Lạng Sơn tiêm vaccine COVID-19 cho người dân khu vực biên giới

VOV.VN - Ngành Y tế Lạng Sơn đang khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho một số nhóm đối tượng ưu tiên và cư dân khu vực biên giới.

Tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành phố Lạng Sơn, nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm đợt này là những người có nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ với đối tác Trung Quốc; lưu học sinh và công dân Việt Nam sinh sống tại thành phố Lạng Sơn và các huyện không có biên giới nhưng có nhu cầu thăm thân tại Trung Quốc.

Tại các địa phương giáp biên giới, các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine là người đang sinh sống gần biên giới và công dân Việt Nam có nhu cầu thăm thân tại Trung Quốc.

Sáng 22/7, người dân đến tiêm tại điểm tiêm UBND thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) khá đông. Khu vực khám sàng lọc, tiêm chủng, khu vực theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm được bố trí đầy đủ trang thiết bị theo đúng quy định; Người đến tiêm được hướng dẫn bảo đảm nguyên tắc 5K và các yêu cầu  phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Thu Hoa, người dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, cho biết: “Sau khi tiêm xong tôi thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường, không chóng mặt hay buồn nôn gì cả. Tôi xin cảm ơn Nhà nước đã quan tâm cho chúng tôi ưu tiên được tiêm đợt này, chúng tôi là cư dân khu vực biên giới có nhiều hoạt động giao dịch với bên phía Trung Quốc nên nếu được tiêm thì sẽ đảm bảo được sức khỏe, cũng như công việc của người dân nơi đây.”

Đợt 3, tỉnh Lạng Sơn đươc̣ Bô ̣Y tế cấp 89.700 liều vaccine. Hiện trên địa bàn đã có 34.861 người được tiêm mũi 1 và 9.430 người tiêm mũi 2. Công tác tiêm chủng được triển khai chu đáo từ khâu tiếp đón, khám sàng lọc đến tiêm chủng và theo dõi sau tiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận, TP.HCM tiếp tục có thêm ca mắc mới, bắt đầu tiêm đại trà vaccine Covid-19
Bình Thuận, TP.HCM tiếp tục có thêm ca mắc mới, bắt đầu tiêm đại trà vaccine Covid-19

VOV.VN - Sáng 22/7, Bình Thuận tiếp tục ghi nhận thêm 26 ca nghi mắc Covid-19, TP.HCM bắt đầu tiêm đại trà vaccine Covid-19 đợt 5 cho 15 đối tượng ưu tiên.

Bình Thuận, TP.HCM tiếp tục có thêm ca mắc mới, bắt đầu tiêm đại trà vaccine Covid-19

Bình Thuận, TP.HCM tiếp tục có thêm ca mắc mới, bắt đầu tiêm đại trà vaccine Covid-19

VOV.VN - Sáng 22/7, Bình Thuận tiếp tục ghi nhận thêm 26 ca nghi mắc Covid-19, TP.HCM bắt đầu tiêm đại trà vaccine Covid-19 đợt 5 cho 15 đối tượng ưu tiên.

TP.HCM được phân bổ ít nhất 5 triệu liều vaccine, tiêm không phân biệt theo vùng nguy cơ
TP.HCM được phân bổ ít nhất 5 triệu liều vaccine, tiêm không phân biệt theo vùng nguy cơ

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, từ nay đến tháng 9/2021, lượng vaccine phân bổ cho TP.HCM là tối thiểu 5 triệu liều, với tinh thần TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”.

TP.HCM được phân bổ ít nhất 5 triệu liều vaccine, tiêm không phân biệt theo vùng nguy cơ

TP.HCM được phân bổ ít nhất 5 triệu liều vaccine, tiêm không phân biệt theo vùng nguy cơ

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, từ nay đến tháng 9/2021, lượng vaccine phân bổ cho TP.HCM là tối thiểu 5 triệu liều, với tinh thần TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”.

Ông Chu Ngọc Anh: Hà Nội đủ năng lực tiêm vaccine quy mô lớn
Ông Chu Ngọc Anh: Hà Nội đủ năng lực tiêm vaccine quy mô lớn

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, Hà Nội đủ năng lực để tiếp nhận, bảo quản và thực hiện chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn ngay khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine

Ông Chu Ngọc Anh: Hà Nội đủ năng lực tiêm vaccine quy mô lớn

Ông Chu Ngọc Anh: Hà Nội đủ năng lực tiêm vaccine quy mô lớn

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, Hà Nội đủ năng lực để tiếp nhận, bảo quản và thực hiện chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn ngay khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine