Liên đoàn Lao động TP.HCM dành hơn 350 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo Tết

VOV.VN - Chiều nay (8/2), Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết cho cộng nhân, viên chức, lao động TP dịp Tết Quý Mão 2023. Theo đó, tổng kinh phí do các cấp Công đoàn thành phố vận động và phối hợp các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động là hơn 350 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại TP.HCM phối hợp cùng doanh nghiệp đã trao tặng gần 620.000 suất quà Tết; tổ chức chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố”, “Tấm vé nghĩa tình” tiễn công nhân về quê đón Tết và các chương trình khác do Liên đoàn Lao động TP tổ chức dành cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, bốc xếp, vệ sinh dân lập, giáo viên… có hoàn cảnh khó khăn; các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ BHXH, thuế, không cắt giảm lao động và các tập thể, đơn vị, người lao động ngành y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường..., với tổng số 753.000 người được hỗ trợ.

Công tác chăm lo Tết được thực hiện chu đáo đã góp phần đảm bảo lực lượng lao động trở lại làm việc sau Tết ổn định, đảm bảo sản xuất kinh doanh, không có tình trạng nhảy việc như các năm trước.

Về tình hình quan hệ lao động, tính đến ngày 26/1/2023, trong dịp Tết, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 6 vụ tranh chấp lao động ngừng việc tập thể, với tổng số 1.619 người tham gia, trong đó có 4 vụ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân trực tiếp là do quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động chưa được đảm bảo; chậm trả tiền lương, không thực hiện thưởng cuối năm theo thỏa ước lao động tập thể… Các vụ việc trên đã được các cấp công đoàn TP phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, đơn hàng sẽ tiếp tục bị cắt giảm có thể đến hết quý 1, thậm chí là quý 2 năm 2023, dẫn đến nhiều lao động tiếp tục bị thiếu, mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, đời sống. Số lượng doanh nghiệp bỏ trốn, nợ lương, nợ BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Chính vì vậy, các cấp công đoàn TP sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời tiếp tục tham gia đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng các phương án, hạn chế thấp nhất việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật - Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết: “Kinh tế khó khăn thì càng phải tăng cường vai trò tham gia của tổ chức công đoàn trong giám sát việc thực hiện về BHXH và các chế độ bảo hiểm khác cho người lao động. Khi họ nợ, nếu Công đoàn tham gia sớm từ đầu thì việc xử lý sẽ tốt, còn nếu để nợ càng lâu, lên đến vài tỷ, vài chục tỷ thì coi như khả năng đòi càng khó, và việc doanh nghiệp nợ thì quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm khi mua sắm thiết bị chống dịch
TP.HCM xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm khi mua sắm thiết bị chống dịch

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm mua sắm thiết bị chống dịch Covid-19 để TP có hình thức xử lý.

TP.HCM xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm khi mua sắm thiết bị chống dịch

TP.HCM xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể vi phạm khi mua sắm thiết bị chống dịch

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm mua sắm thiết bị chống dịch Covid-19 để TP có hình thức xử lý.

TP.HCM lần đầu tiên tổ chức giải chạy đêm có cự ly 42km
TP.HCM lần đầu tiên tổ chức giải chạy đêm có cự ly 42km

VOV.VN - Vào 0h ngày 12/2, giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight sẽ chính thức diễn ra. Đây là giải chạy đêm đầu tiên có đầy đủ các cự ly của bộ môn marathon và dự kiến thu hút 10.000 vận động viên.

TP.HCM lần đầu tiên tổ chức giải chạy đêm có cự ly 42km

TP.HCM lần đầu tiên tổ chức giải chạy đêm có cự ly 42km

VOV.VN - Vào 0h ngày 12/2, giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight sẽ chính thức diễn ra. Đây là giải chạy đêm đầu tiên có đầy đủ các cự ly của bộ môn marathon và dự kiến thu hút 10.000 vận động viên.

Hơn 1.200 diễn viên tham gia diễu hành Lễ hội Nguyên tiêu ở TP.HCM
Hơn 1.200 diễn viên tham gia diễu hành Lễ hội Nguyên tiêu ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (5/2), tức rằm tháng Giêng âm lịch, hàng ngàn người dân TP.HCM và du khách đã cùng hòa mình vào các hoạt động diễu hành nghệ thuật đường phố “Lễ Hội Nguyên tiêu – xuân Quý Mão” của cộng đồng người Hoa ở Quận 5.

Hơn 1.200 diễn viên tham gia diễu hành Lễ hội Nguyên tiêu ở TP.HCM

Hơn 1.200 diễn viên tham gia diễu hành Lễ hội Nguyên tiêu ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (5/2), tức rằm tháng Giêng âm lịch, hàng ngàn người dân TP.HCM và du khách đã cùng hòa mình vào các hoạt động diễu hành nghệ thuật đường phố “Lễ Hội Nguyên tiêu – xuân Quý Mão” của cộng đồng người Hoa ở Quận 5.

TP.HCM khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2023
TP.HCM khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2023

VOV.VN - Sáng nay (5/2) tại TP.HCM, sau 2 năm tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam năm 2023 với chủ đề "Khát vọng phương Nam".

TP.HCM khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2023

TP.HCM khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2023

VOV.VN - Sáng nay (5/2) tại TP.HCM, sau 2 năm tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam năm 2023 với chủ đề "Khát vọng phương Nam".

TP.HCM xây dựng đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố
TP.HCM xây dựng đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

VOV.VN - Ngày 20/12/2022, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp hoàn chỉnh lại Báo cáo thẩm định Dự thảo thay thế quyết định cũ để trình lại UBND TP.HCM xem xét.

TP.HCM xây dựng đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

TP.HCM xây dựng đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

VOV.VN - Ngày 20/12/2022, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp hoàn chỉnh lại Báo cáo thẩm định Dự thảo thay thế quyết định cũ để trình lại UBND TP.HCM xem xét.