Mở cửa hầm Hải Vân để đoàn xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua

VOV.VN - Tối nay (6/10), Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã mở cửa hầm đường bộ qua đèo Hải Vân để trung chuyển đoàn người đi xe gắn máy từ các tỉnh phía Nam về quê.

Nhận được công văn đề nghị phối hợp, hỗ trợ người dân qua hầm của UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã mở cửa hầm đường bộ qua đèo Hải Vân.

Ông Võ Ngọc Trung, Giám đốc Xí nghiệp quản lý vận hành hầm Hải Vân - Phú Gia - Phước Tượng cho hay, hiện tại, xí nghiệp có khoảng 20 xe trung chuyển. Thời gian qua, do giãn cách phòng, chống dịch nên việc trung chuyển đang dừng lại. Theo kế hoạch, Công ty sẽ bố trí phương tiện để trung chuyển người và xe máy qua hầm.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, lượng người từ các tỉnh phía Nam đi xe gắn máy về quê, đi ngang qua thành phố Đà Nẵng rất đông. Hiện, trời mưa to, người dân đi đường đèo nguy hiểm nên thành phố yêu cầu đơn vị hướng dẫn cho người dân đi qua bằng đường hầm.

23h đêm nay (6/10) có đoàn 250 xe máy với khoảng 500 người ở các tỉnh phía Nam về quê đi ngang qua thành phố Đà Nẵng. Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã bố trí lực lượng đón đoàn tại điểm giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, đồng thời, phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tiến hành hướng dẫn đưa họ qua hầm an toàn.

“Hiện nay, đã triển khai kế hoạch, huy động cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cứu hộ phòng cháy chữa cháy dẫn đưa họ đi xe máy qua hầm. Bình thường là không cho họ qua nhưng do ban đêm, trời mưa gió, đi đường đèo nguy hiểm nên chấp nhận. Bắt đầu từ ngày mai, không cho họ đi đường đèo nữa mà đi đường hầm”, Đại tá Phan Ngọc Truyền nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi thời gian thu phí qua hầm đường bộ Hải Vân?
Vì sao Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi thời gian thu phí qua hầm đường bộ Hải Vân?

VOV.VN - Mức phí áp dụng tại trạm thu phí Bắc Hải Vân, từ ngày 1/5, điều chỉnh ở 5 nhóm phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A qua hầm đường bộ Hải Vân chịu mức thu phí tăng rất cao, từ 40.000 đến 70.000 đồng/lượt xe.

Vì sao Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi thời gian thu phí qua hầm đường bộ Hải Vân?

Vì sao Thừa Thiên Huế kiến nghị lùi thời gian thu phí qua hầm đường bộ Hải Vân?

VOV.VN - Mức phí áp dụng tại trạm thu phí Bắc Hải Vân, từ ngày 1/5, điều chỉnh ở 5 nhóm phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A qua hầm đường bộ Hải Vân chịu mức thu phí tăng rất cao, từ 40.000 đến 70.000 đồng/lượt xe.

Hầm Hải Vân tăng phí kịch khung: Huế kiến nghị Bộ GTVT lùi thời gian thu
Hầm Hải Vân tăng phí kịch khung: Huế kiến nghị Bộ GTVT lùi thời gian thu

VOV.VN - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có công văn gửi Bộ GTVT kiến nghị dời thời gian thu phí theo mức giá tối đa tại hầm Hải Vân đến ngày 1/6.

Hầm Hải Vân tăng phí kịch khung: Huế kiến nghị Bộ GTVT lùi thời gian thu

Hầm Hải Vân tăng phí kịch khung: Huế kiến nghị Bộ GTVT lùi thời gian thu

VOV.VN - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có công văn gửi Bộ GTVT kiến nghị dời thời gian thu phí theo mức giá tối đa tại hầm Hải Vân đến ngày 1/6.

BOT hầm Hải Vân tăng phí từ 1/5, cao nhất 280.000 đồng/lượt
BOT hầm Hải Vân tăng phí từ 1/5, cao nhất 280.000 đồng/lượt

VOV.VN - Thời gian bắt đầu điều chỉnh phí qua trạm Bắc Hải Vân từ 0h ngày 1/5, mức phí áp dụng cao nhất là 280.000 đồng/lượt và thấp nhất là 110.000 đồng/lượt.

BOT hầm Hải Vân tăng phí từ 1/5, cao nhất 280.000 đồng/lượt

BOT hầm Hải Vân tăng phí từ 1/5, cao nhất 280.000 đồng/lượt

VOV.VN - Thời gian bắt đầu điều chỉnh phí qua trạm Bắc Hải Vân từ 0h ngày 1/5, mức phí áp dụng cao nhất là 280.000 đồng/lượt và thấp nhất là 110.000 đồng/lượt.