Lao động tự do mất việc mong đợi được hỗ trợ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ở Đắk Lắk có hàng nghìn lao động bị mất việc làm thuộc diện được nhận hỗ trợ từ ngân sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng triển khai, hầu hết người lao động vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Đều đã trên 70 tuổi, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thường, trú tổ dân phố 4, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột vẫn hằng ngày bươn chải kiếm sống. Ông Thường hành nghề xe ôm, còn bà bán rau ngoài chợ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã mấy tháng nay, cả hai vợ chồng đều không đi làm nên không có thu nhập. Ông Thường cho biết, tổ dân phố đã đến tận nhà lập danh sách hưởng trợ cấp hỗ trợ mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được khoản trợ cấp nào.

“Từ đầu dịch tới giờ vợ chồng tôi ở nhà không đi làm được. Cách nay gần 2 tháng, đại diện phường Tân Thành và Tổ dân phố 4 có tới nhà lập danh sách vợ chồng tôi để được hưởng trợ cấp vì nghỉ ở nhà phòng, chống dịch COVID-19. Nhưng từ đó tới nay, tiền vẫn chưa nhận được. Vợ chồng tôi mong muốn cấp trên nếu có hỗ trợ thì sớm phát tiền cho chúng tôi nhận trang trải cuộc sống, chứ ở nhà như thế này đời sống khó khăn lắm”, ông Thường nói.

Cùng cảnh lao động tự do, vợ chồng chị Phạm Thị Thạch Thảo, trú tổ dân phố 8, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột cũng hầu như mất việc làm và thu nhập suốt hơn 2 tháng nay. Đại diện tổ dân phố cũng đã tới nhà chị kiểm tra, xác định đủ điều kiện và đã đưa vào danh sách nhận tiền hỗ trợ, nhưng đến nay cũng chưa thấy. 

“Cuối tháng 7/2021 vừa qua, đại diện tổ dân phố cũng xuống nhà hướng dân điền thông tin để được nhận hỗ trợ dịch COVID-19. Theo quy định được vị đại diện tổ dân phố thông báo, tôi được nhận hỗ trợ 50.000 đồng/ngày trong thời gian nghỉ việc. Tuy nhiên, gần 2 tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa nhận được tiền. Số tiền không nhiều nhưng trong giai đoạn khó khăn dịch bệnh hiện nay thì rất cần thiết để thêm vào trang trải cuộc sống. Tôi mong sớm nhận được tiền hỗ trợ”, chị Thảo nói.

Theo bà Trần Thị Dinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, trong đợt dịch hồi cuối tháng 7/2021 vừa qua, thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về việc hỗ trợ lao động tự do mất việc làm do dịch COVID-19, phường đã yêu cầu các tổ dân phố tiến hành rào soát, tổng hợp, rồi lập danh sách những đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng trình UBND thành phố phê duyệt, hỗ trợ. Danh sách đã được gửi đi từ hơn 1 tháng trước, nhưng đến nay người lao động vẫn chưa được nhận.

“Các tổ dân phố đã thống kê, rà soát và lập danh sách gửi lên phường. Sau đó danh sách này được niêm yết công khai tại phường cũng như tổ dân phố. Tiếp đến, Ban chỉ đạo phường họp xét rồi chốt danh sách và đã có 79 trường hợp được nhận tiền hỗ trợ. Chúng tôi đã gửi danh sách đi lâu rồi nhưng người dân chưa nhận được tiền. Nhiều người gọi điện hỏi vì sao chưa nhận được hỗ trợ thì chúng tôi trả lời: Các quy trình của phường thì đã xong, danh sách gửi đi thì phải chờ cấp trên giải quyết, cái này phường không có thẩm quyền”, bà Dinh nói.

Nghị quyết 68 của Chính phủ có mục ghi rõ: Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, có thể được hỗ trợ tới 1.500.000 đồng/người/lần; hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương. Việc lập danh sách xét duyệt hỗ trợ và ra quyết định chi trả tại các địa phương không quá 7 ngày….

Bà Trần Thị Minh Lý - Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc chi trả bị chậm trễ bắt nguồn từ việc TP. Buôn Ma Thuột, các huyện Cư Kuin, Cư M’gar, Krông Búk, Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ đã và đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các địa phương khác theo Chỉ thị 15; người dân toàn TP. Buôn Ma Thuột phải thực hiện lấy mẫu test nhanh COVID-19; lực lượng chuyên trách phải tập trung chủ yếu vào công tác phòng chống dịch dẫn tới công tác rà soát, lập danh sách xét duyệt cũng như hoạt động chi trả chưa được kịp thời. 

Bà Lý thông tin, hiện sở đã nắm bắt được thông tin và đã thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương tích cực triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ theo quy định: “Vào cuối tháng 8/2021, sở đã có kế hoạch thành lập 3 đoàn kiểm tra tại địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố để cùng các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Hiện tại thì tất cả các địa phương đã thực hiện xong việc lập danh sách và đang thẩm định để ra quyết định phê duyệt chi trả, và đã có một số địa phương thì có quyết định phê duyệt rồi sẽ sớm thực hiện việc chi trả trong nay mai”./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu xét nghiệm tầm soát COVID-19 ngẫu nhiên
Bạc Liêu xét nghiệm tầm soát COVID-19 ngẫu nhiên

VOV.VN - Lực lượng chức năng Bạc Liêu đã lập chốt tạm để dừng ngẫu nhiên phương tiện tham gia giao thông, mời người dân vào bên trong chốt cung cấp các thông tin cần thiết và tiến hành test nhanh.

Bạc Liêu xét nghiệm tầm soát COVID-19 ngẫu nhiên

Bạc Liêu xét nghiệm tầm soát COVID-19 ngẫu nhiên

VOV.VN - Lực lượng chức năng Bạc Liêu đã lập chốt tạm để dừng ngẫu nhiên phương tiện tham gia giao thông, mời người dân vào bên trong chốt cung cấp các thông tin cần thiết và tiến hành test nhanh.

Rắc rối thủ tục ra, vào TP. Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Rắc rối thủ tục ra, vào TP. Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

VOV.VN - Như tin đã đưa, ngày 20/9, Sở Y tế Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn việc ra vào thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Rắc rối thủ tục ra, vào TP. Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Rắc rối thủ tục ra, vào TP. Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

VOV.VN - Như tin đã đưa, ngày 20/9, Sở Y tế Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn việc ra vào thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông gỡ bỏ phong toả
Huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông gỡ bỏ phong toả

VOV.VN - Từ 12h ngày 22/9, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Toàn huyện sẽ chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15.

Huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông gỡ bỏ phong toả

Huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông gỡ bỏ phong toả

VOV.VN - Từ 12h ngày 22/9, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Toàn huyện sẽ chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15.

Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường
Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường

VOV.VN - Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường kể từ hôm nay (22/9).

Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường

Người dân chưa tiêm vaccine, người già, trẻ em ở Bình Dương không được ra đường

VOV.VN - Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản hướng dẫn điều kiện người lao động tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và người dân được lưu thông trên đường kể từ hôm nay (22/9).