Lâm Đồng nới lỏng giãn cách, cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

VOV.VN - Chiều 8/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc cho phép một số hoạt động, dịch vụ gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Hiện tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, nguy cơ dịch bệnh chủ yếu xâm nhập vào địa bàn tỉnh từ các lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa và công dân của tỉnh trở về từ các địa phương có dịch. Đối với các điểm dịch phát sinh hiện đã kiểm soát tốt.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ kể từ 17h ngày 8/9.

Cụ thể, cho phép các hoạt động tập luyện thể dục thể thao nhưng không quá 50% số người đối với thể thao trong nhà; dịch vụ hớt tóc và làm đẹp, các quán ăn uống, siêu thị, chợ, các điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú... chỉ phục vụ 50% công suất so với ngày thường. Người dân hạn chế ra đường sau 22h đêm đến 5h sáng hôm sau.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép tạm ngưng thực hiện các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong phạm vi nội tỉnh, trừ các chốt phục vụ cách ly địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 15, 16. Riêng các chốt tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động.

Hiện Lâm Đồng ghi nhận 259 ca mắc COVID-19, trong đó, có 193 trường hợp được điều trị khỏi và xuất viện. Trong 24h qua, không phát hiện ca mắc mới nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phong tỏa khu dân cư 800 người sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19
Hà Nội phong tỏa khu dân cư 800 người sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sau khi ghi nhận 4 người mắc COVID-19, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) áp dụng ngay các biện pháp phong toả đối với gần 800 nhân khẩu ở ngõ 71 phố Tân Ấp.

Hà Nội phong tỏa khu dân cư 800 người sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19

Hà Nội phong tỏa khu dân cư 800 người sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Sau khi ghi nhận 4 người mắc COVID-19, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) áp dụng ngay các biện pháp phong toả đối với gần 800 nhân khẩu ở ngõ 71 phố Tân Ấp.

Thành phố Mỹ Tho dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn từ 00h ngày 9/9
Thành phố Mỹ Tho dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn từ 00h ngày 9/9

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát và để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống người dân Thành phố Mỹ Tho, Kiên Giang, từ 0h ngày 9/9 sẽ dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn.

Thành phố Mỹ Tho dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn từ 00h ngày 9/9

Thành phố Mỹ Tho dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn từ 00h ngày 9/9

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát và để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống người dân Thành phố Mỹ Tho, Kiên Giang, từ 0h ngày 9/9 sẽ dỡ bỏ phong tỏa nhiều địa bàn.

Hà Nội thu hẹp phong tỏa tại ổ dịch Covid-19 phường Chương Dương, Hoàn Kiếm
Hà Nội thu hẹp phong tỏa tại ổ dịch Covid-19 phường Chương Dương, Hoàn Kiếm

VOV.VN - Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục thu hẹp vùng đỏ, lõi của ổ dịch.

Hà Nội thu hẹp phong tỏa tại ổ dịch Covid-19 phường Chương Dương, Hoàn Kiếm

Hà Nội thu hẹp phong tỏa tại ổ dịch Covid-19 phường Chương Dương, Hoàn Kiếm

VOV.VN - Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục thu hẹp vùng đỏ, lõi của ổ dịch.

Cần Thơ tổ chức xét nghiệm cộng đồng 9 ngày với hình thức lấy mẫu tại nhà
Cần Thơ tổ chức xét nghiệm cộng đồng 9 ngày với hình thức lấy mẫu tại nhà

VOV.VN - Để sớm trở lại trạng thái bình thường mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ thống nhất sẽ tổ chức các đợt xét nghiệm cộng đồng với hình thức lấy mẫu tại nhà.

Cần Thơ tổ chức xét nghiệm cộng đồng 9 ngày với hình thức lấy mẫu tại nhà

Cần Thơ tổ chức xét nghiệm cộng đồng 9 ngày với hình thức lấy mẫu tại nhà

VOV.VN - Để sớm trở lại trạng thái bình thường mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ thống nhất sẽ tổ chức các đợt xét nghiệm cộng đồng với hình thức lấy mẫu tại nhà.

“Ra đường an toàn” chứ không phải “cấm ra đường”
“Ra đường an toàn” chứ không phải “cấm ra đường”

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch công ty Thái Hà Books, hạn chế ra đường là đúng nhưng phải nhất quán quan điểm hạn chế chứ không cấm. Điều quan trọng hơn là phải có giải pháp để mọi người ra đường được an toàn.

“Ra đường an toàn” chứ không phải “cấm ra đường”

“Ra đường an toàn” chứ không phải “cấm ra đường”

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch công ty Thái Hà Books, hạn chế ra đường là đúng nhưng phải nhất quán quan điểm hạn chế chứ không cấm. Điều quan trọng hơn là phải có giải pháp để mọi người ra đường được an toàn.