Lại xảy ra sạt lở tại đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B đoạn qua tỉnh Bình Thuận

VOV.VN -  Sáng nay (20/5), Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng của huyện Bắc Bình khẩn trương giải phóng lượng đất đá sạt lở trên tuyến Quốc lộ 28B, thuộc địa phận xã Phan Sơn đoạn giáp ranh với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 22 giờ tối qua (19/5) tại đèo Đại Ninh, vị trí km 41+800. Một khối lượng lớn đất đá từ trên đồi tràn xuống, bao phủ mặt đường, tràn qua lan can bảo vệ tuyến Quốc lộ 28B.

Sau khi nhận tin báo, ngay trong đêm, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường cùng phương tiện cơ giới, giải phóng lượng đất đá sạt lở. Đến khoảng gần 4 giờ sáng nay, tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh đã tạm thông xe. Hiện ngành chức năng đang dọn dẹp lượng đất cát còn lại hai bên đường.

Quốc lộ 28B là tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 đoạn qua Bình Thuận với Quốc Lộ 20 của tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường có nhiều địa hình đối núi, địa thế đất yếu nên thường xảy ra sạt lở.

Trước đó, ngày 1/5, trên đoạn đường này cũng đã xảy ra sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa kéo dài gây sạt lở đường đèo Đại Ninh đoạn qua tỉnh Bình Thuận
Mưa kéo dài gây sạt lở đường đèo Đại Ninh đoạn qua tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, mưa liên tục trong 2 ngày qua khiến đất đá ở khu vực giữa đèo Đại Ninh nằm trên tuyến Quốc lộ 28B từ Bình Thuận đi Lâm Đồng bị sạt lở gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông vào sáng nay (1/5).

Mưa kéo dài gây sạt lở đường đèo Đại Ninh đoạn qua tỉnh Bình Thuận

Mưa kéo dài gây sạt lở đường đèo Đại Ninh đoạn qua tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, mưa liên tục trong 2 ngày qua khiến đất đá ở khu vực giữa đèo Đại Ninh nằm trên tuyến Quốc lộ 28B từ Bình Thuận đi Lâm Đồng bị sạt lở gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông vào sáng nay (1/5).

Bình Thuận yêu cầu kiểm tra việc lấn đất rừng trên đèo Đại Ninh
Bình Thuận yêu cầu kiểm tra việc lấn đất rừng trên đèo Đại Ninh

VOV.VN -Tỉnh Bình Thuận yêu cầu huyện Bắc Bình và các đơn vị khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xây dựng trái phép hai bên đèo Đại Ninh.

Bình Thuận yêu cầu kiểm tra việc lấn đất rừng trên đèo Đại Ninh

Bình Thuận yêu cầu kiểm tra việc lấn đất rừng trên đèo Đại Ninh

VOV.VN -Tỉnh Bình Thuận yêu cầu huyện Bắc Bình và các đơn vị khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xây dựng trái phép hai bên đèo Đại Ninh.

Ngang nhiên xây dựng các điểm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh
Ngang nhiên xây dựng các điểm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh

VOV.VN- Những điểm dừng chân, hàng quán trái phép xây dọc đường đèo Đại Ninh (Bình Thuận-Lâm Đồng) lấn chiếm đất rừng và vi phạm an toàn hành lang Quốc lộ 28B.

Ngang nhiên xây dựng các điểm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh

Ngang nhiên xây dựng các điểm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh

VOV.VN- Những điểm dừng chân, hàng quán trái phép xây dọc đường đèo Đại Ninh (Bình Thuận-Lâm Đồng) lấn chiếm đất rừng và vi phạm an toàn hành lang Quốc lộ 28B.