Lào Cai khẩn trương hỗ trợ 170 hộ dân trong vùng lòng hồ thủy điện Phúc Long 

VOV.VN - Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương chỉ đạo rà soát, đánh giá, khắc phục ảnh hưởng tới các hộ dân và cơ sở hạ tầng trong vùng lòng hồ của thủy điện Phúc Long.

Rà soát của UBND huyện Bảo Yên đến thời điểm hiện tại cho thấy, có 170 hộ dân và tuyến quốc lộ 70 chạy dọc sông Chảy (nay thành lòng hồ) thuộc địa bàn 4 xã và 1 thị trấn bị ảnh hưởng.

Trước mắt, chính quyền địa phương đã lập biên bản hiện trạng được 75 hộ. 95 hộ còn lại dự kiến xong trong cuối tháng này.

Hộ bị ảnh hưởng được phân thành các nhóm gồm hộ bị ngập cây cối, hoa màu, đất sản xuất ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng; hộ san tạo mặt bằng, bị sạt lở đất sát bờ sông; hộ bị nứt, sạt công trình xây dựng như nhà ở, công trình phụ và tài sản khác; hộ bị ngập đường đi vào nhà.

Sau khi thống kê, rà soát, chính quyền địa phương sẽ đứng ra yêu cầu chủ đầu tư đền bù, hỗ trợ cho người dân trong tháng 6/2021.

Trong thời gian từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 đến nay, thủy điện Phúc Long bắt đầu triển khai đóng đập thử để đánh giá tác động từ việc tích nước lòng hồ trước khi được phê duyệt phương án cho vận hành chính thức.

Cao trình dâng nước thử là 74,5m, thấp hơn 1m so với mốc tối đa. Tuy nhiên, trong quá trình điều tiết mực nước dâng hạ, vẫn có những hộ phát sinh thêm ngoài phương án giải phóng mặt bằng ban đầu bị ảnh hưởng; tuyến quốc lộ 70 dọc sông Chảy cũng xuất hiện một số điểm sạt lở.

Nguyên nhân trước mắt được nhận định do địa chất phức tạp, trong khi chiều dài lòng hồ vào khoảng 20Km, liên quan đến 6 xã, thị trấn của Bảo Yên.

Theo ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan cùng phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ rà soát, khẩn trương khắc phục ngay những vị trí phát sinh, lấy an toàn, tài sản của người dân lên hàng đầu; đồng thời tiếp tục theo dõi để có đánh giá chính xác và phương án xử lý bền vững.

Được biết, thủy điện Phúc Long được khởi công tháng 11/2019, có công suất lắp máy 22MW, với 2 tổ máy; áp dụng công nghệ cột nước thấp; dung tích lòng hồ 1,8 triệu m3; vốn đầu tư trên 750 tỷ đồng; sản lượng điện dự kiến trên 80 triệu KW mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hộ nghèo ở Lào Cai bán trâu giống sau khi được hỗ trợ
Nhiều hộ nghèo ở Lào Cai bán trâu giống sau khi được hỗ trợ

VOV.VN - Mục tiêu dự án một đằng, nhưng thực tế diễn ra lại cho thấy ngoài 7 con trâu cái giống đã bán với giá chỉ ngang giá nghé gây thiệt hại cho Nhà nước.

Nhiều hộ nghèo ở Lào Cai bán trâu giống sau khi được hỗ trợ

Nhiều hộ nghèo ở Lào Cai bán trâu giống sau khi được hỗ trợ

VOV.VN - Mục tiêu dự án một đằng, nhưng thực tế diễn ra lại cho thấy ngoài 7 con trâu cái giống đã bán với giá chỉ ngang giá nghé gây thiệt hại cho Nhà nước.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai đích thân làm Tổ trưởng hỗ trợ doanh nghiệp
Chủ tịch tỉnh Lào Cai đích thân làm Tổ trưởng hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Việc làm này thể hiện sự cầu thị của Lào Cai trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển vào địa bàn.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai đích thân làm Tổ trưởng hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ tịch tỉnh Lào Cai đích thân làm Tổ trưởng hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Việc làm này thể hiện sự cầu thị của Lào Cai trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển vào địa bàn.

Thăm hỏi, hỗ trợ người dân Lào Cai  sau mưa đá, dông lốc
Thăm hỏi, hỗ trợ người dân Lào Cai sau mưa đá, dông lốc

VOV.VN -Sáng 27/4, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tới thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa đá, dông lốc vừa qua tại tỉnh Lào Cai.

Thăm hỏi, hỗ trợ người dân Lào Cai  sau mưa đá, dông lốc

Thăm hỏi, hỗ trợ người dân Lào Cai sau mưa đá, dông lốc

VOV.VN -Sáng 27/4, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tới thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa đá, dông lốc vừa qua tại tỉnh Lào Cai.