Lâm Đồng ra Chỉ thị hạn chế người dân ra đường sau 21h đêm

VOV.VN - Chiều 2/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ra Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, theo đó, đề nghị người dân không ra khỏi nhà và hạn chế phương tiện đi lại sau 21h đêm.

Với phương châm “Phòng thủ chặt, tấn công thần tốc” nhằm kiềm chế, không để lây lan rộng dịch bệnh, Chỉ thị nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị trong tỉnh cần tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn, đối tượng quản lý, không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh. Mục tiêu đặt ra là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh để có nguồn lực phòng, chống dịch và phục vụ nhân dân.

Đáng chú ý, Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền... vận động người dân không ra khỏi nhà và hạn chế phương tiện đi lại sau 21h đêm đến 5h sáng hôm sau, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, cấp cứu và trường hợp đặc biệt. Việc này bắt đầu áp dụng thực hiện kể từ ngày 4/8.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, không để ách tắc; không để người dân bị thiếu ăn, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu do dịch bệnh. Xử lý nghiêm những cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thực hiện không nghiêm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cản trở công tác phòng, chống dịch...

Tính đến ngày 2/8, Lâm Đồng ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, trong đó, có 10 bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện. Toàn tỉnh đang thực hiện cách ly 4.459 trường hợp, trong đó, 46 trường hợp cách ly y tế, 1.785 trường hợp cách ly tập trung và 2.628 trường hợp cách ly tại nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh
Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

VOV.VN - Những hoạt động như: chuyến xe bánh mì yêu thương, gian hàng 0 đồng, tặng quà... đầy ý nghĩa giúp đỡ người nghèo trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang làm ấm lòng người dân nghèo trong cả nước.

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

VOV.VN - Những hoạt động như: chuyến xe bánh mì yêu thương, gian hàng 0 đồng, tặng quà... đầy ý nghĩa giúp đỡ người nghèo trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang làm ấm lòng người dân nghèo trong cả nước.

Lâm Đồng không tiếp nhận người từ vùng dịch về nếu không đăng ký trước
Lâm Đồng không tiếp nhận người từ vùng dịch về nếu không đăng ký trước

VOV.VN - Kể từ 12h trưa 29/7, những trường hợp từ vùng dịch tự ý về tỉnh Lâm Đồng, không liên hệ đăng ký trước với chính quyền địa phương thì tỉnh sẽ không tiếp nhận.

Lâm Đồng không tiếp nhận người từ vùng dịch về nếu không đăng ký trước

Lâm Đồng không tiếp nhận người từ vùng dịch về nếu không đăng ký trước

VOV.VN - Kể từ 12h trưa 29/7, những trường hợp từ vùng dịch tự ý về tỉnh Lâm Đồng, không liên hệ đăng ký trước với chính quyền địa phương thì tỉnh sẽ không tiếp nhận.

Lâm Đồng: 3 người trong gia đình của tài xế từ TP.HCM về đều mắc Covid-19
Lâm Đồng: 3 người trong gia đình của tài xế từ TP.HCM về đều mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (26/7), Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trong toàn tỉnh lên 40 người. Trong số này, có 6 người đã được điều trị khỏi bệnh.

Lâm Đồng: 3 người trong gia đình của tài xế từ TP.HCM về đều mắc Covid-19

Lâm Đồng: 3 người trong gia đình của tài xế từ TP.HCM về đều mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (26/7), Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trong toàn tỉnh lên 40 người. Trong số này, có 6 người đã được điều trị khỏi bệnh.