Mưa lũ ở miền Trung làm 1 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 17h chiều nay (1/4), mưa, lũ giông lốc trái mùa trên diện rộng đã làm 1 người chết, 1 người mất tích tại tỉnh Phú Yên.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 17h chiều nay (1/4) mưa, lũ giông lốc trái mùa trên diện rộng đã làm 1 người chết, 1 người mất tích tại tỉnh Phú Yên và gây nhiều thiệt hại về nhà dân, tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản tại miền Trung.

Cụ thể, mưa lũ đã làm 2 nhà sập, 37 nhà tốc mái; 221 ghe, thuyền bị chìm; làm hư hỏng hơn 2.400 lồng bè nuôi trồng thủy sản và gây ngập úng hơn 50.000 ha lúa và hoa màu. Trong đó, Phú Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản.

Mưa lũ cũng làm sạt lở trên một số tuyến giao thông ở các tỉnh gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngay đầu giờ chiều nay, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp có mặt tại miền Trung để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó với những diễn biến thời tiết bất thường trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ ở Phú Yên

VOV.VN - Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa Hải, huyện Tuy An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 1/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích do mưa lũ.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 
Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất 

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận để chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại
Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh,  thành phố khu vực Bắc Bộ về chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và rét hại.

Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại

Chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở và rét hại

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh,  thành phố khu vực Bắc Bộ về chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và rét hại.