Lào Cai họp khẩn trong đêm bàn phương án đón công dân về từ vùng dịch

VOV.VN - Tối 4/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Lào Cai triệu tập cuộc họp khẩn các thành viên, bàn bạc phương án đón công dân về từ vùng dịch.

Thống kê cho thấy, từ 1/8 đến nay, Lào Cai đã tiếp nhận gần 300 người từ vùng dịch về địa phương, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, trong đó có 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợp dương tính là công dân Lào Cai đi làm ăn tại Bình Dương trở về, khi qua các chốt kiểm soát được phát hiện, đưa đi cách ly, điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, do số công dân từ phía Nam có xu hướng về nhiều, tiềm ẩn nguy cơ cao xâm nhiễm dịch bệnh, dự báo trong tuần này sẽ có khoảng 600 – 800 trường hợp tiếp tục về địa phương, do đó yêu cầu đề ra cho toàn tỉnh Lào Cai là phải nâng cấp, tăng cường cao độ các biện pháp, đảm bảo không bỏ lọt trường hợp nào từ ngoại tỉnh trở về mà không được kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai – ông Trịnh Xuân Trường đề nghị các địa phương và ngành chức năng cần xây dựng phương án, sẵn sàng đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ việc xét nghiệm, điều trị, vật tư, sinh phẩm, đồ bảo hộ, vaccine phục vụ công tác phòng, chống dịch và điều trị cho các bệnh nhân.

Trước mắt, Lào Cai sẽ tạm dừng hoạt động chợ phiên tại các xã trong 7 ngày. Các chợ, siêu thị được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Tỉnh cũng trưng tập thêm một số điểm làm khu cách ly tập trung tại các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên.

Nhiệm vụ rà soát, thống kê số lượng người đi lao động ở các địa phương, nhất là tại các vùng dịch; nắm bắt thông tin lao động trở về vào thời điểm nào, bằng phương tiện gì để có phương án tiếp nhận, hỗ trợ và kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai lập chốt chặn tại đường mòn trong rừng để kiểm soát công dân về địa phương
Lào Cai lập chốt chặn tại đường mòn trong rừng để kiểm soát công dân về địa phương

VOV.VN - Những chốt chặn tại đường mòn, lối mở, thậm chí cả ở trong rừng đã được lập ở Lào Cai nhằm kiểm soát triệt để công dân ngoại tỉnh về địa phương, nhất là về từ các vùng dịch.

Lào Cai lập chốt chặn tại đường mòn trong rừng để kiểm soát công dân về địa phương

Lào Cai lập chốt chặn tại đường mòn trong rừng để kiểm soát công dân về địa phương

VOV.VN - Những chốt chặn tại đường mòn, lối mở, thậm chí cả ở trong rừng đã được lập ở Lào Cai nhằm kiểm soát triệt để công dân ngoại tỉnh về địa phương, nhất là về từ các vùng dịch.

Lào Cai tiếp nhận 9 người đi xe máy từ Bình Dương về dương tính với SARS-CoV-2
Lào Cai tiếp nhận 9 người đi xe máy từ Bình Dương về dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương vừa tiếp nhận 9 người đi xe máy từ Bình Dương về dương tính với SARS-CoV-2.

Lào Cai tiếp nhận 9 người đi xe máy từ Bình Dương về dương tính với SARS-CoV-2

Lào Cai tiếp nhận 9 người đi xe máy từ Bình Dương về dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương vừa tiếp nhận 9 người đi xe máy từ Bình Dương về dương tính với SARS-CoV-2.

Lào Cai quyết định hỗ trợ lao động bốc vác, xe ôm mất việc do Covid-19
Lào Cai quyết định hỗ trợ lao động bốc vác, xe ôm mất việc do Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản chỉ đạo các địa phương trực thuộc rà soát, lập danh sách đội ngũ bốc vác, vận chuyển hàng hóa tại các ga đường sắt, cửa khẩu, chợ đầu mối và xe ôm bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19 để chi trả hỗ trợ bằng tiền.

Lào Cai quyết định hỗ trợ lao động bốc vác, xe ôm mất việc do Covid-19

Lào Cai quyết định hỗ trợ lao động bốc vác, xe ôm mất việc do Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản chỉ đạo các địa phương trực thuộc rà soát, lập danh sách đội ngũ bốc vác, vận chuyển hàng hóa tại các ga đường sắt, cửa khẩu, chợ đầu mối và xe ôm bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19 để chi trả hỗ trợ bằng tiền.

Lào Cai: Một phụ nữ trượt chân tử vong dưới sông
Lào Cai: Một phụ nữ trượt chân tử vong dưới sông

VOV.VN - Danh tính nạn nhân được xác định là T.S.S, sinh năm 2007, dân tộc Phù Lá, trú tại thôn Thải Giàng Sán, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương.

Lào Cai: Một phụ nữ trượt chân tử vong dưới sông

Lào Cai: Một phụ nữ trượt chân tử vong dưới sông

VOV.VN - Danh tính nạn nhân được xác định là T.S.S, sinh năm 2007, dân tộc Phù Lá, trú tại thôn Thải Giàng Sán, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương.

Xe chở hàng xuất nhập khẩu tới Lào Cai chỉ được lưu thông trên cao tốc
Xe chở hàng xuất nhập khẩu tới Lào Cai chỉ được lưu thông trên cao tốc

VOV.VN - Kể từ hôm nay (29/7), tất cả phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành (thành phố Lào Cai) sẽ chỉ được lưu thông theo một tuyến duy nhất là cao tốc Nội Bài – Lào Cai dẫn vào cửa khẩu vào ngược lại.

Xe chở hàng xuất nhập khẩu tới Lào Cai chỉ được lưu thông trên cao tốc

Xe chở hàng xuất nhập khẩu tới Lào Cai chỉ được lưu thông trên cao tốc

VOV.VN - Kể từ hôm nay (29/7), tất cả phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành (thành phố Lào Cai) sẽ chỉ được lưu thông theo một tuyến duy nhất là cao tốc Nội Bài – Lào Cai dẫn vào cửa khẩu vào ngược lại.