trưa 24/2, Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu y tế cho một ngư dân bị suy hô hấp từ huyện đảo Trường Sa về đất liền điều trị.

Hai sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp được mổ cấp cứu bắt con thành công
Hai sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp được mổ cấp cứu bắt con thành công

VOV.VN - Đây là 2 em bé thứ 7 và thứ 8 chào đời tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ sản phụ mắc COVID- 19 được các bác sĩ Khoa Ngoại sản phẫu thuật thành công.

Hai sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp được mổ cấp cứu bắt con thành công

Hai sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp được mổ cấp cứu bắt con thành công

VOV.VN - Đây là 2 em bé thứ 7 và thứ 8 chào đời tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ sản phụ mắc COVID- 19 được các bác sĩ Khoa Ngoại sản phẫu thuật thành công.

Cứu sống bé gái sơ sinh suy hô hấp nặng, con của bà mẹ mắc COVID-19
Cứu sống bé gái sơ sinh suy hô hấp nặng, con của bà mẹ mắc COVID-19

VOV.VN -Ngày 26/6, các bác sĩ BV Nhi Trung ương tiếp nhận một bé gái sơ sinh 3 giờ tuổi, con của sản phụ mắc COVID-19, được chuyển từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong tình trạng suy hô hấp nặng kèm rối loạn đông máu.

Cứu sống bé gái sơ sinh suy hô hấp nặng, con của bà mẹ mắc COVID-19

Cứu sống bé gái sơ sinh suy hô hấp nặng, con của bà mẹ mắc COVID-19

VOV.VN -Ngày 26/6, các bác sĩ BV Nhi Trung ương tiếp nhận một bé gái sơ sinh 3 giờ tuổi, con của sản phụ mắc COVID-19, được chuyển từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong tình trạng suy hô hấp nặng kèm rối loạn đông máu.