Liều thuốc tinh thần của những bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bình Dương

VOV.VN - Việc các F0 khỏi bệnh hỗ trợ cho những người bệnh nặng đã trở thành "liều thuốc tinh thần" giúp nhân dân Bình Dương chống chọi với đại dịch.

Hàng ngày, tại các buồng bệnh hình ảnh bệnh nhân thay phiên nhau chăm sóc cho những người yếu hơn bằng cách đút từng miếng cháo, lau người, giặt đồ… không còn xa lạ. Hình ảnh đó như “liều thuốc” tinh thần tiếp thêm sức mạnh để bệnh nhân ở Bình Dương chống chọi với bệnh tật.

Tỉnh dậy sau cơn nguy kịch, chị Vũ Thị Huê (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng. Rưng rưng hai dòng lệ, chị Huê kể, mình bị lây nhiễm tại công ty khi đang thực hiện “3 tại chỗ”. Lúc bệnh trở nặng, tưởng khó lòng qua khỏi thì chị may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Giờ nằm trong phòng hồi sức, chị lại được những người bệnh khoẻ hơn chăm sóc tận tình.

Chị Huê nghẹn ngào: "Khi tôi chuyển đến đây nhiều người lo cho em lắm, từ bác sĩ đến bệnh nhân trong phòng. Người thì lau mình, người thì giặt đồ, người thì đút cháo. Điều này hỗ trợ tinh thần cho tôi nhiều lắm vì không có người thân ở đây."

Cũng từng là bệnh nhân nặng chị Lê Ngọc Khá (25 tuổi, ngụ tại khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) đã nhận được sự chăm sóc rất nhiều từ những người khác. Có lẽ vì thế mà khi vừa khỏe dậy chị không nằm một chỗ mà xắn tay ngay vào việc chăm sóc bệnh nhân khác cũng đang điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An.

Chị Khá tâm sự: Nếu không có sự chăm sóc của các bệnh nhân khác thì mình khó mà khỏe lại nhanh chóng. Do đó, chị xác định những ngày còn ở lại bệnh viện sẽ hết mình giúp những người bệnh nặng.

"Khi nằm dưới khu cách ly, tôi nằm tại chỗ không đi được cũng rất nhiều người giúp đỡ. Người ta đút cho từng miếng cháo, muỗng nước, giọt thuốc. Khi vô đây, tôi giúp được người khác thì tôi rất vui. Người ta không sợ khi giúp mình thì tại sao mình phải sợ", chị Khá cho hay.

Những ngày qua, từ con số vài trăm ca mắc COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện lên đến hơn 12.000 ca đã cho thấy sự nỗ lực của ngành y tế Bình Dương trong việc áp dụng điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân còn rất nhiều, có nhiều bệnh nhân trở nặng nên áp lực khá lớn cho ngành y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, bệnh nhân đông nhưng đội ngũ nhân viên y tế mỏng nên mọi người đang phải làm việc gấp 10 lần so với ngày thường cho nên khó có thể chăm sóc tốt từng miếng ăn cho bệnh nhân. Hơn bao giờ hết, sự chia sẻ của bệnh nhân COVID-19 với nhau là rất cần thiết. Bởi, khỏi bệnh không chỉ cần có thuốc mà cần có một tinh thần lạc quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các chuyên gia hiến kế giảm tỷ lệ tử vong, giảm chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19
Các chuyên gia hiến kế giảm tỷ lệ tử vong, giảm chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - GS Nguyễn Gia Bình nhận định, trong đợt dịch đang diễn ra, tỷ lệ tử vong tại nước ta liên tục tăng có nguyên nhân chính là do quá tải,có quá nhiều bệnh nhân nên “không kịp trở tay”, đặc biệt với biến thể Delta, sự biến chuyển bệnh rất nhanh.

Các chuyên gia hiến kế giảm tỷ lệ tử vong, giảm chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19

Các chuyên gia hiến kế giảm tỷ lệ tử vong, giảm chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - GS Nguyễn Gia Bình nhận định, trong đợt dịch đang diễn ra, tỷ lệ tử vong tại nước ta liên tục tăng có nguyên nhân chính là do quá tải,có quá nhiều bệnh nhân nên “không kịp trở tay”, đặc biệt với biến thể Delta, sự biến chuyển bệnh rất nhanh.

Thêm hệ thống Oxy cho gần 400 giường điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM
Thêm hệ thống Oxy cho gần 400 giường điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tổ chức tiếp nhận đưa vào sử dụng Hệ thống cấp Oxy dòng cao, Hệ thống cung cấp không khí và Hệ thống hút chân không cho gần 400 giường của Khu 5 tầng và khu nhiễm A, D phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thêm hệ thống Oxy cho gần 400 giường điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM

Thêm hệ thống Oxy cho gần 400 giường điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tổ chức tiếp nhận đưa vào sử dụng Hệ thống cấp Oxy dòng cao, Hệ thống cung cấp không khí và Hệ thống hút chân không cho gần 400 giường của Khu 5 tầng và khu nhiễm A, D phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bộ Y tế phân bổ hơn 103.000 lọ thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir cho 33 đơn vị
Bộ Y tế phân bổ hơn 103.000 lọ thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir cho 33 đơn vị

VOV.VN - Đây là lần thứ 4 thuốc Remdesivir được Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế, và cũng là lần xuất cấp nhiều nhất đến thời điểm này.

Bộ Y tế phân bổ hơn 103.000 lọ thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir cho 33 đơn vị

Bộ Y tế phân bổ hơn 103.000 lọ thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir cho 33 đơn vị

VOV.VN - Đây là lần thứ 4 thuốc Remdesivir được Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế, và cũng là lần xuất cấp nhiều nhất đến thời điểm này.