Một giáo viên uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng sau buổi họp kỷ luật

Một giáo viên dạy môn ngữ văn Trường THCS Hoàng Quốc Việt (Q.7, TP.HCM) đã uống thuốc tự tử để phản đối quyết định kỷ luật trước mặt lãnh đạo và giáo viên của trường sau buổi họp.

Theo đó, giáo viên Võ Thị Như Hoa đang dạy môn ngữ văn Trường THCS Hoàng Quốc Việt là người đã uống thuốc tự tử trước mặt lãnh đạo trường để phản đối nhiều quyết định kỷ luật trong thời gian dài.

Cô Như Hoa cho biết hồi tháng 11 vừa rồi bỗng nhiên cô bị áp đặt quyết định kỷ luật cảnh cáo bằng văn bản số 102/QĐ-HQV với lý do không thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng phân công, vắng mặt không phép từ ngày 18/3 đến ngày 29/10/2021, vi phạm theo khoản 2, Điều 17 Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

Đến chiều 2.12 lãnh đạo Trường THCS Hoàng Quốc Việt tổ chức buổi họp kiểm điểm viên chức cá nhân cô với hành vi vi phạm theo thông báo số 322/TB-HQV ngày 24/11/2021 và tự nhận hình thức kỷ luật theo quy định. Thành phần tham dự buổi họp gồm toàn thể viên chức nhà trường.

Sau khi biết cuộc họp diễn ra, cô Như Hoa lập tức đến trường để dự họp dù không được thông báo hay có thư mời dự họp chính thức.

“Hôm đó, tôi có đối chất với hiệu trưởng về những hành vi tôi bị cáo buộc vi phạm dẫn đến ra quyết định kỷ luật. Tôi đề nghị hiệu trưởng chứng minh về mặt giấy tờ, văn bản có mộc đỏ về những hành vi tôi sai phạm từ các cơ quan công quyền nhưng hiệu trưởng không chứng minh được”, cô Như Hoa nói.

Vì quá uất ức với quyết định kỷ luật nêu trên, cô Hoa đã uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng và nhiều giáo viên có mặt. Sau đó cô được một số giáo viên đưa đến Bệnh viện Q.7 để cấp cứu.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Q.7, bệnh nhân Võ Thị Như Hoa đã đến khám vào lúc 17h45 ngày 2/12 và kết thúc điều trị vào lúc 20h30 cùng ngày; chẩn đoán xác định ngộ độc thuốc gây ngủ khác, chưa xác định.

Ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Q.7 xác nhận về trường hợp cô Võ Thị Như Hoa có dấu hiệu tự tử tại Trường THCS Hoàng Quốc Việt. Phòng giáo dục cũng đã nhận báo cáo đầy đủ từ lãnh đạo Trường THCS Hoàng Quốc Việt đến Phòng giáo dục Q.7. Tuy nhiên, sự việc cụ thể về cô Như Hoa ông Thịnh cho biết Trường THCS Hoàng Quốc Việt là nơi quản lý trực tiếp nên phóng viên tìm hiểu thông tin trực tiếp từ phía nhà trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên mầm non tư thục ở Hà Nội xin nghỉ việc vì không được nhận trông trẻ tại nhà
Giáo viên mầm non tư thục ở Hà Nội xin nghỉ việc vì không được nhận trông trẻ tại nhà

VOV.VN - Trước yêu cầu giáo viên mầm non các trường tư thục không được trông, giữ trẻ tại nhà của phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội), hàng trăm giáo viên trên địa bàn đã đồng loạt làm đơn xin nghỉ việc.

Giáo viên mầm non tư thục ở Hà Nội xin nghỉ việc vì không được nhận trông trẻ tại nhà

Giáo viên mầm non tư thục ở Hà Nội xin nghỉ việc vì không được nhận trông trẻ tại nhà

VOV.VN - Trước yêu cầu giáo viên mầm non các trường tư thục không được trông, giữ trẻ tại nhà của phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội), hàng trăm giáo viên trên địa bàn đã đồng loạt làm đơn xin nghỉ việc.

Phó Hiệu trưởng bị xử lý kỷ luật vì gửi video nội dung phản cảm cho đồng nghiệp
Phó Hiệu trưởng bị xử lý kỷ luật vì gửi video nội dung phản cảm cho đồng nghiệp

VOV.VN - Ngày 1/12, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Quốc Công, Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do liên quan đến việc chia sẻ đoạn video clip có hình ảnh phản cảm cho đồng nghiệp.

Phó Hiệu trưởng bị xử lý kỷ luật vì gửi video nội dung phản cảm cho đồng nghiệp

Phó Hiệu trưởng bị xử lý kỷ luật vì gửi video nội dung phản cảm cho đồng nghiệp

VOV.VN - Ngày 1/12, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Quốc Công, Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do liên quan đến việc chia sẻ đoạn video clip có hình ảnh phản cảm cho đồng nghiệp.

Kỷ luật hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường nghề ở Bình Dương
Kỷ luật hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường nghề ở Bình Dương

VOV.VN - Sáng nay (22/11), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã có báo cáo về việc quản lý giảng dạy văn hóa và quá trình xử lý sai phạm tại trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương, ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Kỷ luật hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường nghề ở Bình Dương

Kỷ luật hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường nghề ở Bình Dương

VOV.VN - Sáng nay (22/11), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã có báo cáo về việc quản lý giảng dạy văn hóa và quá trình xử lý sai phạm tại trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương, ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.